Đến nội dung chính

Chương 4: Chậu nước rửa bát (2)

admin 514 Chữ Cài Đặt

Cô siết chặt tay mẹ, giọng nói đè thấp nhưng mang theo uy lực không thể chối cãi: “Mẹ làm cái gì vậy? Đầu gối mẹ chỉ được phép quỳ trời đất, quỳ tổ tiên, không được phép quỳ trước mặt những loại vô ơn bạc nghĩa.”

Bà Mai kinh hãi nhìn con gái.

Nguyễn Nhuyễn ngày thường luôn nói năng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn vâng lời Tống Lập, chưa từng có thái độ cứng rắn thế này.

Nghe lời xỉa xói trực diện, Tống Lập cau mày khó chịu.

Anh ta đứng thẳng người, vuốt lại nếp áo sơ mi trắng đang mặc, lấy khăn tay từ trong túi ra phẩy nhẹ trước mũi để xua đi mùi thức ăn.

“Em đang nói chuyện kiểu gì vậy Nhuyễn Nhuyễn? Anh và Uyển Uyển đang cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất cho tương lai của em, em không biết điều thì chớ, lại còn dùng thái độ hằn học đó để đối xử với bọn anh sao?”
Tống Lập tỏ vẻ thất vọng, ánh mắt đánh giá Nguyễn Nhuyễn từ trên xuống dưới.

Anh ta nhìn mái tóc búi rối bời, nhìn bộ quần áo vải thô dính đầy những vệt mỡ lợn và mùi tỏi phi nồng nặc bám trên người cô, sự khinh miệt hiện rõ trong đáy mắt: “Em nhìn lại bản thân mình xem. Người ngợm lúc nào cũng hôi hám mùi dầu mỡ, luộm thuộm nhếch nhác. Em có chỗ nào giống vợ của một phần tử trí thức như anh không? Nếu em ra ngoài đi làm, người ta sẽ cười vào mặt anh mất. Việc em nhường suất công nhân cho Uyển Uyển vừa giúp gia đình phu nhân vượt qua khó khăn, vừa là cách em tự tích đức cho bản thân. Sao em lại nhỏ nhen ích kỷ đến thế?”

Thẩm Uyển ngồi trên sô pha khẽ mỉm cười.

Cô ta thong thả vuốt lại lọn tóc uốn xoăn điệu đà, chớp đôi mắt vô tội: “Nhuyễn Nhuyễn, cô đừng trách Tống Lập. Anh ấy nói nặng lời cũng chỉ vì muốn tốt cho cô. Một người làm bếp quê mùa như cô vào xưởng máy dệt chỉ làm hỏng việc, thà nhường lại cho tôi, tôi sẽ bảo mẹ tôi giữ lại chỗ làm cho hai mẹ con cô trong căn bếp này. Cô cũng đâu có mất mát gì.”
Nguyễn Nhuyễn nhìn hai khuôn mặt kẻ xướng người họa trước mắt.

Đôi nam nữ cặn bã này phối hợp ăn ý đến mức buồn nôn.

Sự nhẫn nhịn và hy sinh của cô ở kiếp trước bị bọn chúng coi là lẽ đương nhiên, là nghĩa vụ phải phục tùng.

Cô không mở miệng cãi vã.

Nói lý lẽ với những kẻ lòng lang dạ sói chỉ tổ phí lời.

Cô quay ngoắt người, đi thẳng trở lại nhà bếp.

Tống Lập tưởng cô đã nhận ra cái sai, bị hắn nói trúng tim đen nên xấu hổ bỏ đi.

Anh ta đắc ý quay sang trao đổi ánh mắt tình tứ với Thẩm Uyển, nhún vai ra hiệu mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm.