“Được, được…” Sở trưởng gật đầu. Ông đương nhiên đã từng nghe danh Cục 888, nhưng tình hình cụ thể thì cũng không rõ.
Cảnh sát giáp ngồi sau lưng sở trưởng, quan sát ông nói chuyện rất chăm chú, không phân biệt nổi là sở trưởng đang thật sự tin hay đang giả vờ để moi thông tin. Anh cũng chẳng quản nhiều như vậy, chỉ lặng lẽ vểnh tai nghe trộm.
“Nhắc đến Cục 888, người lớn tuổi có lẽ còn chút ấn tượng, chứ người trẻ thì hầu như không biết gì…”
Ngô Vũ Sâm bắt đầu kể về lịch sử của Cục 888. Anh ta kể rất truyền cảm, miệng lưỡi lưu loát, khiến ba cảnh sát nghe mà mê mẩn.
“… Cục 888 chính thức đổi tên thành “Sở Sự Vụ Chức Năng Đặc Biệt”, hoạt động càng kín đáo hơn, cấp độ bảo mật cũng được nâng cao. Theo thời gian, không còn ai nhắc tới, đơn vị dần bị lãng quên. Đó cũng chính là kết quả mà Sở Đặc Sự chúng tôi mong muốn.”
Ngô Vũ Sâm kể ròng rã bốn, năm mươi phút, nhưng nếu để Lâm Phàm tóm tắt thì chỉ cần ba câu là đủ.
Thuở ban đầu, Cục 888 được thành lập để nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ, đào tạo và cung cấp phi hành gia. Không hiểu vì sao về sau hướng nghiên cứu lại chệch sang khoa học cơ thể người, thậm chí còn đạt được không ít thành tựu. Thế là cấp trên tách Cục 888 ra rồi tái cơ cấu, đổi tên thành Sở Đặc Sự, chuyên chiêu mộ những người có dị năng, nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên và giải quyết những vụ việc mang tính phi khoa học.
Thấy cảnh sát ất vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện, nghe đến thích thú, cảnh sát giáp không khỏi khâm phục khả năng kể chuyện của đối phương.
Một người có vấn đề về tinh thần mà có thể có mạch logic chặt chẽ đến vậy sao? Người bình thường cũng chưa chắc kể rành mạch được như thế. Đến lúc này, trong lòng anh gần như đã tin những gì người này nói đều là thật.
“Ra là vậy.” Sở trưởng thở phào nhẹ nhõm: “Bên ngoài vẫn luôn đồn là Cục 888 đã giải tán. Nghe cậu nói mới biết hóa ra nó vẫn còn tồn tại.”
“Đúng vậy. Tuy hướng nghiên cứu khá là ít người biết tới, nhưng quả thật chưa từng dừng lại. Hơn nữa cũng luôn có thành quả, chỉ là không tiện tiết lộ cho người ngoài thôi.” Ngô Vũ Sâm tự hào nói.
“Tôi có một thắc mắc, không biết đồng chí Tiểu Ngô có thể giải đáp giúp tôi không.” Sở trưởng nói.
“Mời ông cứ tự nhiên.”
“Theo tôi biết, những đơn vị cơ mật như Cục 888 thực thi điều lệ bảo mật rất nghiêm ngặt. Năm đó tôi từng nghe vài lời đồn rằng chỉ cần vào làm là phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình. Chính vì vậy mà Cục 888 mới thần bí đến thế. Mọi người chỉ có thể đoán mò, chứ chẳng có tin tức xác thực nào.”
“Cậu vừa rồi cũng nói, sau khi đổi tên thành Sở Đặc Sự thì cấp độ bảo mật còn được nâng cao hơn. Theo cách hiểu của tôi, những điều cậu vừa nói dường như không phải là tin tức được phép lưu hành. Dù cậu nói là tin tưởng chúng tôi sẽ không truyền ra ngoài, nhưng cậu làm thế này chẳng phải là vi phạm điều lệ sao?” Câu hỏi của sở trưởng quả nhiên rất sắc bén.
Ngô Vũ Sâm mỉm cười đáp: “Ông cũng nói rồi đấy, chính vì mọi người tò mò về Cục 888 nên mới nảy sinh đủ loại suy đoán. Nếu ông hứng thú, có thể lên mạng tìm thử, những nội dung tôi vừa nói đều tra được cả.”
“Rất nhiều suy đoán bay bổng của cư dân mạng thật ra đã rất gần với sự thật rồi. Chỉ là phần lớn đều rời rạc, không hoàn chỉnh. Tôi chỉ là sắp xếp những mảnh rời rạc ấy theo thứ tự thời gian rồi kể lại cho các ông nghe. Phàm là người có logic khá một chút đều có thể làm được, nên không tính là vi phạm điều lệ đâu. Ông cứ yên tâm.”
Cảnh sát giáp ngây người.
Đúng lúc anh đang nghe nhập tâm, gần như đã tin người này thật sự là đặc cần, thì giờ đối phương lại bảo rằng câu chuyện trước đó đều là xem trên mạng sao?
Nghe đến đây, ngay cả Lâm Phàm cũng không nhịn được mà khẽ nhướng mày.
Sở trưởng trầm ngâm vài giây rồi hỏi tiếp: “Vậy lần này cậu đến chỗ chúng tôi là đang làm nhiệm vụ đúng không?”
“Đúng.”
“Là nhiệm vụ gì?”
“Xin lỗi, bảo mật.”
“Ồ, ồ. Có liên quan đến nữ đồng chí này sao?”
“Đúng vậy, tôi hy vọng cô ấy có thể phối hợp với tôi điều tra.”