Sạp hàng kẹo hồ lô nằm khuất nơi góc phố, nơi đây chỉ là một chiếc xe đẩy nhỏ bằng gỗ bạc màu, nhưng từ xa đã ngửi thấy mùi đường mạch nha ngọt lịm xộc vào mũi.
Tần Nghiêu Nguyệt hăm hở kéo Giang Triệu Tuyết chen qua dòng người, đi đến trước mặt lão chủ quán đang loay hoay dọn dẹp. Lúc này trời đã chuyển dần về cuối ngày, ánh hoàng hôn nhập nhoạng buông xuống, trên chiếc cột rơm của sạp hàng quả thực chẳng còn lại bao nhiêu.
“Chủ quán, cho ta lấy kẹo hồ lô!” Tần Nghiêu Nguyệt lém lỉnh cười, vừa móc túi tiền vừa cao giọng gọi.
Lão chủ quán ngẩng đầu lên, quẹt mồ hôi trên trán, ái ngại nhìn hai vị cô nương quần áo mộc mạc trước mặt:
“Chao ôi, hai vị cô nương đến muộn quá rồi. Hôm nay đông khách, cả cột kẹo giờ chỉ còn sót lại đúng bốn xiên này thôi. Hai vị xem có vừa lòng không?”
“Bốn xiên sao?” Tần Nghiêu Nguyệt chớp mắt, tính toán một lát rồi gật đầu cái rụp, “Được, bốn xiên thì bốn xiên, ta lấy hết cả bốn! Ông gói lại giúp ta.”
Món kẹo này ăn đưa miệng, nàng tính ăn hai xiên, cho Tuyết nhi hai xiên là vừa vặn bõ công ra ngoài một chuyến!
Thế nhưng, ngay khi lão chủ quán vừa giơ tay định rút bốn xiên kẹo hồ lô cuối cùng xuống, thì một giọng nói lười biếng, mang theo vài phần ngạo nghễ bỗng nhiên vang lên từ phía sau hai người:
“Đợi đã. Chủ quán, nhường cho ta một xiên có được không?”
Giang Triệu Tuyết và Tần Nghiêu Nguyệt theo bản năng đồng thời ngoái đầu lại.
Đứng cách họ nửa bước chân là một nam nhân trẻ tuổi. Hắn vận một bộ y phục trường bào vải thô màu xám tro, dáng người cao ráo nhưng điệu bộ có phần tùy hứng, tay cầm một chiếc quạt giấy xếp dù trời đang là mùa đông lạnh giá.
Gương mặt người này trông khá phổ thông, dường như đã được che giấu kỹ lưỡng bằng một lớp dịch dung hoặc hóa trang đơn giản, hoàn toàn hòa lẫn vào dòng người thường nhật trên phố thị kinh kỳ.
Tần Nghiêu Nguyệt vốn là công chúa lá ngọc cành vàng, ở trong cung muốn gì đều được nấy, nay ra ngoài dù có mặc thường phục thì cái tính khí ngang bướng và kiêu kỳ của nàng cũng không thể giấu đi đâu được.
Lúc này, Tần Nghiêu Nguyệt khẽ nhíu mày, sau đó bất mãn tiến lên một bước chặn trước xe kẹo, khoanh tay trước ngực nói:
“Này vị huynh đài này, có câu đến trước được trước. Bốn xiên kẹo này là do chúng ta hỏi mua trước, cũng đã chuẩn bị trả tiền, huynh dựa vào đâu mà đòi chen ngang đòi lấy một xiên?”