Cô mở cửa xe địa hình.
“Lên xe.” Cô hất cằm ra hiệu cho Thẩm Yến Từ.
Thẩm Yến Từ không chần chừ, lập tức mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Chiếc xe địa hình nổ máy, vòng qua chiếc xe thể thao đang cản đường, lao vút đi, bỏ mặc Thẩm Dật Minh nằm ôm mặt lăn lộn giữa ngã tư.
Bầu trời thành phố bắt đầu xám xịt.
Những đám mây đen đặc kịt từ phía Bắc kéo đến, che khuất chút ánh nắng hoàng hôn yếu ớt.
Nhiệt độ ngoài trời giảm xuống rõ rệt.
Lộ Tinh Trầm không quay lại trung tâm thành phố nữa.
Mây đen báo hiệu đợt không khí lạnh bất thường sắp tới, cô quyết định quay ngược xe, chở Thẩm Yến Từ thẳng lên căn biệt thự an toàn trên núi.
Qua ba lớp cửa thép kiên cố, Lộ Tinh Trầm đỗ xe vào gara.
Cô dẫn Thẩm Yến Từ đi một vòng quanh biệt thự.
Ngôi nhà ba tầng rộng lớn được gia cố kín bưng.
Tầng trệt và tầng hầm chất đầy các thùng gạo, máy phát điện, can dầu diesel và chăn bông.
Các cửa sổ đều dùng kính cường lực ba lớp chống đạn.
Máy phát điện dự phòng đã được kết nối sẵn sàng.
Thẩm Yến Từ đi sau lưng Lộ Tinh Trầm, ánh mắt lướt qua núi vật tư khổng lồ.
Anh im lặng quan sát mọi thứ, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, luôn duy trì khoảng cách đúng nửa bước chân phía sau cô.
Lên đến phòng khách tầng hai, Lộ Tinh Trầm chỉ vào bộ ghế sofa bọc nỉ dày.
“Ngồi đó nghỉ đi. Khát thì lấy nước suối trên bàn.”
Nói xong, cô đi vào khu vực bếp mở.
Lộ Tinh Trầm lấy một chiếc bếp điện tử đặt lên đảo bếp.
Cô lấy nguyên liệu từ trong Không gian ra: một nồi nước dùng xương đã ninh sẵn, mấy khay thịt cừu thái lát mỏng, rau cải thảo tươi, nấm kim châm và gói gia vị lẩu cay Tứ Xuyên.
Cô cắm điện, đổ gia vị vào nồi nước dùng.
Chẳng mấy chốc, nước trong nồi sôi sùng sục.
Mùi ớt cay nồng hòa quyện với vị ngọt của xương hầm bốc lên nghi ngút, lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn.
Thẩm Yến Từ ngồi trên ghế sofa, sống lưng thẳng tắp.
Ngửi thấy mùi thức ăn, yết hầu anh chuyển động mạnh.
Những ngón tay đầy vết xước bấu chặt vào mép áo.
Từ lúc bị đưa về nhà họ Thẩm, anh chỉ được ăn cơm thừa canh cặn, thịt ôi thiu chó không thèm ăn.
Bữa thịt bò đóng hộp dưới tầng hầm hôm qua đã là món ngon nhất anh từng được nếm.
“Lại đây.” Lộ Tinh Trầm vẫy tay.
Thẩm Yến Từ đứng dậy, đi nhanh về phía đảo bếp.
Lộ Tinh Trầm đưa cho anh một đôi đũa và một chiếc bát con chứa đầy thịt cừu vừa nhúng chín tới, phủ đẫm nước lẩu đỏ rực.
Thẩm Yến Từ nhận lấy chiếc bát.