Đến nội dung chính

Chương 24

admin 492 Chữ Cài Đặt

Tần Hoài Sơ chăm chú nhìn vào hình hài nhỏ bé đang nằm quằn quại trong hộp gỗ kia, đôi mắt hắn không một gợn sóng, lạnh lùng và tàn nhẫn như một tảng băng ngàn năm. Hắn chậm rãi đưa bàn tay trắng bẻo ra, vững vàng nhận lấy chiếc hộp từ tay mụ già Ai Gia.

“Chủ tử, đây là thứ ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức, lặn lội khắp các làng mạc ngoại thành mới tìm kiếm được.”

Ai Gia vừa nói vừa cười, giọng cười khanh khách vô cùng rợn tóc gáy:

“Cái thai nhi này là con so đầu lòng của một sản phụ khí huyết cực thịnh, lại sinh vào giờ âm ngày âm, vô cùng sạch sẽ và thuần khiết. Dùng nó để nuôi mạng cho thần thú thì không còn gì bằng.”

Nói xong, mụ già thọc tay vào ống tay áo rộng thùng thình rồi lôi ra một con dao găm nhỏ nhỏ, lưỡi dao sắc lẹm, sáng quắc lên dưới ánh trăng rằm. Mụ cung kính dâng con dao lên bằng hai tay.
Tần Hoài Sơ đón lấy con dao găm, chuỗi hạt bồ đề trên tay hắn lại khẽ lay động, phát ra tiếng kêu khô khốc.

Con linh miêu trên vai hắn là Cửu U, dường như đánh hơi thấy mùi vị của máu tươi và tà khí, hai tai nó dựng đứng lên, đôi mắt xanh rực sáng, hàm răng sắc nhọn nhe ra, nước dãi rỏ từng giọt xuống bờ vai áo xanh thẫm của chủ nhân.

Lúc này, Tần Hoài Sơ dùng một tay giữ lấy hộp gỗ, còn tay kia cầm dao, mũi dao nhọn hoắt lạnh lẽo đặt ngay trên cuống họng non nớt của đứa trẻ đỏ hỏn.

“Xoẹt.”

Một đường dao dứt khoát và lạnh lùng rạch qua. Không có tiếng khóc thét nào phát ra, bởi đứa trẻ quá yếu ớt, chỉ có dòng máu tươi đỏ thẫm, ấm nóng như suối nguồn tuôn trào ra xối xả, nhuộm đỏ cả lòng chiếc hộp gỗ và thấm qua các kẽ tay của Tần Hoài Sơ.

Dòng huyết dịch thuần khiết oằn oại chảy ra, bốc lên làn khói sinh khí nghi ngút giữa điện thờ lạnh ngắt.
Ngay lập tức, con linh miêu Cửu U rít lên một tiếng chói tai, rồi lập tức lao thẳng xuống chiếc hộp. Nó điên cuồng liếm láp dòng máu tươi đang chảy ra từ cổ họng thai nhi tội nghiệp, tham lam mà nuốt từng ngụm lớn. Đôi mắt màu xanh lục của con linh miêu dần chuyển sang sắc đỏ lựng quỷ dị dưới tác động của huyết tế tâm linh.

Ánh trăng tròn trên cao bỗng nhiên bị một đám mây đen dày đặc che khuất, hoang miếu chìm vào một khoảng tối tăm rợn người. Lúc này, chỉ còn tiếng liếm máu “chùn chụt” đầy đói khát của con tà thú vang vọng trong đêm thanh vắng.