Tuy rằng trong lòng bà cụ Chu cũng có chút oán trách Chu Hồng ra tay quá tàn nhẫn, nhưng trên mặt vẫn đang cố gắng tìm cớ cho nó: “Hai đứa trẻ nói đùa mà cũng có thể coi là thật sao? Không… Không thể coi là thật được! Chẳng phải vẫn chưa xảy ra chuyện gì sao? Lâm Dung à, bây giờ con vẫn khỏe mạnh mà, sao lại đi so đo với hai đứa nhỏ như vậy?”
“Nếu thực sự xảy ra chuyện, có muốn so đo đã muộn. Chu Tráng mất rồi, tôi thực sự cũng muốn ở lại nhà họ Chu để nuôi con cho thật tốt. Nhưng tại sao các người lại hại tôi như vậy hả? Con của tôi mà không giữ được thì tôi ở lại nhà họ Chu còn có ý nghĩa gì?” Lâm Dung thuận thế mà khóc lên.
Thực ra Lâm Dung cũng không phải là không có tâm cơ, cô cũng hiểu cách diễn kịch, biết cách lợi dụng sự đồng tình của mọi người xung quanh nữa. Chỉ là Lâm Dung vẫn luôn không hề có chút đề phòng nào với người nhà họ Chu cả, để rồi bị người nhà họ Chu hãm hại thê thảm đến vậy.
Hiện tại Lâm Dung vừa nói mấy câu là đã trở thành một người trọng tình trọng nghĩa nhưng lại bị tính kế trong mắt những người khác rồi. Những người đang vây xem không khỏi nhìn cô với ánh mắt đồng tình.
Lâm Dung vốn muốn ở lại nhà họ Chu chăm sóc cho một nhà già trẻ, trong mắt những người khác, hành động này đều có thể coi là có chút “ngu ngốc”. Lâm Dung còn trẻ, lại có tay nghề cắt may quần áo, ở đâu mà không kiếm được miếng ăn cơ chứ?
Ai ngờ nhà họ Chu lại không chịu dỗ dành Lâm Dung “ngu ngốc” này, lại còn âm mưu hãm hại người ta như vậy nữa, thực sự là rất quá đáng. Hiện tại, chuyện đã bị vạch trần, vậy mà bà cụ Chu còn luôn miệng xem nhẹ bỏ qua, hết lời bảo vệ hai đứa nhỏ kia nữa chứ. Lâm Dung còn ở lại nổi trong cái nhà họ Chu này được sao?
Trong số những người vây xem, trước đó còn có người không dám tin là trẻ con mà lại có tâm địa độc ác đến vậy. Nhưng khi bọn họ nghe xong đoạn ghi âm thì cũng đã lập tức thay đổi lập trường. Chỉ vì muốn Lâm Dung toàn tâm toàn ý đối xử với họ, liền muốn hại đứa con trong bụng Lâm Dung ư?
Hai đứa nhỏ này thực sự là quá đáng sợ. Thế nhưng đến tận lúc này mà bà cụ Chu vẫn hết lời bảo vệ hai đứa nhỏ, vậy thì làm sao có thể thực lòng đối xử tốt với Lâm Dung được cơ chứ? Có lẽ bà ta chỉ hy vọng Lâm Dung có thể trở lại nhà họ Chu để hầu hạ bà ta thôi nhỉ?
Bà cụ Chu vẫn còn ngoan cố: “Lâm Dung à, con là mẹ của chúng. Nếu chúng thực sự có gì không tốt, chẳng lẽ nguyên nhân còn không phải là từ con mà ra à? Chuyện của cả nhà chúng ta, đừng nói ra cho bàn dân thiên hạ làm gì, con về nhà với mẹ trước đi đã. Chúng ta về nhà rồi nói rõ ràng sau.”
Lâm Dung cười lạnh: “Nguyên nhân là từ tôi mà ra? Nguyên nhân của tôi chính là đã đối xử với chúng quá tốt, cho nên chúng mới nảy sinh ý định hại con tôi, để tôi tiếp tục hết lòng hết dạ trả giá cho chúng. Nếu tôi đánh mắng chúng, ngược đãi chúng, chúng sẽ ước gì tôi biến đi cho khuất mắt ấy chứ! Sao chúng có thể nghĩ mọi cách để hại tôi như vậy hả? Muốn giữ tôi lại nhà họ Chu, vì chúng bán mạng cả đời à!”
Những người vây xem cũng gật đầu liên hồi, chứ còn gì nữa? Nếu Lâm Dung mà hà khắc với Chu Hồng và Chu Tiểu Quân thì chúng làm sao lại đi tìm cách làm sẩy đứa con của Lâm Dung chỉ vì muốn cô tiếp tục đối tốt với chúng nó nào?
Đây gọi là gì? Đây gọi là vô ơn!