Nguyễn Hoàng Ninh nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bắp tay: “Nghe phiền phức thế. Có thù lao gì thực tế không?”
009 vỗ vỗ đôi cánh cụt ngủn của mình, mắt long lanh: [Chỉ cần ngài tích lũy đủ điểm, hệ thống có thể mở khóa các kỹ năng đặc biệt cho ngài. Hơn nữa… ngài có thể dùng điểm tích lũy để mua trà sữa trân châu ảo cho tôi ăn nữa đó!]
Nguyễn Hoàng Ninh liếc nhìn nó đầy khinh bỉ: “Cái đồ báo thủ vô dụng ăn hại.”
Nguyễn Hoàng Ninh rút chiếc điện thoại trong túi quần ra để kiểm tra xem tiền bạc của nguyên chủ thế nào. Một tin nhắn mới từ số máy lạ gửi đến cách đây mười phút hiện lên trên màn hình:
[Cậu Nguyễn, giấy ủy quyền quản lý 15% cổ phần thừa kế của cậu đã được chuyển giao thành công cho bà Lâm Mỹ Huệ và Lê Thanh Hải dưới sự chứng kiến của luật sư gia đình. Chúc mừng cậu.]
Đọc xong tin nhắn, không khí xung quanh Nguyễn Hoàng Ninh bỗng chốc giảm xuống âm độ. Đôi mắt phượng vốn lười biếng nay lạnh lẽo, sắc bén như dao. Nốt ruồi lệ dưới mắt trái như càng thêm đỏ rực dưới ánh đèn đường.
Ký ức sâu thẳm của nguyên chủ nói cho cậu biết, 15% cổ phần này là di vật duy nhất mà người mẹ quá cố để lại cho cậu.
Theo di chúc, số cổ phần này bị đóng băng, chỉ được kích hoạt và chuyển giao hoàn toàn khi Nguyễn Hoàng Ninh đủ 25 tuổi hoặc kết hôn.
Thế mà tên nguyên chủ ngu ngốc này lại bị lời ngon tiếng ngọt của mẹ kế Lâm Mỹ Huệ và Lê Thanh Hải lừa gạt, ký vào giấy ủy quyền quản lý tạm thời để bọn họ tự do thao túng dòng tiền.
Nguyễn Hoàng Ninh nheo mắt, lồng ngực khẽ phập phồng. Cậu nghĩ:
[Mẹ ruột của nguyên chủ mất vì tai nạn giao thông mười năm trước. Tại sao mỗi lần nhắc đến bà ấy, Lâm Mỹ Huệ luôn có ánh mắt lảng tránh hoặc đau buồn một cách thái quá vậy chứ? Vụ tai nạn năm xưa… có thật sự là tai nạn không?]
Nguyễn Hoàng Ninh bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, ngón tay trắng bệch. Cậu đứng thẳng người, ngước mắt nhìn ngược lên tòa nhà khách sạn 5 sao đang tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm ở thành phố Hồ Chí Minh.
[Ký chủ… ngài đang tỏa ra sát khí đáng sợ quá…] 009 run rẩy thu nhỏ cơ thể lại bằng quả bóng bàn.
Nguyễn Hoàng Ninh hơi nhếch môi, nở một nụ cười ngạo nghễ: “Tôi với mấy người nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu mấy người đã dám tính kế tôi… thì tôi cũng không ngại cá chết lười rách với mấy người.”