Tiền công hai xu một mảnh là cái giá rẻ bèo, nhưng đối với những người nông dân không có tiền mua vải mới, đây là cách tốt nhất để áo quần còn mặc được qua mùa đông.
Cô ấy luồn sợi chỉ đen vào lỗ kim, cúi đầu chăm chú khâu những mũi kim nhỏ xíu.
Từ ngoài cổng tre, ba người phụ nữ trung niên trong thôn vác cuốc đi ngang qua.
Thấy tấm biển và cảnh Ngô Thúy Hoa đang ngồi vá đồ, bọn họ dừng lại, ngó cổ vào sân.
“Gớm, tưởng thế nào, hóa ra mở cái nghề vá thuê mạt hạng.” Một người phụ nữ môi mỏng bĩu môi, cố tình nói to cốt để người trong sân nghe thấy: “Hủy hôn với ông Đại có tiền không muốn, giờ ngồi vểnh mặt ra đây kiếm từng đồng hai xu. Có khi khâu toét cả mắt cũng chả đủ tiền mua lạng thịt.”
“Đúng đấy, con gái con lứa có chút nhan sắc mà làm trò nghèo hèn. Hai xu một lỗ rách, tôi vứt cái áo đi mua mới còn hơn.” Bà béo đứng bên cạnh cười hô hố, chỉ trỏ vào tấm biển.
Ngô Thúy Hoa khựng tay lại.
Mũi kim đâm trượt vào đầu ngón tay cái khiến cô ấy suýt làm rơi chiếc áo đang vá.
Cô ấy cắn chặt môi, cúi gầm mặt xuống, cố gắng kìm nén sự uất ức đang dâng lên trong cổ họng để tiếp tục công việc.
“Rầm!”
Cánh cửa bếp nhà họ Ngô bị đẩy bật ra.
Ngô Quế Chi xách theo một cây chổi lông gà bằng tre bước ra sân.
Gương mặt bà hằm hằm sát khí, bước chân nhanh thoăn thoắt tiến thẳng ra phía cổng.
“Mấy mụ rảnh rỗi sinh nông nổi kia! Không đi làm đồng mà đứng đây sủa bậy à?” Ngô Quế Chi giơ cao cây chổi lông gà, đập mạnh phần đuôi chổi xuống nền đất nện trước mặt ba người phụ nữ.
Bụi mù bay lên.
Ba người đàn bà giật mình lùi lại vài bước, e dè nhìn cây chổi trong tay bà.
“Tiền mồ hôi nước mắt do con gái bà đây tự tay làm ra, hai xu hay một xu thì cũng là tiền sạch! Còn hơn cái lũ ăn không ngồi rồi đi rình mò nhà người khác!” Ngô Quế Chi chống nạnh tay trái, chỉ thẳng ngọn chổi vào mặt người phụ nữ môi mỏng: “Bà chê nghề mạt hạng à? Áo của chồng bà rách nát lưng kìa, sao không mang tiền đi mua mới mà bắt lão mặc đồ rách ra đồng? Đừng tưởng tôi không biết ở nhà bà ăn còn không đủ no, lấy đâu ra mà chê tiền!”
Ngô Quế Chi tiến thêm một bước, vung chổi hù dọa: “Hôm nay tôi nói cho các người biết! Kẻ nào dám đứng ở cổng nhà tôi phá đám việc làm ăn của Thúy Hoa, tôi sẽ đứng trước cửa nhà kẻ đó chửi mắng ba ngày ba đêm liên tục, không cho nhà đó ăn ngon ngủ yên đâu! Có tin không?”