Lâm Uyên mở mắt.
Cô hít sâu một hơi.
Không khí trong Không Gian Ngọc mang theo mùi đất mới và sinh khí nồng đậm, khiến tinh thần cô trở nên thư thái hơn bao giờ hết.
Đồng thời, cảm giác kết nối giữa cô và không gian cũng trở nên rõ ràng, bền chặt hơn trước rất nhiều.
Giờ khắc này, cô không chỉ đơn thuần là người sử dụng.
Mà thực sự đã trở thành chủ nhân của thế giới nhỏ bé này.
Mọi vấn đề liên quan đến không gian lưu trữ đều đã được giải quyết.
Lương thực.
Nhiên liệu.
Nguồn năng lượng sưởi ấm.
Thuốc men và vật tư y tế.
Tất cả đều được cất giữ an toàn bên trong Kho Tĩnh.
Trong khi đó, lô vũ khí được đặt làm riêng cũng đang được Lão Hắc gấp rút hoàn thiện.
Lâm Uyên thu lại suy nghĩ, rời khỏi Không Gian Ngọc.
Khi mở mắt lần nữa, cô đã ngồi trên ghế lái của chiếc xe địa hình bên bờ sông.
Cô bật đèn trần.
Sau đó lấy cuốn sổ tay chiến thuật ra.
Ngòi bút đỏ khẽ hạ xuống.
Xoẹt.
Một đường gạch dứt khoát xuất hiện trên dòng chữ: “Vàng và ngọc thạch nâng cấp không gian.”
Nhìn danh sách chuẩn bị dày đặc trước mặt, ánh mắt Lâm Uyên dần trở nên trầm tĩnh.
Sau nhiều ngày chạy đua với thời gian, những hạng mục quan trọng nhất gần như đã hoàn thành.
Danh sách dài dằng dặc ấy giờ chỉ còn lại vài mục cuối cùng.
[146 giờ 50 phút 12 giây…]
“Vẫn còn sáu ngày nữa.”
Lâm Uyên khẽ lẩm bẩm, ánh mắt hướng về màn đêm tĩnh lặng bao phủ thành phố.
“Vật tư tĩnh đã chuẩn bị gần như đầy đủ. Nhưng trong mạt thế băng tuyết, nếu chỉ cố thủ một chỗ thì sớm muộn cũng sẽ trở thành con mồi trong mắt kẻ khác.”
“Muốn sống sót lâu dài, nhất định phải có năng lực cơ động trên băng tuyết.”
Cô cần một pháo đài di động thực sự.
Không phải chiếc xe địa hình thông thường đang sử dụng.
Mà là một cỗ máy thép khổng lồ được bọc giáp kín mít, vận hành bằng bánh xích, đủ sức nghiền nát những lớp tuyết dày hàng mét và vẫn hoạt động ổn định dưới nhiệt độ âm bảy mươi độ C.
Một phương tiện có thể chở theo lượng lớn vật tư, xuyên qua bão tuyết, vượt qua vùng đất chết đóng băng và trở thành căn cứ sinh tồn lưu động trong những ngày tận thế.
Và cô biết chính xác phải đến đâu để “mua 0 đồng” cỗ máy đó.
Khóe môi Lâm Uyên khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt.
Danh sách chuẩn bị của cô vẫn còn mục cuối cùng chưa hoàn thành.
Một mục quan trọng đến mức có thể quyết định khả năng sống sót trong giai đoạn đầu của Kỷ Băng Hà.
Cô đạp mạnh chân ga.
Động cơ chiếc xe địa hình lập tức gầm vang.
Ánh đèn pha sắc lạnh xé toạc màn đêm.
Chiếc xe lao vút về phía khu công nghiệp nặng nằm ở ngoại ô phía Bắc thành phố Giang Hải.
Trò chơi tích trữ điên cuồng của Lâm Uyên vẫn chưa kết thúc.
Mà tất cả chỉ là sự khởi đầu.
Quá trình chuẩn bị của cô vẫn chưa kết thúc, mà chỉ vừa bước sang một giai đoạn mới.
[146 giờ 10 phút 00 giây…]
Màn đêm buông xuống, khu công nghiệp nặng phía Bắc thành phố Giang Hải chìm trong màn sương mỏng lạnh lẽo.
Khác hẳn với địa bàn hỗn loạn của Hổ Sẹo, nơi đây là lãnh địa của những tập đoàn nhập khẩu máy móc thiết bị quy mô lớn. Camera giám sát được lắp đặt dày đặc khắp nơi, hàng rào thép gai cao ngất bao quanh khu vực, còn các đội bảo vệ thì tuần tra suốt ngày đêm, gần như không để lại bất kỳ góc chết nào.
Thế nhưng… những lớp phòng vệ tưởng chừng kín kẽ ấy, trong mắt Lâm Uyên hiện tại lại chẳng khác nào những món đồ chơi được dựng lên cho có lệ.
Chiếc xe địa hình lặng lẽ dừng lại trên một bãi đất trống cách mục tiêu hơn một cây số.
Lâm Uyên mở cửa bước xuống.
Thân ảnh mảnh mai của cô nhanh chóng hòa tan vào màn đêm đặc quánh.
