Đối diện sofa là kệ tivi và chiếc tivi màn hình lồi. Bên dưới tivi có đầu DVD và dàn âm thanh, hai chiếc loa cao dựng ở hai bên kệ.
Đi tiếp sang trái là ban công đặt máy giặt, bên trên phơi mấy bộ quần áo. Vách ngăn giữa ban công và phòng khách đã được đập thông, ánh sáng rất tốt, nên phòng khách không hề có cảm giác chật chội.
Ngô Vũ Sâm đi đến trước sofa gỗ ngồi xuống, Lâm Phàm từ trong bếp mang ra cho anh ta một cốc nước lọc: “Trong nhà chỉ có cái này thôi.”
“Cảm ơn.” Ngô Vũ Sâm cầm lên uống một ngụm, nhiệt độ không nóng không lạnh, vừa khéo dễ uống.
Lâm Phàm lôi một chiếc ghế đẩu từ dưới bàn ăn ra, ngồi xuống bên cạnh.
Ngô Vũ Sâm mở cặp công văn, lấy ra một tờ A4 có đóng dấu đỏ, đưa cho Lâm Phàm: “Biết cô cẩn thận, tôi đã cố tình xin cho cô một bản hợp đồng bồi thường.”
Lâm Phàm cầm lấy xem. Trên hợp đồng viết rõ, nếu cô đến Sở Đặc Sự để kiểm tra mà kết quả cuối cùng cho thấy cô không có dị năng đặc biệt, Sở Đặc Sự sẽ bồi thường cho cô một lần ba vạn tệ.
Ba vạn tệ, có thể giúp cô hai năm không cần xin tiền của hai người già nữa rồi.
“Nếu trong quá trình kiểm tra tôi chết thì có bồi thường không?” Lâm Phàm vẫn không quên suy nghĩ tối qua.
Ngô Vũ Sâm sửng sốt một chút: “Kiểm tra sẽ không gây chết người.”
“Lỡ như thì sao? Cho dù bản thân kiểm tra không gây chết người, nhưng chẳng may có thứ gì đó từ trên lầu rơi xuống trúng, gây chết hay bị thương, vẫn nên nói rõ trước chứ?”
Ngô Vũ Sâm cảm thấy Lâm Phàm không phải người mê tiền. Hôm qua anh ta đã nói bao nhiêu chỗ tốt như vậy mà mí mắt cô còn chẳng động đậy. Hôm nay cô đột nhiên quan tâm đến chuyện bồi thường, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó.
Bồi thường tai nạn trong quá trình kiểm tra thật ra đã có quy định, chỉ là ngoài đời chưa từng xảy ra.
Ngô Vũ Sâm suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Từ lúc tôi đón cô đi đến lúc đưa cô về, nếu trong khoảng thời gian đó cô bị thương, Sở Đặc Sự sẽ chịu trách nhiệm chữa trị cho cô. Đồng thời, căn cứ vào mức độ thương tích nặng nhẹ cụ thể mà bồi thường tổn thất tinh thần và chi phí dinh dưỡng từ hai vạn đến hai mươi vạn tệ. Nếu gây ra tàn tật thì tùy theo tình hình cụ thể, còn có thêm khoản bồi thường thương tật từ ba mươi vạn đến tám mươi vạn.”
“Thế chết thì sao?”
Đây đã là lần thứ hai Lâm Phàm nhắc tới chuyện này. Ngô Vũ Sâm nghi cô có ý đồ gì đó, nhưng vẫn nói thật: “Nếu cái chết do nguyên nhân từ phía Sở Đặc Sự gây ra, sẽ có khoản bồi thường mai táng một lần là hai triệu tệ.”
Hai triệu tệ thì cũng đáng để chết thử một lần.
Lâm Phàm thầm nghĩ đến lúc đó xem có cơ hội nào không, rồi đưa tờ A4 trong tay cho Ngô Vũ Sâm: “Anh viết thêm hết những điều vừa nói vào đây đi.”
Ngô Vũ Sâm nhìn chằm chằm Lâm Phàm hai giây, đại khái đã đoán ra suy nghĩ của cô. Anh ta cười rồi nhận lấy hợp đồng, chống tay lên bàn trà mà từ từ viết.
Muốn tìm chết trước mặt anh ta ư, Lâm Phàm cứ thử xem có thành công được không. Xem ra cô vẫn không tin mình có dị năng.
Chẳng bao lâu sau đã viết xong. Lâm Phàm xem qua, thấy không có vấn đề gì, cũng không dây dưa thêm, cầm lấy cây bút ký tên mà Ngô Vũ Sâm đưa cho, viết tên đầy đủ của mình xuống.
“Bao giờ đi?” Trả giấy và bút lại cho anh ta, Lâm Phàm hỏi.
Ngô Vũ Sâm nhận lấy rồi cất vào cặp công văn: “Tùy thời gian của cô, lúc nào cũng được.”
“Vậy thì đi thôi.”
“Hả?” Ngô Vũ Sâm nhất thời không phản ứng kịp. Anh ta đúng là muốn đưa Lâm Phàm đi càng sớm càng tốt, nhưng cũng không ngờ cô lại quyết định nhanh chóng như vậy. Con gái chẳng phải thường cần chuẩn bị cái này cái kia sao?
“Đi bao lâu?” Lâm Phàm lại hỏi.
“Tính cả thời gian đi đường chắc khoảng hai ba ngày. Cô có thể chuẩn bị sơ một chút.”
Nghe xong, Lâm Phàm đi vào căn phòng nhỏ thu dọn đồ đạc. Ngô Vũ Sâm đoán đó là phòng của cô, bèn ngồi trên sofa chờ.
“Cần mang theo gì không?” Từ trong phòng truyền ra giọng hỏi của Lâm Phàm.
“Có thể mang theo chứng minh thư.” Thật ra có mang hay không cũng chẳng sao, nhưng nghĩ đến những tình huống bất ngờ, Ngô Vũ Sâm vẫn bảo cô mang theo.