Đến nội dung chính

Chương 12

admin 495 Chữ Cài Đặt

Trên bàn ăn, kế mẫu nhỏ giọng nói với chồng mình: “Ông nói xem, A Chi mất tích gần một ngày rồi, có khi nào nó bị tên thổ phỉ kia bắt cóc rồi không?”

Ông ta không đáp, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Kế mẫu vẫn luyên thuyên không ngừng: “Nếu nó mất đi trinh tiết, không biết Tiết thiếu gia có còn muốn lấy nó làm thê tử nữa không?”

Cuối cùng ông ta cũng không chịu được nói lớn: “Bà câm miệng, tốt nhất bà nên giữ kỹ cái miệng của mình.”

“Tôi biết bà không thích nó, nhưng chuyện này liên quan đến gia đình ta.”

“Nếu nó thật sự bị như lời bà nói, tôi xem sau này bà ra đường như thế nào.”

Đó giờ phu quân bà luôn là một kẻ nhu nhược, không bao giờ dám lớn tiếng với bà.

Đây là lần đầu tiên bà ta bị mắng, tức giận càng lớn hơn: “Ông hay rồi đó, dám chửi cả tôi luôn sao?”
“Được tôi không nói nữa, để tôi chống mắt lên xem nữ nhi của ông trở thành cái bộ dạng gì.”

***

Khi Dương Chi tỉnh lại, nhìn quanh nàng thấy mình đang ở trong một túp liền rất tồi tàn.

Nàng dần dần nhớ lại chuyện đêm qua.

Cửa sổ trong phòng bị Kinh Thương phá ra.

Hắn nhảy vào từng bước đi tới bên giường nàng.

Vẫn là bộ dáng lưu manh đó, vẫn là gương mặt hung dữ.

Lời nói thì chứa đầy thô tục: “Con mẹ nó, nàng dám khóa cửa?”

Dương Chi run rẩy, nước mắt rơi xuống, nàng khóc nức nở: “Đừng tới đây… đừng tới đây.”

Kinh Thương tức phận quát lên: “Ta cứ tới đó.”

Dương Chi co người, khóc nói: “Ngươi mà chạm vào người ta, ta sẽ hét lên.”

“Ha… ha…”

Kinh Thương bật cười, từng bước đi gần tới giường, đồng thời quát to: “Nào, nàng hét đi… HÉT ĐI.”
“SAO KHÔNG HÉT HẢ.”

Kinh Thương đã đứng ngay trước giường, hắn giơ cánh tay đầy cơ bắp của mình ra bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của nàng

Dương Chi hoảng sợ kinh khủng, khi cánh tay của nàng bị kéo đi, nàng đã không khống chế được bản thân mình, vung con dao đang giấu trong chăn ra.

Cũng may là Kinh Thương có năng lực phản xạ tốt, nếu không con dao này đã cắt vào da thịt hắn.

Hắn mở to mắt, nhanh chóng nắm lấy cánh tay đang giữ con dao của nàng.

Kinh Thương tức giận tới mức thở ra khói: “Hay lắm, muốn giết ta sao?”

“Xem ra, nàng sẽ không cho ta câu trả lời hài lòng rồi.”

“Vậy thì ta sẽ không tốn thời gian với nàng nữa.”

Nói xong, hắn đánh rớt con dao trong tay nàng rồi thô bạo lôi Dương Chi xuống giường.

“Cứu với… cứu ta ưm… ưm…”

Dương Chi bị Kinh Thương bịt miệng, nàng dùng sức giữ chặt lấy khung giường như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nước mắt trào ra từ trong con ngươi đỏ tươi.