Đến nội dung chính

Chương 6: Cứu mạng hay cứu sắc (1)

admin 510 Chữ Cài Đặt

Nụ cười trên môi chưa kịp tắt, Nguyễn Hoàng Ninh tính cất bước rời khỏi con hẻm tối tăm nhếch nhác phía sau khách sạn thì bỗng khựng lại.

Bộp.

Một tiếng động nặng nề vang lên từ phía góc khuất cách đó chưa đầy mười mét. Theo sau là mùi máu tươi nồng nặc nương theo gió đêm Sài Gòn xộc thẳng vào mũi cậu.

Nguyễn Hoàng Ninh nheo đôi mắt phượng dài hẹp lại, toàn thân vô thức rơi vào trạng thái phòng thủ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt chớp tắt liên hồi, một bóng người đàn ông cao lớn đang lảo đảo bước đi. Anh ta thở dốc đầy đau đớn, lảo đảo rồi đổ gục xuống bên cạnh rãnh nước đọng, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy một mảnh thủy tinh vỡ sắc lẹm như một dã thú bị dồn vào đường cùng.

Từ phía đầu hẻm, âm thanh của những bước chân dồn dập cùng tiếng chửi thề thô tục vang lên vọng lại. Tình huống này rõ ràng không phải chuyện tốt lành gì.
[Hôm nay ra đường quên xem ngày hay sao vậy trời! Rõ ràng mình vừa mới chạy trốn sấp mặt mới thoát được công thụ nguyên tác, bây giờ còn đụng ngay hiện trường chém giết thế này?] Nguyễn Hoàng Ninh thầm chửi rủa trong lòng. Đúng là xu cà na mà.

Nguyễn Hoàng Ninh vốn dĩ là một kẻ cực kỳ lý trí, quy tắc sinh tồn đầu tiên của cậu là không bao giờ nhúng tay vào những rắc rối không liên quan đến mình. Nhưng ngay khi cậu định quay đầu rời đi, ánh đèn đường tình cờ hắt qua gương mặt của người đàn ông kia.

Bước chân của Nguyễn Hoàng Ninh khựng lại.

Gương mặt người đàn ông hiện lên góc cạnh tựa như tác phẩm điêu khắc tinh xảo của người nghệ sĩ nổi tiếng. Hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu chặt, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng đang mím chặt để ngăn tiếng rên rỉ đau đớn. Dù đôi mắt anh ta đang nhắm hờ, nhưng từ người anh vẫn toát ra một thứ uy áp, nguy hiểm của một con sói đầu đàn.
Thân hình anh ta cực kỳ cao lớn, ước chừng phải 1m89, với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo ẩn sau chiếc áo sơ mi đen đã rách nát, be bét máu tươi. Trên mu bàn tay phải đang siết chặt mảnh thủy tinh, hằn rõ một vết sẹo nhỏ hình chữ thập.

Lồng ngực Nguyễn Hoàng Ninh khẽ trật đi một nhịp. Là một kẻ yêu cái đẹp đến mức cực đoan, tròng lòng cậu bỗng chốc rạo rực.

[Má ơi, cái nhan sắc như tạc tượng này, cái body tràn ngập hormone nam tính này… Sao lại có thể đúng gu mình đến từng mi-li-mét thế kia chứ?]

Ngay khi Nguyễn Hoàng Ninh đang bận rộn chấm điểm nhan sắc người đàn ông trước mặt, thì một âm thanh điện tử bén nhọn xé toạc màng nhĩ vang lên trong đại não cậu.