Khu vực chứa đồ và quầy thực phẩm cơ bản vẫn sáng đèn.
Lâm Kiều đi thẳng về phía phòng nghỉ dành cho nhân viên nằm ở góc phải siêu thị.
Tại đây có một tủ thuốc y tế dự phòng luôn được chuẩn bị sẵn.
Cô mở tủ, lướt qua các hộp thuốc sát trùng, băng gạc và thuốc kháng sinh.
Tầm nhìn của cô dừng lại ở một lọ siro trị cảm cúm và hạ sốt dành cho trẻ em.
Lâm Kiều cầm lọ thuốc lên, lấy thêm một chiếc thìa nhựa nhỏ thường dùng để ăn sữa chua trong siêu thị.
Cô tập trung ý niệm, rút khỏi không gian.
Mở mắt ra, lọ siro và chiếc thìa nhựa đã nằm gọn trong tay cô.
Lâm Kiều dùng răng cắn nắp lọ thuốc vặn mở.
Trong bóng tối lờ mờ, cô rót một lượng siro màu hồng nhạt, đặc sánh ra thìa nhựa.
Mùi dâu tây ngọt ngào tỏa ra, lấn át mùi ẩm mốc của căn nhà đất nện.
“Lâm Quả, há miệng ra nào.” Lâm Kiều vòng tay đỡ gáy cháu gái, cẩn thận nâng cô bé ngồi dậy.
Lâm Quả đang mơ màng vì cơn sốt, nghe tiếng dì gọi liền ngoan ngoãn hé môi.
Lâm Kiều đưa chiếc thìa nhựa vào miệng cô bé, từ từ đổ phần thuốc nước xuống họng.
Vị ngọt của siro khiến Lâm Quả không hề bài xích như những bát thuốc Nam đắng ngắt mà người trong thôn hay nấu.
Cô bé nuốt ực một cái, chép miệng rồi ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Lâm Kiều.
“Dì ơi, nước này ngọt quá.” Lâm Quả thều thào nói.
“Cháu uống xong sẽ không thấy lạnh nữa. Bây giờ nằm ngoan ở đây, dì đi sửa lại bức tường.”
Lâm Kiều đặt cháu gái nằm lại xuống giường đất, cẩn thận đắp cỏ khô lên người cô bé.
Cô cất lọ thuốc và chiếc thìa nhựa vào túi áo, sau đó khoác thêm chiếc áo rách bước xuống giường.
Gió vẫn thổi mạnh qua những khe hở trên tường.
Lâm Kiều đi ra góc bếp, tìm thấy một cái chậu gỗ hỏng đáy đã được nguyên chủ chắp vá bằng mấy miếng gỗ vụn.
Cô xách chậu đi ra ngoài sân.
Trời tối đen như mực, không có trăng sao, cô đành dùng đèn pin từ siêu thị soi một khoảng đất nhỏ.
Lâm Kiều dùng cuốc xúc phần đất thịt tơi xốp ven hàng rào đổ vào chậu gỗ.
Cô xách chậu đất ra bờ giếng, múc một ít nước đổ vào, sau đó quay lại đống rơm rạ khô ban ngày cô nhổ ngoài vườn, vơ một nắm lớn mang tới.
Cô bẻ vụn rơm rạ, trộn đều vào chậu đất.
Lâm Kiều dùng một đoạn gậy gỗ cắm xuống, ra sức khuấy mạnh.
Nước ngấm vào đất tạo thành bùn nhão, kết hợp với các sợi rơm khô tạo ra một hỗn hợp kết dính cực kỳ chắc chắn.
Kỹ thuật làm nhà trình tường này rất phổ biến ở các vùng nông thôn, rơm rạ đóng vai trò như cốt thép, giữ cho bùn không bị nứt nẻ khi khô lại.