Đến nội dung chính

Chương 1: Tiếng ve cuối hè

admin 726 Chữ Cài Đặt

2h34 sáng, chiếc điện thoại đặt ở đầu giường rung liên tục, màn hình nhấp nháy báo có thông báo mới không ngừng.

Lê Tình ngồi trên giường khách sạn, tóc vẫn còn ướt sau khi tẩy lớp keo xịt tạo kiểu, ngây người nhìn màn hình sáng liên tục trong bóng tối.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn như chưa từng có ai cần ngủ.

Còn cô, một nữ diễn viên không nổi tiếng lắm, bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì bản thân dần nổi tiếng.

Năm nay Lê Tình 27 tuổi, với người bình thường, đây là ngưỡng tuổi tốt để xông pha khám phá những giới hạn mới, nhưng trên cương vị là diễn viên, cô đang đứng ở lưng chừng núi, không leo tiếp được thì sẽ bị tuyết vùi dập xuống đáy vực, vạn kiếp bất phục.

Lê Tình vào nghề không tính là sớm. Cô nhớ mùa hè năm ấy đến muộn hơn mọi năm.
Khuôn viên trường đại học gần như bị ánh nắng nung đến bạc màu. Những tòa giảng đường cũ phủ một lớp bụi nóng mỏng tang, ve đậu trên những hàng cây phượng vàng chạy dọc con đường chính kêu không ngớt. Sinh viên năm ba vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ, cả trường tràn ngập cảm giác lười biếng trước kỳ nghỉ hè.

Lê Tình ôm chồng tài liệu đi ngang quảng trường trung tâm thì bị một sợi dây điện chắn ngang đường.

“Cẩn thận!”

Một bàn tay kéo cô lùi lại.

Người kéo cô là Trần Du, bạn cùng lớp, cũng là người duy nhất trong khoa Truyền thông có thể nói liên tục ba mươi phút về máy quay mà không cần nghỉ lấy hơi.

Trần Du chỉ về phía quảng trường.

“Đoàn phim tới rồi.”

Lê Tình nhìn theo.

Mấy chiếc xe tải màu đen đỗ kín trước thư viện. Nhân viên công tác mặc áo ghi lê chạy qua chạy lại, dây cáp kéo dài khắp mặt đất. Ở giữa sân, một nhóm diễn viên trẻ đang đứng dưới tán cây, được chuyên viên trang điểm vây quanh.
Một tấm banner dựng cạnh lều nghỉ ghi tên bộ phim: [Mùa Hạ Cuối Cùng]

Là một bộ phim thanh xuân học đường đang rất được chú ý trên mạng. Nam chính là một idol mới nổi đang được quan tâm. Khoa Truyền thông của cô có rất nhiều người đăng ký xin làm diễn viên quần chúng.

Lê Tình của năm 21 tuổi không hứng thú với việc đóng phim. Lúc ấy cô chỉ đơn giản chỉnh lại chồng tài liệu đang sắp đổ, nói với giọng thản nhiên rằng không liên quan tới mình.

Nhưng vận mệnh cứ thích an bài một cách không ngờ tới.

Sau ba ngày dựng bối cảnh và chuẩn bị, đoàn phim bắt đầu khai máy. Toàn bộ tầng một thư viện bị phong tỏa. Sinh viên tụ tập đông đến mức bảo vệ phải liên tục nhắc giữ trật tự. Trần Du thì ngày nào cũng chạy tới xem quay phim, tiện thể giúp vài việc lặt vặt cho ekip vì quen biết đàn anh thực tập trong đoàn.
Hôm đó Lê Tình bị cô ấy kéo đi mua nước cùng.

“Tớ thật sự không hiểu sao cậu lại thích chen vào chỗ đông người thế này.”

“Cậu không hiểu đâu.” Trần Du vừa đi vừa nói: “Con người phải có nhiệt huyết nghệ thuật.”

“Cậu học dựng phim chứ có phải đạo diễn Cannes đâu.”

“Đừng công kích ước mơ người khác.”

Hai người vừa bước tới khu quay phim thì nghe thấy tiếng tranh cãi.

Một cô gái mặc váy đồng phục đang khóc, quản lý đoàn phim đứng cạnh liên tục gọi điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Chuyện gì vậy?” Trần Du kéo một nhân viên hậu trường hỏi nhỏ.

“Diễn viên đóng nữ phụ bỏ ngang rồi.” Người kia thở dài: “Mai phải quay cảnh của cô ấy mà giờ mất liên lạc.”

“Không tìm người khác à?” Trần Du vừa tò mò vừa hứng thú nhìn về phía cô gái áo trắng kia.

“Đạo diễn đang điên lên đây.”

Lê Tình vốn không để tâm, cho đến khi người đàn ông đứng gần màn hình monitor quay đầu lại. Ông ấy nhìn thẳng về phía cô, ánh mắt dừng vài giây.

“Cô gái mặc áo trắng kia.”

Lê Tình ngơ ngác quay đầu nhìn xung quanh.

“… Tôi?”

Đạo diễn gật đầu.

“Lại đây thử xem.”