Máu đỏ tươi tức thì tuôn trào. Tiêu Nhị kêu la thảm thiết, âm thanh còn thê lương hơn cả Thu Yên ban nãy. Mấy vị tiểu thư thế gia chưa từng chứng kiến cảnh máu me, sợ hãi bật khóc, vội vã trốn dạt sang một bên. Cảnh tượng phút chốc trở nên hỗn loạn.
Tống Thanh Uyển cũng kinh hoảng, nhưng nàng ta không trốn tránh mà bạo gan bước tới, nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của Lục Minh Trạch: “Lục lang, đừng như vậy.”
Giữa chốn ồn ào, giọng nói dịu dàng của nàng hệt như một làn gió mát mang theo hương hoa thoảng qua.
Sát khí trên người Lục Minh Trạch tan đi đôi chút. Hắn dùng mũi kiếm còn dính máu nâng cằm Thu Yên lên, cất giọng lạnh lẽo: “Ba năm hầu hạ, ta vốn tưởng ngươi là kẻ an phận thủ thường, không ngờ ngươi lại có dã tâm lớn như vậy. Ngươi và kẻ họ Tiêu cấu kết với nhau từ lúc nào? Trò lạt mềm buộc chặt này cũng là hắn dạy ngươi sao?”
Máu trên kiếm vẫn còn hơi ấm, mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày Thu Yên lại quặn lên từng cơn.
Tiêu Nhị vừa để gã sai vặt đỡ mình bỏ chạy thục mạng, vừa chửi rủa ầm ĩ: “Lục Minh Trạch, tên điên nhà ngươi, đừng hòng đổ bẩn lên đầu ta. Ta và con tiện nhân này vốn không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi dám đả thương ta, phụ thân ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, ngươi cứ chờ đấy!”
Nghe tiếng chửi rủa, đám người ban nãy còn nghi ngờ Lục Minh Trạch cố ý tránh né liền xóa sạch ý nghĩ đó.
Hóa ra hắn ta lạnh nhạt với Thu Yên là vì nghi ngờ nàng thông đồng với người ngoài, cố ý châm ngòi ly gián.
Cũng phải thôi, có một vị hôn thê xinh đẹp quý phái nhường này, Lục đại thiếu gia làm sao có thể để mắt tới một nha hoàn thô bỉ. Trước kia luôn mang nàng theo tham gia yến tiệc, chắc hẳn chỉ là cố ý muốn chọc cho vị hôn thê ghen tuông mà thôi.
Mũi kiếm lạnh lẽo ép sát yết hầu, Thu Yên thậm chí không có cơ hội dập đầu cầu xin. Nàng run rẩy nói: “Lục đại thiếu gia hiểu lầm rồi, dân nữ và Tiêu công tử tuyệt đối không có liên quan gì. Sau này dân nữ cũng sẽ khắc cốt ghi tâm ân đức của Lục gia, không dám làm ra chuyện phản bội chủ cũ.”
Hai bên giằng co một lát, Tống Thanh Uyển dịu dàng lên tiếng: “Lục lang, ta tin Thu Yên cô nương trong sạch, nàng không dám phản chủ.”
Lục Minh Trạch thu kiếm lại, lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút!”
Thu Yên luống cuống tay chân, lồm cồm bò dậy rồi cắm đầu bỏ chạy.