Cửa mở kêu “két” một tiếng, để ý thấy đồ ăn thừa trong phòng khách, Hạ Tri Hứa thở dài, lẳng lặng dọn rác vào túi rồi tiện tay lau qua mặt bàn.
Cô ta đã quen với thói quen này của người bạn cùng phòng rồi. Vì tính chất công việc nên đối phương thường xuyên thức đêm cày ngày, ăn uống cũng toàn gọi đồ bên ngoài.
Chuyện dọn dẹp đồ ăn thừa cho đối phương như hôm nay đã không còn là lần đầu nữa.
Hạ Tri Hứa không phải là chưa từng nghĩ đến việc chuyển đi, chỉ là không tìm được căn nào phù hợp hơn. Xét cả về vị trí gần công ty lẫn giá cả, đây đã là căn nhà tốt nhất trong tầm giá rồi.
Vừa dọn dẹp xong, cửa phòng bên cạnh bật mở.
“Phiền cô rồi.”
Cô gái vừa lên tiếng có mái tóc đen, dài và thẳng. Phần mái quá dài che đi cả mày lẫn mắt, khiến người khác không thấy rõ được biểu cảm của cô nhưng nhìn vào nửa dưới khuôn mặt lộ ra, có thể thấy cô không hề xấu.
“Bạch Mị, cô cứ ăn đồ ăn ngoài mãi thế, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Hạ Tri Hứa thật ra cũng không ghét Bạch Mị, chỉ là thói quen sinh hoạt của đối phương hoàn toàn trái ngược với cô ta, thế nên cô ta mới muốn chuyển đi.
Bạch Mị im lặng một lúc, trong mắt thoáng vẻ u ám nhưng rồi nhanh chóng tan đi.
“Công việc của tôi là vậy mà.”
Nói xong, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, xem ra không muốn nói thêm gì nữa.
Hạ Tri Hứa cũng không nói gì thêm.
Công việc của Bạch Mị là chơi game cùng khách, buổi tối có thể hơi ồn ào một chút nhưng may là nhà cách âm khá tốt nên Hạ Tri Hứa vẫn ngủ đủ giấc.
Chỉ là điều khiến Hạ Tri Hứa không vui chính là tính cách của đối phương. Không hiểu tại sao, cô ta luôn cảm thấy Bạch Mị không mấy ưa mình.
Cô ta lắc đầu, cố không nghĩ nhiều nữa, rồi mở tủ lạnh, chuẩn bị vào bếp nấu cơm.
Trong phòng tắm, Bạch Mị vén phần tóc mái quá dài của mình lên, nhìn ngắm người phụ nữ trong gương.
Ngũ quan của cô khá ưa nhìn, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt tựa mắt hạnh với phần đuôi mắt hơi xếch lên, chỉ là da dẻ không được đẹp cho lắm, sờ vào có cảm giác hơi thô ráp.
Làn da vàng vọt đi vì thức đêm, nhất là quầng thâm dưới mắt khiến cả người cô trông phờ phạc, thiếu sức sống. Mái tóc quá dài cũng phần nào cản trở tầm nhìn.
Vóc dáng hoàn toàn không thể so với những cô nàng ngực nở mông cong nhưng được cái mảnh mai, khung xương đẹp. Nếu rèn luyện thêm về dáng đi và phong thái, sẽ toát ra một vẻ sang chảnh.
“Xem ra phải tốn một khoản cho nhan sắc rồi.”
Bạch Mị sờ lên má, nghĩ đến số dư chưa nổi bốn con số trong tài khoản của nguyên chủ mà thấy hơi mệt lòng.
Nguyên chủ sinh ra ở một vùng quê thuộc thành phố ven biển phía Nam, bố mẹ trọng nam khinh nữ nên cô đã nghỉ học từ khi còn rất trẻ để đi làm ăn xa.
Sau bao lần lận đận, nhờ một cơ duyên tình cờ, cô đã gia nhập một câu lạc bộ bạn chơi game thuê vì có ngoại hình ưa nhìn và giọng nói hay, rồi cũng kiếm được tiền từ đó.
Nhưng bố mẹ của nguyên chủ chẳng khác nào ma cà rồng. Nguyên chủ vừa sợ họ, lại vừa khao khát nhận được lời khen và sự quan tâm từ họ nên hầu như hai phần ba số tiền kiếm được đều gửi hết về nhà.
Sau đó cô thuê một căn phòng ở ghép, rồi gặp được người bạn cùng phòng hiện giờ là Hạ Tri Hứa.
Hạ Tri Hứa cũng xuất thân từ nông thôn nhưng đường đời lại khác một trời một vực với nguyên chủ. Cô ta được bố mẹ quan tâm, có bằng đại học và một công việc tốt trong thành phố này.
Đối với Hạ Tri Hứa, nguyên chủ có hơi ghen tị và khó chịu nhưng cũng không để trong lòng.