Đến nội dung chính

Chương 19: Tri thức giả tạo (2)

admin 503 Chữ Cài Đặt

Cô ném chiếc khăn ướt vào chậu nước.

“Anh đến đây làm gì? Hôn ước đã hủy, tôi và anh không còn bất cứ quan hệ nào. Mang đồ của anh cút khỏi đây ngay.” Cô hất cằm về phía chiếc túi nilon trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo không hề che giấu sự ghét bỏ.

Bị đuổi thẳng thừng, mặt Tống Lập hơi biến sắc.

Từ trước đến nay, Nguyễn Nhuyễn luôn phục tùng anh ta vô điều kiện.

Anh ta bảo cô đi sang trái, cô tuyệt đối không dám đi sang phải.

Anh ta nói cô phải nhường suất công nhân cho Thẩm Uyển để giữ hòa khí, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Sự phản kháng gay gắt ngày hôm qua, anh ta chỉ nghĩ là do cô nhất thời ghen tuông tức giận mà thôi.

Tống Lập thở dài, cố tỏ ra bao dung độ lượng.

“Anh biết em giận dỗi vì chuyện suất công nhân. Nhưng em phải hiểu cho anh, Thẩm Uyển là con gái chủ nhà, chúng ta ở nhờ nhà cô ấy thì phải biết cúi đầu. Giờ em làm ầm ĩ lên, cắt đứt hôn ước rồi ra ngoài sống chui nhủi thế này thì được ích lợi gì?”
Tống Lập tiến lên nửa bước, hạ giọng dụ dỗ: “Thôi, em bớt bướng bỉnh đi. Ngày mai anh về xin lỗi bà Thẩm giúp em, xin bà ấy cho hai mẹ con quay lại làm việc. Suất công nhân kia cứ để Thẩm Uyển lấy, sau này anh đi làm có lương, anh nhất định sẽ lo cho em một cuộc sống tốt.”

Nghe những lời giả dối ấy, Nguyễn Nhuyễn bật cười.

Nụ cười của cô đầy mỉa mai, mang theo sự sắc bén khiến Tống Lập cảm thấy chói mắt.

“Anh lo cho tôi một cuộc sống tốt?” Cô bước tới bàn, cầm chiếc túi nilon đựng hai quả táo héo lên: “Bằng cái mác thanh niên tri thức giẻ rách của anh sao? Bằng hai quả táo thối anh nhặt ở quầy hàng ế này à?”

“Em nói cái gì thế!” Tống Lập trợn mắt, bị chọc trúng chỗ đau.

Quả thực anh ta không có tiền, hai quả táo này là đồ bỏ đi anh ta mua với giá rẻ mạt ngoài chợ để làm màu.
Nguyễn Nhuyễn ném phịch túi táo xuống đất.

“Mở to đôi mắt của anh ra mà nhìn cho kỹ.” Cô chỉ tay vào chiếc hộp thiếc đựng tiền lãi buổi bán hàng hôm nay trên giường: “Một ngày đứng vỉa hè bán bánh xèo của tôi kiếm được mười hai đồng. Một tháng ba mươi ngày, tôi kiếm được hơn ba trăm đồng. Gấp chục lần cái tiền lương viên chức quèn mà anh đang mơ tưởng đấy. Ở đó mà ra vẻ ban ơn cho tôi.”

Tống Lập nhìn theo hướng tay cô.

Đống tiền giấy một hào, hai hào chất cao trong hộp thiếc đập thẳng vào mắt anh ta.

Sự nghèo nàn và tự ái của gã đàn ông gia trưởng bị nghiền nát dưới sự thật phũ phàng.