Cơ thể suy kiệt này hoàn toàn không có chút lực sát thương nào.
Cổ tay cô mềm nhũn, khiến đòn bẻ khớp hoàn hảo trong ý nghĩ trượt mục tiêu và biến thành một cú vung tay yếu ớt xẹt qua không khí.
Gã đàn ông gầm gừ, lập tức điên cuồng lao tới đè nghiến cô xuống mặt sàn.
Bàn tay bẩn của gã bóp chặt lấy cổ cô, vắt kiệt toàn bộ không khí trong lồng ngực.
Bản năng sinh tồn nguyên thủy trỗi dậy, lấn át hoàn toàn sự điềm tĩnh của cô.
Mộc Linh cố gắn chồm đầu lên, há to miệng, cắn ngập răng vào vành tai của gã đàn ông.
Cô nghiến chặt hàm, dùng toàn bộ sức lực hoang dã nhất xé rách lớp da thịt đó, mặc kệ máu tươi ứa ra mang theo vị mặn chát tanh hôi tràn vào khoang miệng khiến bản thân buồn nôn.
Gã đàn ông đau đớn kêu la, vội vàng buông tay khỏi cổ cô để ôm lấy bên tai đang đầm đìa máu.
Mộc Linh không hề dừng lại.
Tay cô quờ quạng trong đống rác rưởi dưới sàn và vớ được một cây đinh gỉ dài bằng ngón tay.
Không dùng đến võ chiến gì nữa, cô nhắm thẳng vào hông gã đàn ông đâm liên tiếp mấy nhát.
“Á… đau quá!” Gã la lên một cái, cào cấu lung tung rồi lảo đảo lăn ra xa, chui lọt vào một góc tối tiếp tục gầm gừ như một con chó hoang bị đánh bại.
Mộc Linh lết thân thể tàn tạ lùi về phía vách tường thép: “Cút.”
Bàn tay trái cô nắm chặt lấy cây đinh gỉ đẫm máu, cẩn thận giấu sâu vào trong cạp quần.
Đây là vũ khí duy nhất của cô lúc này, tuyệt đối không thể để mất.
“Khụ… khụ.”
Cô gục đầu xuống đầu gối, ho sặc sụa rồi nôn khan.
Không có một chút thức ăn nào trào ra ngoài, chỉ có dịch vị đắng ngắt rát buốt.
Cả người cô run lên bần bật vì cái lạnh và vì sử dụng sức lực quá giới hạn.
“Hệ thống, hệ thống.” Cô thử lên tiếng gọi khẽ, nhưng không có hồi đáp.
Cô nhíu mày tự đánh giá lại tình hình hiện tại.
Dù linh hồn cô mang sát ý ngút trời, nhưng thân xác này lại mỏng manh đến mức thảm hại.
Cô tự nhủ phải cẩn thận hơn, không thể cứ ỷ lại vào kỹ năng kiếp trước mà bỏ qua rào cản thể chất.
“Xuýt…”
Cánh tay phải của cô co rúm lại khi một cơn đau xộc lên khiến cô vô thức rít lên một tiếng.
Đám hành khách xung quanh e dè lùi lại xa hơn, không một ai dám mon men đến gần vũng máu trên sàn nữa.
Bọn họ dùng ánh mắt khiếp đảm để nhìn cô gái gầy yếu vừa tự tay đánh, cắn người không chớp mắt này.