Khương Uyển bước tới, gọi khẽ: “Trần Việt, anh dừng tay một lát được không?”
Trần Việt nghe tiếng gọi, đặt chiếc búa xuống tảng đá, đưa tay quệt những vệt mùn cưa dính trên trán.
Anh ấy đứng thẳng người, ngạc nhiên nhìn cô: “Khương Uyển, cô tìm tôi có việc gì sao?”
Khương Uyển lấy hai túi vải xám từ trong túi áo ra, đưa về phía Trần Việt: “Hôm qua tôi nghe nói bác gái ở quê đang ốm nặng. Chỗ này là một ít thuốc nam bồi bổ cơ thể do người nhà tôi ở thành phố gửi xuống. Gia đình tôi gửi hơi nhiều, tôi dùng không hết. Anh mang ra bưu điện xã gửi về quê cho bác gái dùng thử xem sao.”
Trần Việt sững người.
Anh ấy nhìn hai túi vải căng phồng trong tay Khương Uyển, lại nhìn ánh mắt chân thành của cô, vội vàng lùi lại một bước, xua tay từ chối: “Không được đâu. Thuốc men bây giờ quý giá lắm, làm sao tôi dám nhận đồ của cô. Mẹ tôi chỉ ốm vặt do thời tiết thôi, tôi gửi ít tiền về mua thuốc ngoài trạm xá là được rồi.”
“Anh đừng ngại.” Khương Uyển bước tới, nhét thẳng hai túi vải vào tay Trần Việt: “Thuốc này để không cũng hỏng, thà gửi cho người đang cần. Anh cứ nói với bác gái là mua được trên huyện, đừng nhắc tên tôi để bác khỏi áy náy. Sức khỏe của mẹ anh lúc này mới là quan trọng nhất.”
Trần Việt cầm hai túi thuốc, cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp vải xám.
Sống mũi anh ấy cay cay.
Kể từ khi xuống nông thôn, cuộc sống thiếu thốn đủ đường, nhận được sự quan tâm chân thành thế này khiến anh ấy không khỏi xúc động.
“Tôi… tôi cảm ơn cô, Khương Uyển.” Trần Việt nắm chặt hai túi thuốc, giọng nói hơi nghẹn lại: “Ân tình này tôi sẽ ghi nhớ. Sau này nhà cô có việc gì cần sửa chữa máy móc hay đồ đạc, cứ gọi tôi một tiếng.”
Khương Uyển gật đầu cười, ân cần dặn dò anh ấy cách sử dụng từng loại viên uống trước khi quay người rời đi.
Cô bước nhanh trên con đường đất lồi lõm, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đến buổi trưa, bầu trời vẫn xám xịt.
Ánh nắng yếu ớt không đủ xua tan cái giá rét.
Tại bãi đất trống nằm ở giữa thôn, đám trẻ con rảnh rỗi không phải đi học đang tụ tập chạy nhảy.
Góc bãi cỏ úa, Chu Tinh mặc chiếc áo bông cũ vá, đang ngồi xổm trên mặt đất.
Cô bé dùng một nhánh cây khô cặm cụi vẽ những vòng tròn và đường thẳng lên nền đất cứng.
Thế giới của cô bé luôn tĩnh lặng, chỉ có những hình vẽ mới giúp cô bé thể hiện suy nghĩ của mình.
Cách đó không xa, ba đứa bé trai khoảng bảy, tám tuổi đang đuổi bắt nhau.