Sương mù lạnh buốt của cấm địa Linh Vân Phái ùa vào khoang mũi, mang theo cái lạnh thấu xương của chốn tiên linh thanh tịnh.
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí tiên phong đạo cốt tĩnh mịch ấy là tiếng thở dốc hồng hộc xen lẫn âm thanh ma sát với lá mục cứ sột soạt vang lên liên tục.
Tiêu Lạc Lạc khom lưng bò trườn trên mặt đất, hai bàn tay lấm lem bùn đất bám chặt vào rễ cây. Nàng gồng sức mông chổng thẳng lên trời, nhìn qua y như con sâu đo, cố gắng luồn lách qua bụi gai rậm rạp.
Mũi gai sắc nhọn từ cành khô đâm xuyên qua tà đạo bào màu xám rộng thùng thình của nàng, móc chặt lại không buông.
Tiêu Lạc Lạc nghiến răng nghiến lợi, tay dùng sức giật mạnh một cái.
Mảnh vải sau mông tức thì rách toạc ra một đường dài, đón gió lạnh lùa vào mát rượi.
Nàng ảo não nhăn mặt thành một đống. Kiếp trước làm ngày làm đêm, điên cuồng cống hiến mấy cái chủ nhật cho tư bản xong lăn đùng ra chết còn chưa đủ hay sao?
Nàng chết rồi thì thôi đi, bây giờ còn không buông tha cho nàng!
Tự nhiên mở mắt một cái liền thấy mình xuyên không. Mặc dù nàng thích đọc truyện xuyên không, nhưng như thế này thì quá kích thích rồi! Nàng không quen nổi có được hay không?
Xuyên đâu không xuyên, đi xuyên trúng cái tông môn giẻ rách chuyên bóc lột sức lao động này!
Cày đến chết chính là áp dụng cho nguyên chủ của cỗ thân xác này. Nguyên chủ vốn là cô nhi, trên đời này không còn người thân nào, được Linh Vân Phái đưa về làm đệ tử ngoại môn.
Bản thân mang tư chất Luyện Khí tầng hai mà dám thức khuya dậy sớm đày đọa thể xác để tu luyện, vậy nên hộc máu mà ngỏm thì có oan uổng gì đâu!
Nhìn nàng 3 năm nay mà xem. Ăn bám được thì ăn bám, trốn việc và ngủ nướng được bao nhiêu thì ráng sức mà làm. Nói chung là may mắn được sống tiếp, nên nàng suy nghĩ thông suốt rồi.
Ai thích cố gắng thì cứ việc cố gắng, ai muốn làm cao thủ thì cứ làm cao thủ. Nàng kiếp này chỉ muốn làm một con cá mặn, nằm ườn ra đó, nhất quyết không làm gì cả!
Tiêu Lạc Lạc lồm cồm bò dậy, hai bàn tay ra sức phủi đi đám lá mục bám trên quần. Nàng khẽ nheo đôi mắt lại, ngửa cổ nhìn chằm chằm đỉnh cây cổ thụ qua tán lá.
Giữa màn sương mờ ảo, một quả đào ngàn năm to cỡ cái tô đang đỏ rực lấp ló trên cành cao.
Nàng lanh lẹ xắn cao hai ống tay áo đã rách tươm, đôi chân dùng lực giậm mạnh xuống đất, dứt khoát nhảy phốc lên thân cây mà đu.