Anh lua một hơi hết nửa bát cơm trắng, đũa liên tục gắp thức ăn.
Dù ăn nhanh, Chu Tấn không hề phát ra tiếng nhai nhóp nhép, không làm vương vãi hạt cơm nào ra ngoài bàn.
Thái độ ăn uống của anh rất lịch thiệp và quy củ.
Lâm Quả ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc thìa gỗ nhỏ xúc cơm trắng ăn cùng củ cải luộc.
Cô bé rất ngoan, không dám gắp thịt trong bát to vì biết đó là đồ ăn nấu cho cán bộ Chu.
Chu Tấn vừa và miếng cơm thứ hai, ánh mắt dừng lại ở chiếc bát nhỏ của Lâm Quả.
Anh vươn đũa, chọn ba miếng thịt nạc kho to nhất trong bát, gắp thẳng vào bát của Lâm Quả.
Sau đó, anh múc thêm một thìa nước thịt kho rưới đều lên phần cơm trắng của cô bé.
Lâm Quả giật mình, rụt cổ lại nhìn Lâm Kiều dò hỏi.
“Cán bộ Chu cho thì cháu cứ ăn đi.” Lâm Kiều khẽ gật đầu.
“Cháu cảm ơn chú Chu.” Lâm Quả ngoan ngoãn nói, đổi cách xưng hô theo lời dặn dò từ trước của Lâm Kiều.
Cô bé dùng thìa xúc miếng thịt lợn mềm nhừ cho vào miệng, đôi mắt sáng rỡ lên vì ngon.
Chu Tấn ăn liên tục hết ba bát cơm đầy có ngọn.
Thức ăn trên bàn được giải quyết sạch sẽ, không thừa lại chút nước kho nào.
Anh đặt đũa xuống ngang miệng bát, uống một ngụm nước đun sôi để nguội Lâm Kiều rót sẵn.
Lâm Kiều ngồi yên quan sát.
Một người đàn ông làm việc chân tay với cường độ cao, sức ăn rất lớn nhưng vẫn biết nhường thức ăn ngon cho một đứa trẻ không ruột thịt, chứng tỏ bản tính người này cực kỳ tử tế và có nguyên tắc.
Ba đồng tiền cọc một tháng cho một người ăn khỏe như Chu Tấn thực chất là mức giá hơi rẻ, nhưng đổi lại, cô có được tấm bình phong an toàn cho cuộc sống lâu dài ở thôn Lục Thuỷ.
Sự trao đổi này hoàn toàn xứng đáng.
Bữa ăn kết thúc, Lâm Kiều đứng dậy định thu dọn bàn ăn.
Chu Tấn giơ tay cản lại, tự mình với lấy bát đũa bẩn trên bàn gom gọn vào làm một.
“Tôi ăn xong tự dọn. Cô cứ nghỉ đi.” Chu Tấn nói, cầm toàn bộ bát đũa mâm cơm đi thẳng ra ngoài sân.
Lâm Kiều không tranh giành.
Cô đứng ở cửa bếp, nhìn Chu Tấn xách bát đũa ra bờ suối cách nhà vài chục bước chân.
Anh nhúng bát xuống dòng nước chảy xiết, lấy nắm xơ mướp khô cọ rửa sạch sẽ lớp mỡ bám dính rồi tráng lại nhiều lần.
Rửa xong, Chu Tấn xách bát đũa đi về, xếp ngay ngắn lên chiếc chạn tre dựng tạm bên hông bếp.
“Ngày mai tôi vẫn sang giờ này.” Chu Tấn lau tay vào ống quần, quay sang nói với Lâm Kiều.
“Được, tôi sẽ chuẩn bị.” Lâm Kiều đáp.