Thẩm Tuệ Ngữ dùng hai ngón tay gạt nhẹ lớp đất tơi xốp hai bên rãnh, lấp kín hạt giống lại, vỗ vỗ cho mặt đất phẳng phiu.
Chuyển sang hạt giống cà chua, cô tính toán khoảng cách cẩn thận hơn.
Cà chua cần không gian để vươn cành và đâm rễ sâu.
Cô gieo từng hạt cách nhau nửa bước chân vào ba rãnh còn lại.
Trồng xong, cô lấp đất lại, phủi sạch bùn đen bám trên lòng bàn tay.
Hạt giống đã gieo, giờ cần nước để kích thích nảy mầm.
Thẩm Tuệ Ngữ đứng dậy, nhìn về phía gian bếp đá.
Cô không có thùng hay gáo múc nước.
Cô đi nhanh vào bếp, tìm kiếm quanh bệ lò và các ngóc ngách, nhưng không có bất kỳ dụng cụ chứa nước nào.
Thẩm Tuệ Ngữ đi ra bờ suối, ngồi xổm xuống, chụm hai bàn tay lại thành hình chiếc bát.
Cô vục tay xuống dòng nước trong vắt, múc đầy một vốc nước suối rồi cẩn thận bước nhanh về phía luống đất vừa gieo hạt.
Cô mở hé các ngón tay, để dòng nước rỉ ra, tưới đều lên rãnh đất có hạt cải xanh.
Nước suối vừa chạm đất đã thấm hút ngay lập tức, làm mảng đất chuyển sang màu đen thẫm bóng bẩy.
Thẩm Tuệ Ngữ lặp lại động tác vục nước, đi lại giữa dòng suối và luống đất hàng chục lần.
Quần áo cô dính vài vệt bùn, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng cơ thể không hề cảm thấy đau nhức hay kiệt sức.
Dòng nước suối không gian dường như liên tục bù đắp sinh lực cho cô thông qua lớp da tay tiếp xúc.
Khi toàn bộ năm luống đất đều đã được tưới đẫm nước, Thẩm Tuệ Ngữ chống hai tay lên hông, đứng thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Cô tính toán thời gian.
Cô bị nhốt vào nhà củi lúc khoảng tám giờ tối.
Từ lúc vào không gian đến giờ, gieo hạt và tưới nước mất chừng hai tiếng đồng hồ.
Nếu tỷ lệ thời gian là một đổi mười, thì bên ngoài mới trôi qua chưa đầy mười lăm phút.
Cô không thể ở lì trong này mãi.
Nếu nửa đêm cha cô làm liều phá khóa nhà củi mà không thấy cô bên trong, sự việc sẽ trở nên cực kỳ rắc rối.
Thẩm Tuệ Ngữ bước ra bờ suối, vục nước rửa sạch bùn đất bám trên tay và đầu gối.
Cô nhìn lại chiếc nhẫn cỏ khô tết trên ngón áp út.
Sợi cỏ đã khô nỏ, hiện giờ đang phát ra một lớp ánh sáng xanh mờ ảo.
Cô tập trung suy nghĩ, lẩm bẩm trong đầu ý niệm muốn ra ngoài.
Lớp ánh sáng xanh lóe lên một cái rồi tắt ngấm.
Khung cảnh bãi đất đen sáng sủa, mùi đất nồng ẩm, tiếng suối róc rách đồng loạt biến mất.
Bóng tối đặc quánh, lạnh ngắt và mùi ẩm mốc của căn nhà củi lập tức bao trùm lấy Thẩm Tuệ Ngữ.