Hà thị nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được đành hỏi: “Không phải con ăn chung ở chung với đại thiếu gia Lục gia sao, ở trước mặt ngài ấy con cũng ăn như vậy à?”
Thu Yên giờ đã không còn tiền tháng để nhận, tuy mang về một xe đồ đạc, nhưng với kiểu ăn này cũng thật đáng sợ.
“Ở Lục gia con chỉ là một nô tài, đến tư cách ngồi cùng bàn còn không có, làm sao có thể ăn cơm cùng đại thiếu gia?”
Bị chặn lời hết lần này đến lần khác, Hà thị không dám nói thêm lời nào.
Ăn xong, Thu Yên rửa bát, dọn dẹp bếp núc, bận rộn một hồi mới rửa chân rồi lên giường nằm.
Ngửi mùi long não quen thuộc trên chăn mền, Thu Yên chậm rãi thở ra một hơi, khóe môi khẽ cong lên.
Không phải hầu hạ người khác, những ngày tháng này quả thực quá tốt đẹp.
Sau khi Thu Yên chìm vào giấc mộng, yến tiệc của Lục gia mới tàn.
Ba tháng trước Lục Minh Trạch mới có thể miễn cưỡng đứng vững, nay nhìn bề ngoài thì đi đứng bình thường, nhưng nếu đứng quá lâu, đôi chân sẽ nhức mỏi khó chịu.
Tiễn khách xong, nụ cười trên mặt Lục Minh Trạch vụt tắt, cả người trở nên u ám đáng sợ.
Về đến Lăng Phong viện, hay tin Thu Yên đã cầm khế ước bán thân về nhà, hơi thở quanh người hắn càng trở nên dữ dằn đáng sợ. Bọn người hầu trong viện nhất thời sợ hãi, câm như hến.
Hành Chu không nhịn được lên tiếng hỏi: “Thiếu gia, có cần tiểu nhân đi đón Thu Yên về không?”
Lục Minh Trạch hất văng chén trà trong tầm tay, giọng lạnh ngắt: “Mặc kệ nàng ta, đợi nàng ta làm loạn đủ rồi, tự nhiên sẽ quay về.”
Tận tâm hầu hạ ba năm, hắn không tin Thu Yên sẽ rời đi như thế.
Nửa đêm trời bắt đầu đổ mưa.
Cái lạnh cuối xuân ập đến dữ dội, tựa như quay lại giữa mùa đông giá rét.
Khắp nơi ướt sũng, Thu Yên lười ra khỏi cửa, dành phần lớn thời gian nằm trên giường.
Mới qua hai ngày, Hà thị đã sinh lòng bất mãn, nói gần nói xa giục nàng đi làm kiếm tiền, sợ nàng ăn bám ở nhà.
Mặt Thu Yên lạnh nhạt: “Ba năm nay tiền tháng con mang về nhà ít nhất cũng được ba mươi lạng bạc, mới có hai ngày đã bị con ăn sạch rồi sao?”
“Con nói lời gì vậy, trong nhà đương nhiên vẫn còn tiền, nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở được.”
“Nếu trong nhà không nuôi nổi con, nương không bằng gả con đi. Con đến nhà chồng lười biếng ham ăn sẽ không chướng mắt nương nữa.”
Thu Yên mười tuổi vào Lục gia, hai tháng nữa là tròn mười chín tuổi, đáng lẽ phải xuất giá từ lâu. Chỉ là trước đây Lục Minh Trạch không thể thiếu nàng, Hà thị cũng tiếc số tiền tháng ngày càng tăng nên không lo liệu chuyện cưới xin.