Lục Thâm đặt bút xuống bàn.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ.
Từ khi sinh ra với khả năng ngoại cảm, anh đã nghe quá nhiều suy nghĩ dơ bẩn, toan tính hãm hại, nịnh bợ giả tạo của những kẻ xung quanh.
Không một ai dám mắng chửi anh, dù chỉ là trong suy nghĩ.
Vậy mà con nhóc này đứng trước mặt anh, ngoài miệng thì cung kính “Lục gia”, trong đầu thì không ngừng rủa xả anh là ác bá tư bản, lại còn lo tính chuyện đi ăn bún bò.
Sự ồn ào này không khiến anh đau đầu, ngược lại, nó mang đến một cảm giác tươi mới, buồn cười.
“Thu được khoản nợ của Trần Văn Tốt, xem ra cô cũng có chút năng lực.” Lục Thâm tựa lưng vào ghế: “Nhưng để cô ở đội đòi nợ thì hơi phí. Bắt đầu từ ngày mai, cô chuyển lên đây làm việc.”
Trầm Mộc chớp mắt: “Lên đây làm việc? Nhiệm vụ của tôi là gì thưa Lục gia?”
[Gì vậy trời? Lên đây làm gì? Đang làm đại ca ở dưới kia sướng muốn chết, chuyển lên đây ngày nào cũng phải đối mặt với cái tảng băng trôi này thì thở làm sao nổi. Anh ta không có ý đồ đen tối gì với mình đấy chứ? Lương tháng tính sao đây?]
Lục Thâm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Làm nhân viên dọn dẹp kiêm tạp vụ riêng cho tôi. Lau bàn, pha trà, sắp xếp hồ sơ. Lương gấp ba lần ở đội đòi nợ. Làm tốt thì cuối tháng có thưởng.”
[Gấp ba? Ba lần! Má ơi, giàu to rồi! Mười tô bún bò cũng mua được! Tư bản muôn năm! Lục gia muôn năm! Mặt liệt chút cũng không sao, anh có bắt em cọ toilet em cũng làm!]
Trầm Mộc cúi đầu thật sâu, giấu đi ánh mắt sáng rỡ: “Tuân lệnh Lục gia. Tôi hứa sẽ dốc toàn sức lực để phục vụ anh.”
“Ra ngoài nhận thẻ ra vào đi.” Lục Thâm xua tay.
Trầm Mộc quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng.
Cánh cửa gỗ sồi khép lại.
Lục Thâm ngồi trong phòng, vẫn nghe văng vẳng tiếng reo hò nhảy múa trong đầu cô gái nhỏ dần khi cô đi xa.
Anh cầm cây bút lên, lắc đầu, lần đầu tiên cảm thấy không khí trong trụ sở bớt đi sự ngột ngạt.
Sáng sớm hôm sau, trời Sài Gòn vẫn còn hơi sương mù.
Trầm Mộc đi bộ ra con hẻm nhỏ bên hông trụ sở Dạ Khúc.
Cô mặc quần jean, áo thun trắng đơn giản, trên cổ đeo thẻ nhân viên tạp vụ mới cứng.
Ở đầu hẻm có một xe đẩy bán xôi gấc bốc khói nghi ngút.
Mùi nếp thơm dẻo quyện với mùi nước cốt dừa làm bụng Trầm Mộc sôi lên ùng ục.
“Dì ơi, bán con một gói xôi gấc mười lăm ngàn. Cho nhiều dừa bào nhen dì.” Cô đưa tiền cho bà bán xôi, đứng nép vào sát vách tường chờ đợi.