Thành phố Giang Thành vừa bước sang đầu thu.
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa kính, phủ lên dãy hành lang của trường Trung học số Một một lớp ánh sáng dịu dàng.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Trong lớp 11A1, học sinh vẫn còn tụm năm tụm ba trò chuyện. Cho đến khi cửa lớp được đẩy ra.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cô gái mặc đồng phục mới tinh.
Mái tóc đen mềm mại buông xuống ngang lưng, gương mặt trắng trẻo thanh tú, đôi mắt trong veo như chứa cả ánh nắng đầu thu. Cô đứng ngay ngắn trên bục giảng, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
“Chào mọi người, mình là Thẩm Hoan Hoan.”
“Mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ.”
Giọng nói mềm mại như làn gió nhẹ.
Trong lớp bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.
Không biết ai là người khẽ lên tiếng trước.
“Cậu ấy… đẹp thật.”
Một nam sinh khác vô thức nuốt khan.
“Không phải kiểu đẹp quá sắc sảo. Mà là cảm giác rất sạch sẽ…”
“Chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta không nỡ dời mắt.”
Những tiếng xì xào vang lên không ngớt.
Chỉ có một người từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu.
Tần Mặc.
Chàng thiếu niên ngồi ở vị trí cuối cùng cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng đến mức khiến người khác khó lòng lại gần.
Trong mắt mọi người, Tần Mặc giống như một đóa tuyết liên mọc trên đỉnh núi cao.
Xuất thân hào môn.
Thành tích đứng đầu khối. Gương mặt khiến vô số nữ sinh thầm mến.
Thế nhưng…
Không ai dám chủ động đến gần anh.
Bởi ai cũng biết, Tần Mặc mắc một căn bệnh kỳ lạ. Anh cực kỳ bài xích sự tiếp xúc với người khác.
Chỉ cần bị người lạ vô tình chạm vào, cảm giác đau rát dưới da sẽ lập tức bùng lên, như hàng vạn mũi kim đâm vào cơ thể.
Suốt nhiều năm qua, anh luôn sống trong thế giới của riêng mình.
Lạnh nhạt.
Xa cách.
Không cho phép bất kỳ ai bước vào.
“Hoan Hoan.”
Giọng giáo viên cắt ngang bầu không khí.
“Trong lớp chỉ còn một chỗ trống.”
“Cạnh bạn Tần Mặc.”
Vừa dứt lời.
Cả lớp đồng loạt hít sâu một hơi.
“Trời!”
“Lại ngồi cạnh Tần Mặc?”
“Cậu ấy xong rồi.”
“Cậu ấy ghét người khác đến gần bản thân nhất đấy.”
Ngay cả giáo viên cũng thoáng chần chừ.
Nhưng vì không còn lựa chọn khác, ông chỉ đành mỉm cười.
“Em qua đó ngồi nhé.”
“Vâng ạ.”
Thẩm Hoan Hoan ôm cặp sách, chậm rãi bước xuống.
Từng bước.
Từng bước.
Khoảng cách giữa cô và Tần Mặc ngày càng gần.
Mùi hương thanh mát như hoa Linh Lan thoang thoảng theo gió len vào chóp mũi. Đúng khoảnh khắc ấy.
Người vẫn luôn cúi đầu đọc sách bỗng khựng lại. Đầu ngón tay Tần Mặc siết chặt. Nhịp tim vốn bình ổn bỗng trở nên hỗn loạn. Một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể.
Không phải đau đớn.
Cũng không phải bài xích.
Mà là…
Khát khao.
Một khát khao mãnh liệt chưa từng xuất hiện trong suốt mười bảy năm qua.
Muốn đến gần cô.
Muốn chạm vào cô.
Muốn giữ cô ở lại bên cạnh.
Tần Mặc bỗng ngẩng đầu.
Lần đầu tiên, ánh mắt lạnh lùng ấy rơi trọn trên gương mặt của một người con gái.
Bốn mắt chạm nhau.
Thẩm Hoan Hoan mỉm cười.
“Xin chào. Mình là Thẩm Hoan Hoan.”
“Rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu.”
Khoảnh khắc ấy…
Không một ai biết.
Bánh răng vận mệnh của hai con người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau…
Đã lặng lẽ bắt đầu chuyển động.