Sau khi được linh tuyền tẩy tủy phạt cốt, cơ thể cô đã hoàn toàn vượt khỏi giới hạn của người bình thường. Tốc độ, sức mạnh, khả năng phản ứng và độ linh hoạt đều đạt tới một trình độ khó có thể tưởng tượng.
Bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ với một cú nhún người đơn giản, cô đã dễ dàng vượt qua bức tường rào cao ba mét, đáp xuống mặt đất bên trong như một chiếc lá rơi, êm ái đến mức không làm kinh động lấy một hạt bụi.
Mục tiêu lần này là kho bãi số 7, thuộc sở hữu của một công ty chuyên nhập khẩu thiết bị thám hiểm vùng cực.
Lợi dụng bóng tối che phủ, Lâm Uyên nhanh chóng áp sát khu nhà kho.
Con dao găm chiến thuật trong tay khéo léo luồn vào khe khóa điện tử.
Chưa đầy mười giây.
Ổ khóa đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
Cánh cửa phụ khẽ hé mở.
Lâm Uyên nghiêng người lách vào bên trong.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, không gian rộng lớn của nhà kho hiện ra trước mắt.
Giữa khoảng trống mênh mông, ba cỗ máy khổng lồ lặng lẽ nằm im như những con quái thú bằng thép đang ngủ say trong bóng tối.
Đó là dòng xe địa hình bánh xích chuyên dụng Snow Tyrant, biệt danh “Bạo Chúa Tuyết”, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga.
Ngay khi nhìn thấy chúng, ánh mắt Lâm Uyên ngay lập tức sáng lên.
Mỗi chiếc Snow Tyrant dài gần sáu mét, rộng hơn hai mét rưỡi, được trang bị hệ thống bánh xích bản rộng bằng cao su cường lực lõi thép. Thiết kế này cho phép nó dễ dàng băng qua những cánh đồng tuyết dày hàng mét hoặc những vùng đầm lầy lầy lội mà không hề bị lún vào.
Khối động cơ diesel V8 tăng áp kép mang lại sức mạnh đáng kinh ngạc, kết hợp với hệ thống sưởi dầu tự động được thiết kế riêng cho môi trường cực lạnh, bảo đảm xe vẫn có thể khởi động và vận hành ổn định ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài giảm xuống âm bảy mươi độ C.
Khoang lái được chế tạo từ thép hợp kim nhẹ kết hợp vật liệu cách nhiệt hàng không tiên tiến, vừa đảm bảo độ bền, vừa duy trì nhiệt độ bên trong luôn ở mức dễ chịu.
Đối với phần lớn mọi người, đây chỉ là những cỗ xe thám hiểm đắt đỏ chuyên phục vụ các chuyến khảo sát vùng cực.
Nhưng trong mắt Lâm Uyên, chúng chính là những pháo đài di động được sinh ra để chinh phục Kỷ Băng Hà.
Giá thị trường của mỗi chiếc không dưới hai mươi triệu tệ, muốn mua cũng phải đặt trước ít nhất một năm.
Nhìn ba cỗ máy khổng lồ đang nằm im lìm trước mặt, ánh mắt cô càng thêm hài lòng.
Không hề do dự, Lâm Uyên bước tới chiếc Snow Tyrant gần nhất, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lớp vỏ thép lạnh như băng.
“Thu.”
Một tia sáng nhàn nhạt lóe lên.
Vù!
Cỗ xe nặng hơn tám tấn ngay lập tức biến mất khỏi vị trí cũ, như thể chưa từng tồn tại, chỉ để lại một khoảng trống lớn trên nền bê tông.
Cùng lúc đó, nó đã yên vị bên trong tầng một của Kho Tĩnh.
Khóe môi Lâm Uyên khẽ nhếch lên.
Cô tiếp tục bước tới chiếc thứ hai.
Vù!
Rồi chiếc thứ ba.
Vù!
Chỉ trong chưa đầy một phút, ba cỗ Snow Tyrant trị giá hơn sáu mươi triệu tệ đã bị cô thu sạch.
Nhưng đây mới chỉ là món khai vị.
Ánh mắt Lâm Uyên nhanh chóng chuyển sang khu vực chứa phụ tùng và thiết bị bảo dưỡng bên cạnh.
Hàng chục bộ bánh xích dự phòng.
Ắc quy chịu lạnh chuyên dụng.
Dầu nhớt chống đông dành cho môi trường cực hàn.
Linh kiện thay thế các loại.
Thậm chí cả một trạm sửa chữa lưu động hoàn chỉnh.
Bất cứ thứ gì có thể phát huy tác dụng trong tương lai đều không thoát khỏi tầm mắt của cô.
Từng kiện hàng, từng giá kệ, từng thùng vật tư lần lượt biến mất khỏi nhà kho như bị một bàn tay vô hình quét sạch.
Mười lăm phút sau.
Nhà kho rộng lớn vốn chất đầy hàng hóa giờ đã trở nên trống rỗng đến đáng thương.
Những khoảng trống mênh mông trải dài trên nền bê tông lạnh lẽo, khiến nơi này trông như vừa bị một cơn bão càn quét qua, không để lại bất cứ thứ gì có giá trị.