Tiêu Cẩn ném tờ sớ xuống bàn, mắt long sòng sọc nhìn nữ nhân đang thong thả nhấp trà phía dưới. Hắn tức giận quát lớn:”Thẩm Nhược Hy, gan nàng to bằng trời rồi đúng không? Sao nàng dám đem sính lễ của trẫm đi làm từ thiện hả?”
Nhược Hy đặt chén sứ xuống, môi nhếch lên, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh:
“Bệ hạ nói buồn cười. Chúng ta giờ đã là người dưng nước lã, thì đống đồ này sao gọi là sính lễ được! Bệ hạ sai người chất cái đống đó ra ngoài cửa phủ, ta thấy chật chỗ thì sai người dọn đi thôi! Tiện thể mang đi làm phúc, chẳng phải lại còn tích được thêm đức sao?”
“Nàng…” Tiêu Cẩn nghẹn họng, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung. Hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị nữ nhân từng bám đuôi mình như hình với bóng mắng xối xả vào mặt thế này.
Hắn tiến lại gần, bóp chặt cằm nàng, giọng khàn đặc:
“Đừng diễn nữa. Nàng làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý của trẫm thôi chứ gì? Được, nàng thắng rồi đấy. Quay lại cung đi, trẫm cho nàng vị trí Quý phi.”
Nhược Hy bật cười thành tiếng, nụ cười đầy vẻ mỉa mai:
“Quý phi? Bệ hạ tự giữ lấy mà dùng cho mấy muội muội nuôi của người đi. Ta đây thà cứ như bây giờ, tự do tự tại, còn hơn vào cái chuồng vàng nhà người làm cảnh. Mời người về cho, ta còn bận đi xem mắt nữa.”
Tiêu Cẩn nghe hai chữ “xem mắt” mà máu não dồn lên tận đỉnh đầu. Hắn thề, nếu hôm nay không xách được nữ nhân cứng đầu này về, hắn không làm vua nữa, làm chó luôn cho xong!
…
Thẩm Nhược Hy vốn là một sinh viên bình thường như bao người, đang yên đang lành lại xuyên vào thân xác một nữ phụ pháo hôi tâm cơ trong tiểu thuyết.
Nguyên chủ là đích nữ phủ Thừa tướng, từ nhỏ đã mê trai đầu thai không hết, bám đuôi bạo quân Tiêu Cẩn như hình với bóng, vì hắn mà không từ thủ đoạn, cuối cùng bị hắn hắt hủi, từ hôn ngay giữa triều đình để làm nhục.
Nhược Hy vừa xuyên vào đã cằn nhằn: “Sao không đi hưởng phúc cho sung sướng đi! Sao phải theo đuôi cái đồ điên đó! Trên đời này thiếu gì trai đẹp cơ chứ!”
Đúng lúc định xách vali về nhà đẻ sống đời an nhàn, thì cái hệ thống “Hành Hạ Tra Nam” bỗng tinh tinh trong đầu:
[Ting! Hệ thống “Vả Mặt Tra Nam” đã được kích hoạt.]
[Nhiệm vụ chính: Công lược bạo quân Tiêu Cẩn, khiến hắn từ chó điên hóa liếm cẩu, phải quỳ rạp dưới chân ký chủ cầu xin sự tha thứ!]
Nhược Hy đảo mắt, bĩu môi:
“Dẹp đi cưng! Công lược cái gì mà công lược? Ta đây chỉ muốn về nhà đẻ sống đời an nhàn, nuôi thêm vài ba nam nhân bảnh trai làm thú vui thôi. Tiền ta không thiếu, tình ta không cần, nghỉ khỏe!”
[Ting! Từ chối nhiệm vụ đồng nghĩa với việc xóa bỏ toàn bộ tài sản hiện có ở thế giới thực.]
[Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này:
Phần thưởng 1: 1.000.000 tệ, chuyển thẳng vào tài khoản bí mật có thể sử dụng ở mọi thế giới.
Phần thưởng 2: Bí mật!]
Nhược Hy đang chuẩn bị bỏ đi, nghe đến 1 triệu tệ, đôi mắt vốn đang lạnh lùng bỗng sáng rực lên như đèn pha ô tô:
“Ta làm! Ta làm mà! Chẳng qua là huấn luyện chó điên thôi mà, ta làm được!”





Bình Luận (0)