Màn đêm buông xuống thành phố tựa một tấm lụa nhung đen thẫm, điểm xuyết những vệt sáng lấp lánh từ các tòa nhà cao tầng. Tại tầng hai mươi ba của tòa nhà văn phòng V-Corp, chỉ còn một nguồn sáng duy nhất hắt ra từ căn phòng của trưởng phòng nhân sự.
Chín giờ tối.
Hải Đường day nhẹ thái dương, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại vì mỏi. Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt thanh tú, làm nổi bật sống mũi cao và đôi môi mím chặt đầy tập trung. Những con số nhảy múa trên bảng báo cáo tài chính cuối quý như một mê cung không lối thoát. Cô ghét những con số, nhưng sự hoàn hảo trong công việc là nguyên tắc bất di bất dịch. Chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kem vẫn được cài cúc kín đến tận cổ, chân váy bút chì ôm sát tôn lên đường cong cơ thể nhưng vẫn giữ trọn vẻ nghiêm túc, quyền lực.
Không gian tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và nhịp thở đều đều của chính mình. Sự im lặng đó đột ngột bị phá vỡ.
Cộc… cộc…
Tiếng giày thể thao đắt tiền nện xuống sàn đá cẩm thạch, chậm rãi và khoan thai, mỗi bước chân như một nốt nhạc trầm vang lên trong hành lang vắng lặng. Âm thanh ấy ngày một gần, dừng lại ngay sau lưng cô. Hải Đường không cần quay lại cũng biết đó là ai. Chỉ có cậu ta mới dám tùy tiện bước vào lãnh địa của cô vào giờ này mà không cần gõ cửa.
Một mùi hương tươi mát của gỗ tuyết tùng và bạc hà len lỏi vào không khí, bao bọc lấy cô. Nó khác hẳn với những mùi nước hoa nồng gắt của các đối tác hay mùi giấy tờ cũ kỹ của văn phòng. Đó là mùi hương của tuổi trẻ, của mồ hôi sau một buổi tập gym, của sức sống căng tràn.
Minh Trạch.
“Chị vẫn chưa về sao, sếp?”
Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo ý cười cợt nhả quen thuộc. Anh cúi người xuống, chống hai tay lên thành ghế của cô, lồng cô vào giữa vòng tay và chiếc bàn làm việc. Hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Hải Đường, khiến cô bất giác rùng mình. Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, làm những ngón tay đang lướt trên bàn phím của cô khựng lại.
“Cậu còn ở đây làm gì?” Cô cố giữ cho giọng mình bình thản, đôi mắt vẫn dán vào màn hình: “Công việc của thực tập sinh đã kết thúc từ bốn tiếng trước.”
“Em ở lại tập thêm ở phòng gym của công ty.” Minh Trạch thản nhiên đáp, ánh mắt anh không nhìn vào màn hình mà dán chặt vào gáy trắng ngần của cô, nơi vài sợi tóc mai mềm mại vương lại: “Thấy phòng sếp còn sáng đèn nên vào xem. Ai ngờ sếp của chúng ta lại vất vả vì mấy con số vô cảm này.”
Bàn tay to lớn của anh vươn tới, lướt qua vai cô một cách tự nhiên để cầm lấy con chuột máy tính. Lồng ngực vạm vỡ của anh gần như áp sát vào lưng cô. Qua lớp áo sơ mi mỏng, Hải Đường có thể cảm nhận được hơi ấm và sự rắn chắc đang tỏa ra từ cơ thể anh. Cô nuốt khan, cổ họng bỗng trở nên khô khốc.
“Dòng này.” Anh chỉ vào một mục trên bảng tính, ngón tay thon dài lướt trên màn hình: “Chị tính sai khấu hao rồi. Phải áp dụng theo công thức đường thẳng kép.”
Giọng anh thì thầm ngay bên tai cô, vừa mang ý chỉ dạy, vừa như một lời ve vãn đầy ẩn ý. Hơi thở của anh lướt qua tai cô, mang theo sự ẩm nóng khiến toàn thân Hải Đường như có một dòng nước ấm chảy qua. Sự đụng chạm vô tình mà hữu ý này khiến trái tim cô đập lệch một nhịp. Cây bút máy cô đang cầm trên tay bỗng trượt khỏi những ngón tay đang run rẩy.