Lâm Quả vẫn đang ngủ say.
Cô bé không còn ho, sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút.
Lâm Kiều với tay sờ trán cháu gái, xác nhận cơn sốt đã lùi hẳn.
Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường đất, mang theo một đoạn dây thừng nhỏ làm bằng sợi gai mà cô tìm thấy trong hòm đồ cũ của nguyên chủ, bước ra ngoài sân.
Trời tạnh ráo nhưng gió vẫn thổi mạnh.
Cánh cửa sổ bằng gỗ mục nát cứ chốc chốc lại đập vào khung tường, phát ra những tiếng va chạm lỏng lẻo.
Bản lề đã gãy một bên, cánh cửa hoàn toàn mất khả năng đóng kín.
Lâm Kiều đi ra bãi đất trống phía sau nhà hoang.
Ở đó có một bụi cây dại mọc um tùm, nhiều cành khô đã rụng xuống đất.
Cô nhặt những cành cây có độ dài và độ dày vừa phải, dùng sức bẻ bớt phần nhánh con lởm chởm, gom lại thành một bó mang vào trong hiên nhà.
Cô kê một khúc gỗ vụn làm điểm tựa, đặt các cành cây lên rồi dùng dao rựa chặt chúng thành từng đoạn đều nhau, vừa khít với chiều ngang của khung cửa sổ.
Mang các đoạn gỗ lại gần bậu cửa, Lâm Kiều bắt đầu gia cố.
Cô luồn dây thừng qua các khe hở của khung gỗ xập xệ, buộc chặt từng cành cây nằm ngang để nẹp cứng cánh cửa đang lung lay.
Sợi dây gai thô ráp cọ vào tay làm da cô đỏ ửng, nhưng cô vẫn siết thật chặt các mối nút.
Cô xếp các cành cây sát vào nhau, tạo thành một lớp chấn song kiên cố ép chặt cánh cửa gỗ mục vào khung tường, ngăn chặn hoàn toàn việc nó bị gió đập bung ra.
Sau khi hoàn thành, Lâm Kiều dùng tay lay thử.
Cửa sổ đã được nẹp cứng ngắc, không còn khe hở lớn để gió lùa vào phòng.
Dù ánh sáng chiếu vào nhà bị giảm bớt, nhưng đổi lại căn phòng giữ được nhiệt độ ổn định hơn.
Cô phủi vụn gỗ bám trên quần áo, quay người bước vào khu bếp tạm dựng bằng phên tre.
Bếp lò vẫn còn lại chút than hồng âm ỉ từ tối qua.
Lâm Quả vừa trải qua một trận sốt, cơ thể suy nhược cần được bồi bổ ngay lập tức.
Lâm Kiều quyết định nấu một bữa ăn giàu dinh dưỡng.
Cô nhắm mắt, khởi động ý niệm truy cập vào kho lưu trữ của siêu thị nông sản.
Tại khu vực quầy thịt tươi, cô chọn một phần thịt lợn nạc vai đã được máy xay băm nhỏ sẵn, đóng gói kín trong khay xốp.
Cô cẩn thận lấy phần thịt ra, bóc lớp nilon vứt vào thùng rác không gian, chỉ giữ lại khối thịt băm đỏ tươi.
Cô lấy thêm một củ hành khô và một lọ muối tinh từ quầy gia vị.
Mở mắt ra, nguyên liệu đã nằm sẵn trên cái thớt gỗ cũ kỹ.
Lâm Kiều lấy dao băm thêm củ hành khô, trộn đều vào khối thịt lợn.
Mùi hành cay nồng xộc lên mũi.
Cô cho thêm một chút muối tinh, dùng đũa đảo đều để thịt ngấm gia vị.