Trịnh Bạch Hổ vội vàng lắc đầu, đặt mạnh cái túi vải lên bàn tiếp tân.
Tiếng linh thạch va chạm lách cách phát ra bên trong.
“Bỏ cuộc cái gì mà bỏ cuộc! Chị Lệ, đại ca Trầm Mộc vừa thu xong khoản nợ của Trần Văn Tốt rồi. Sáu mươi linh thạch, không thiếu một viên!”
Lâm Mỹ Lệ mở to mắt.
Cô ấy kéo miệng túi ra nhìn, đếm nhẩm số lượng.
Đám thuộc hạ xung quanh cũng xúm lại, xôn xao bàn tán.
Trần Văn Tốt là thành phần bất hảo có tiếng ở khu đó, tu vi lại cao, tổ chức đã cử mấy nhóm đi thu nợ đều bị ông ta đánh bật về.
Con nhóc gầy gò này mới đi có một buổi sáng đã lấy đủ cả gốc lẫn lãi?
“Cô dùng cách gì vậy?” Lâm Mỹ Lệ nhìn Trầm Mộc từ đầu đến chân.
“Cách gì đâu, nói chuyện lý lẽ thôi.” Trầm Mộc nhún vai.
Cô quay sang Trịnh Bạch Hổ: “Anh làm biên bản nộp tiền đi. Tôi lên lầu báo cáo với Lục gia.”
Không đợi ai phản ứng, Trầm Mộc đi thẳng về phía thang máy.
Cô bấm nút lên tầng thượng, nơi đặt phòng làm việc riêng của ông trùm tổ chức.
Thang máy mở ra, dọc hành lang trải thảm nhung đen dày cộp không phát ra tiếng động.
Trầm Mộc đứng trước cánh cửa gỗ sồi chạm trổ hoa văn tinh xảo, gõ nhẹ ba cái.
“Vào đi.” Giọng Lục Thâm trầm thấp vang lên.
Trầm Mộc đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rộng thênh thang, bao trùm bởi tông màu xám đen lạnh lẽo.
Lục Thâm ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun, tay cầm bút máy ký duyệt giấy tờ.
Ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào nửa khuôn mặt góc cạnh của anh, tôn lên vẻ nghiêm nghị, bức người.
“Báo cáo Lục gia, khoản nợ ở Quận 5 tôi đã thu xong. Biên lai đang được bộ phận tài vụ xử lý.” Trầm Mộc đứng thẳng người, hai tay để ngay ngắn trước bụng, thái độ cực kỳ cung kính và chuyên nghiệp.
Lục Thâm không ngẩng đầu lên, tay vẫn lướt bút trên mặt giấy.
Đúng lúc đó, một âm thanh lanh lảnh vang lên trong đầu anh.
[Đệt mợ cái tên mặt liệt này. Bà đây vừa lập công lớn, thân gái dặm trường xông pha vào hang ổ ma xó, ít nhất cũng phải ngẩng mặt lên khen một câu chứ. Tính bóc lột sức lao động của người nghèo hay gì? Không biết vụ này có được chia hoa hồng không ta. Nếu có thì chiều nay phải đi làm tô bún bò đặc biệt nhiều gân nhiều chả mới được.]
Động tác ký tên của Lục Thâm hơi khựng lại.
Anh ngước mắt nhìn cô gái đang đứng im lìm trước mặt.
Khuôn mặt Trầm Mộc vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên mẫu mực, không hề hé răng nửa lời.
[Nhìn cái gì mà nhìn. Đẹp trai thì có quyền nhìn chằm chằm con gái nhà người ta thế à? Nhìn phòng làm việc toàn một màu đen xì xì, chán ốm. Thảo nào nghe đồn tên này mắc chứng mất ngủ kinh niên, bị ám ảnh cưỡng chế. Ác bá tư bản, vắt kiệt sức lao động…]