Ba người đàn bà hiểu rõ cái tính chua ngoa, nói là làm của Ngô Quế Chi.
Cả đám đuối lý, không ai dám cãi lại nửa lời.
Bọn họ huých tay nhau, lầm bầm vài câu chửi thề trong cổ họng rồi xách cuốc chạy thẳng một mạch khỏi con ngõ.
Đuổi xong đám người tọc mạch, Ngô Quế Chi quay lại sân, ném cây chổi lông gà vào góc hiên.
Bà bước tới bàn cắt vải, kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống đối diện con gái.
Bà không nói lời nào an ủi, chỉ lẳng lặng kéo rổ kim chỉ về phía mình, tháo những cuộn chỉ rối gỡ ra cho gọn gàng.
Ngô Thúy Hoa ngước nhìn mẹ, sống mũi cay cay.
Cô ấy hút sâu một hơi không khí lạnh giá vào phổi, lau nhanh giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.
Đôi bàn tay cầm kim chỉ của cô ấy không còn run rẩy nữa.
Sáng hôm sau.
Lớp sương giá vẫn phủ trắng xóa trên những ngọn cỏ úa ven đường, biến mọi cảnh vật trở nên mờ ảo.
Gió lùa qua những khe hở của tường đất, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Khương Uyển ngồi xếp bằng trên chiếc giường đất ấm áp trong phòng ngủ, kéo cao cổ áo bông để chắn gió.
Tối qua, cô tình cờ nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện của nhóm thanh niên trí thức về việc mẹ Trần Việt đang ốm nặng.
Cô biết Trần Việt là một người có tài năng, lại hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người trong điểm trí thức.
Nếu gia đình anh ấy gặp khó khăn, cô không thể làm ngơ.
Khương Uyển nhắm mắt, kết nối ý thức với không gian siêu thị.
Không gian rực sáng ánh đèn huỳnh quang hiện ra.
Cô đi thẳng đến quầy thực phẩm chức năng và thuốc bổ, cẩn thận chọn một hộp vitamin tổng hợp và một hộp viên uống canxi.
Đây là những loại thuốc bổ cơ bản, rất tốt cho người lớn tuổi đang ốm yếu cần phục hồi sức khỏe.
Để tránh bị lộ bí mật, Khương Uyển cũng dùng dao lam cẩn thận rọc bỏ toàn bộ lớp vỏ hộp giấy in chữ nước ngoài.
Cô lột sạch nhãn mác dán trên thân lọ nhựa, sau đó mở nắp, đổ hết số viên thuốc bên trong ra hai chiếc túi vải xám cũ kỹ mình đã chuẩn bị sẵn.
Khương Uyển lặp lại quá trình quen thuộc, buộc chặt miệng túi, giấu những chiếc vỏ hộp hiện đại vào thùng rác của siêu thị rồi mới ra ngoài.
Mở mắt ra, hai túi vải đựng đầy thuốc bổ đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Khương Uyển nhét chúng vào túi áo khoác, đẩy cửa bước ra ngoài.
Trần Việt đang cặm cụi chẻ củi bên cạnh giếng nước của điểm thanh niên trí thức.
Đôi tay anh ấy nứt nẻ, đỏ ửng vì lạnh, nhưng nhát búa bổ xuống vẫn rất dứt khoát.