Đến nội dung chính

Chương 21: Chu tẩu tử

admin 692 Chữ Cài Đặt

Trước kia mỗi khi trời rét, Tào Tiểu Tuyết có lòng tốt luôn để chó đen vào nhà ngủ quá mấy tối.

Chó đen thấy cửa mở, vội lắc lắc cái đuôi, trong đôi mắt to tràn ngập cầu khẩn.

Dương Mộ tránh cổng lớn, chó đen thử thăm dò vòi vào trong một móng vuốt, quan sát phản ứng của Dương Mộ. Thấy Dương Mộ không giận, nó vội vàng tiến vào, ngựa quen đường cũ tìm được góc tường ngẫu nhiên thuộc về mình rồi co thành một cục.

Dương Mộ lần mò trong rương tìm được vài bộ xiêm y chắp vá tả tơi, lót trên mặt đất.

Chó đen càng quẫy đuôi dữ dội hơn, hớn hở nhìn Dương Mộ, lát sau mới cuộn tròn người nằm trên áo.

Dương Mộ sờ đầu chó đen, lên giường ngủ.

Dương Thạch Đầu đã đánh một giấc, gáy gỗ khò khè.

Mộc Đại Lang thì giả bộ ngủ toàn bộ quá trình, chỉ cần hắn không thấy xấu hổ, người xấu hổ sẽ không thấy hắn.
Tiền viện, mẹ chồng nàng dâu ba người tiếp tục mở họp.

Triệu thị đói meo bụng, bảo hai nàng dâu đi nấu cơm, nhưng phòng bếp ở hậu viện, Dương Mộ cũng ở hậu viện, cho nên hai nàng dâu đều không muốn tới tìm xúi quẩy.

Ba người đùn đẩy nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhịn đói, chờ ngày mai tiểu tiện nhân Dương Mộ kia ra bờ sông giặt quần áo sẽ đến hậu viện nấu cơm.

–

Mộc Đại Lang bị Dương Thạch Đầu lay tỉnh.

“Tỷ phu, ăn cơm!”

Mộc Đại Lang sửng sốt một lúc mới nhớ ra mình hiện tại đang là “áp trại tướng công”, hắn nghĩ thầm, phải nói cho Dương Thạch Đầu biết, không được gọi tỷ phu.

Nhưng nghĩ đến người ở dưới mái hiên tạm thời nên cúi đầu.

Hắn đen mặt ba giây, cuối cùng vẫn cầm lấy bát cơm ở mép giường.

Cháo, một lớp củ cải muối, ngửi mùi rất hấp dẫn.
Mộc Đại Lang múc một muỗng cho vào miệng, ánh mắt sáng ngời.

Cháo thơm ngọt đặc sệt, củ cải muối chua cay, hương vị đậm nhạt vừa phải.

Là cô nương kia làm? Ăn ngon vậy?

“Tỷ tỷ ngươi đâu?” Mộc Đại Lang vừa ăn vừa hỏi.

Dương Thạch Đầu nghịch hòn đá nhỏ trong tay, ngọng nghịu nói: “Sau núi.”

Lúc này, ngoài phòng truyền đến giọng một nữ: “Thạch Đầu!”

Thạch Đầu “dạ” một tiếng thanh thúy sau đó “lon ton” chạy ra ngoài.

Ngoài phòng, là Chu tẩu tử, tức phụ nhà Vương thẩm.

Vương thẩm có quan hệ không tệ với Tào Tiểu Tuyết, thường xuyên chăm lo cho Dương Mộ và Dương Thạch Đầu.

Con trai Vương thẩm là Chu Đại Tráng chính là người đã vớt Tào Tiểu Tuyết lên khỏi lòng sông, một đường cõng về nhà họ Dương.

Hôm nay trước khi Dương Mộ lên núi đã đến nhà Vương thẩm một chuyến, nhờ Chu tẩu bớt thời giờ sang xem Dương Thạch Đầu và Mộc Đại Lang.
Có Chu tẩu ở đây, trước mặt người ngoài Triệu thị không dám quá đáng.

Chu tẩu cười khanh khách xoa đầu Dương Thạch Đầu, ngồi vào băng ghế trong tiểu viện nói chuyện phiếm với nhóc con.

“Thạch Đầu, cơm sáng ăn có no không?”

Dương Thạch Đầu gật đầu liên tục, vui vẻ nói: “Ăn no ạ!”

Tiểu Đậu Đinh xoa cái bụng tròn ủng, tỷ tỷ nấu cháo ăn ngon lắm!

Hơn nữa trong trí nhớ của hắn, đây là lần đầu tiên cơm sáng ăn no đến vậy!

Hồi nương còn sống, hắn ngẫu nhiên cũng được ăn cơm sáng, nhưng chỉ có canh suông, không no.

Dương Thạch Đầu cười, vứt cục đá nhỏ trong tay, con chó đen thấy thế chạy đi nhặt về.

Chu tẩu thở dài, tỷ đệ đại phòng nhà họ Dương thật đáng thương, cha nương đều không còn, tổ mẫu Triệu thị lại như vậy, cũng không biết sau này sống ra sao.

Hy vọng tỷ phu của Thạch Đầu có thể sớm ngày xuống ruộng làm việc, như vậy, tỷ đệ hai người cũng có thể sống thoải mái hơn.

Cơ mà, hình như nghe Đinh thị nói, người nọ là ma ốm?