Đến nội dung chính

Chương 39: Sửa phong thủy mộ tổ (1)

admin 503 Chữ Cài Đặt

Âm khí từ con quỷ truyền sang khiến cả người bà ta lạnh toát, sắc mặt nhợt nhạt chỉ trong vài giây.

“Cứu! Cứu mạng! Quỷ! Quỷ cắn tao!” Mã Cúc Hoa lăn lộn trên giường, vơ cả chăn chiếu ném tứ tung.

Cố Cảnh Từ khoanh tay đứng nhìn, đợi đến khi Mã Cúc Hoa sắp ngất xỉu vì hoảng loạn mới bước tới.

Cô vươn tay túm lấy cổ con quỷ, lôi nó ra khỏi người bà ta rồi ném mạnh xuống góc nhà.

Mã Cúc Hoa thở dốc, cuộn tròn người lại trong góc giường.

Ánh mắt bà ta chạm phải khuôn mặt lạnh tanh của Cố Cảnh Từ, cả người lập tức run lên bần bật.

“Cố… Cố Cảnh Từ… Mày…” Mã Cúc Hoa lắp bắp không thành tiếng.

Cố Cảnh Từ lấy lá bùa chiêu quỷ vứt thẳng vào mặt Mã Cúc Hoa: “Đồ của bà, tôi trả lại. Dùng bùa gọi quỷ đến hại tôi, bà nghĩ tôi là con ngu chắc?”

Nhìn thấy lá bùa quen thuộc, Mã Cúc Hoa biết mình đã bị lộ.
Sự sợ hãi lấn át hoàn toàn lòng ghen ghét.

Một người có thể tay không xách quỷ ném vào mặt bà ta thì làm sao bà ta chống lại được.

Mã Cúc Hoa bò lổm ngổm xuống khỏi giường, quỳ rạp dưới chân Cố Cảnh Từ, dập đầu liên tục: “Cảnh Từ, tôi sai rồi! Tôi ma xui quỷ khiến mới làm trò này. Xin cô tha cho tôi mạng già này, từ nay tôi không dám bén mảng đến gần nhà cô nữa!”

Cố Cảnh Từ cúi xuống, nhặt mấy tờ tiền hào Mã Cúc Hoa làm rơi trên đất nhét vào túi áo mình: “Nể tình bà cùng thôn, lần này tôi tha. Nếu còn lần sau, tôi nhét con quỷ này vào bụng bà luôn đấy.”

Nói xong, cô quay người bước ra khỏi nhà, tiện tay túm luôn con lệ quỷ đói mang đi.

Mã Cúc Hoa ngồi bệt trên nền đất, quần ướt sũng một mảng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Cố Cảnh Từ khuất dần vào bóng tối.

Hệ thống phát ra âm thanh thông báo quen thuộc.
[Ting! Khán giả phòng livestream tặng quà: 1,500 VGP. Số dư hệ thống hiện tại: 60,000 VGP.]

Cố Cảnh Từ đi ra đến bìa rừng, vung tay ném con lệ quỷ đói vào sâu trong bụi rậm: “Cút. Đừng để tao thấy mặt mày lần nữa.”

Lệ quỷ đói vội vàng lẩn vào trong bóng tối, biến mất không tăm hơi.

Cố Cảnh Từ phủi tay, thong thả đi về nhà ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Cố Cảnh Từ ăn xong bát cháo ngô liền đi thẳng ra gốc bàng đầu thôn.

Trần Hữu Phúc đã đứng chờ sẵn ở đó, tay cầm một chiếc cuốc chim, trên vai vác theo một cái bao tải nhỏ.

Thấy Cố Cảnh Từ đến, ông mừng rỡ bước tới.

“Cảnh Từ, cháu đến rồi. Chúng ta đi luôn chứ?”

Cố Cảnh Từ gật đầu: “Chú dẫn đường đi.”

Hai người đi men theo con đường mòn nhỏ dẫn lên sườn núi Hắc Sơn.