Đến nội dung chính

Chương 8

admin 1.399 Chữ Cài Đặt

Lâm Uyên đặt bút xuống bàn.

Ngón tay khẽ gõ lên mặt sổ.

Muốn sống sót trong sáu tháng tận thế, cô phải giải quyết được ba vấn đề cốt lõi.

Thứ nhất: Nguồn nhiệt.

Không có nhiệt lượng, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

Thứ hai: Lương thực và nước sạch.

Dù sở hữu linh thổ và linh tuyền, cô vẫn cần lượng lớn vật tư dự trữ để đối phó với những tình huống bất ngờ.

Thứ ba: Khả năng bảo vệ bản thân.

Cũng như bảo vệ toàn bộ số tài nguyên mà mình tích lũy được.

Trong bất kỳ thảm họa nào, thứ đáng sợ nhất đôi khi không phải thiên tai.

Mà là con người.

Đặc biệt là khi đói khát, rét buốt và tuyệt vọng bào mòn mọi giới hạn đạo đức.

Sau khi xác định rõ mục tiêu, Lâm Uyên lật sang trang mới.

Đầu bút nhanh chóng lướt trên mặt giấy.

Danh sách vật tư sinh tồn Kỷ Băng Hà.
Nhóm 1: Nguồn nhiệt và nhiên liệu

Nhóm 2: Lương thực và nước uống

Nhóm 3: Thuốc men và vật tư y tế

Nhóm 4: Trang phục giữ ấm

Nhóm 5: Công cụ sinh tồn

Nhóm 6: Vũ khí và phương án phòng vệ

Nhóm 7: Hạt giống và tài nguyên sản xuất lâu dài

Từng hạng mục được phân loại rõ ràng.

Chi tiết.

Có hệ thống.

Ánh mắt Lâm Uyên ngày càng sáng lên.

Nhờ không gian ngọc tồn tại dưới dạng kho tĩnh, cô không cần lo lắng đến hạn sử dụng hay điều kiện bảo quản.

Điều đó đồng nghĩa với việc càng tích trữ nhiều vật tư, tỷ lệ sống sót của cô càng cao.

Một lát sau, đầu bút đột nhiên dừng lại.

Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Bên ngoài, rừng núi vẫn yên bình như mọi ngày.

Không ai biết rằng chỉ bảy ngày nữa, cô sẽ phải bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Khóe môi khẽ cong lên.

Không phải vì vui vẻ.
Mà là vì ý chí chiến đấu đang dần được khơi dậy.

Nếu số phận đã ném cô vào một ván cược sinh tử.

Vậy cô sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể.

Để khi ngày đó thực sự đến, người sống sót sau cùng sẽ là cô.

Nguồn nhiệt và năng lượng: Than không khói, củi khô, nhiên liệu dự trữ, máy phát điện, tấm pin năng lượng mặt trời, bộ lưu trữ điện, bếp sưởi chuyên dụng, thiết bị sưởi ấm cùng xăng dầu.

Trang phục chống rét: Quần áo giữ nhiệt cấp độ cực hạn, áo khoác chống lạnh chuyên dụng, túi ngủ chịu nhiệt độ thấp, đệm sưởi, miếng dán giữ nhiệt và các vật dụng bảo hộ mùa đông.

Lương thực và nước uống: Gạo, bột mì, đồ hộp, thịt tươi các loại, thực phẩm khô, hạt giống rau củ ngắn ngày, vitamin tổng hợp, thuốc men thiết yếu.

Công cụ và phương tiện phòng vệ: Cung tên hiện có, mũi tên dự phòng, dao sinh tồn, dây thừng, bộ dụng cụ sửa chữa, thiết bị săn bắt và vật tư gia cố nơi trú ẩn.
Đầu bút của Lâm Uyên chợt khựng lại.

Cô bổ sung thêm một mục mới: “Thực phẩm chế biến sẵn.”

Màn thầu.

Bánh bao nhân thịt.

Các loại xiên nướng.

Gà rán.

Pizza.

Mì trộn.

Cơm hộp.

Nước cốt lẩu.

Gia vị và nguyên liệu nấu ăn.

Có không gian tĩnh gần như đóng băng thời gian, những món ăn vốn chỉ bảo quản được vài giờ hoặc vài ngày giờ đây có thể lưu trữ vô thời hạn.

Đối mặt với sáu tháng tận thế lạnh giá, việc được ăn một bữa nóng hổi bất cứ lúc nào không chỉ giúp bổ sung năng lượng.

Mà còn duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất.

Trong hoàn cảnh cực đoan, đôi khi giá trị của một bát canh nóng còn lớn hơn nhiều người tưởng tượng.

Danh sách tiếp tục kéo dài.

Từng dòng chữ nối tiếp nhau xuất hiện trên trang giấy.

Ba trang sổ nhanh chóng được lấp kín.

Lâm Uyên tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn bản kế hoạch trước mặt.

Trong đầu cô, mọi loại vật tư đều đang được quy đổi thành những con số cụ thể.

Số lượng.

Trọng lượng.

Giá thành.

Tỷ lệ tiêu hao.

Từng hạng mục đều được sắp xếp rõ ràng.

Nếu muốn tận dụng tối đa nhà kho rộng ngang một sân bóng đá trong không gian ngọc, đồng thời ưu tiên những vật tư chất lượng cao nhất, số tiền cần bỏ ra chắc chắn sẽ là một con số khổng lồ.

Cô mở ứng dụng ngân hàng.

Số dư hiện tại là khoản tích lũy từ nhiều năm làm kiểm lâm viên, cộng thêm các khoản tiết kiệm và đầu tư trước đó.

Tổng cộng khoảng bốn trăm nghìn tệ.

Đối với người bình thường, đây đã là một khoản tiền đáng kể.

Nhưng với kế hoạch tích trữ vật tư quy mô lớn, số tiền ấy chẳng khác nào muối bỏ biển.

Lâm Uyên tiếp tục mở một thư mục được mã hóa trên máy tính.

Bên trong lưu trữ toàn bộ hồ sơ tài sản mà cha mẹ để lại.

Một căn nhà có sân vườn nằm ở vùng ngoại ô thành phố.

Ngoài ra còn có khoản bảo hiểm nhân thọ nhiều năm chưa từng được sử dụng.

Sau khi tính toán sơ bộ, tổng giá trị tài sản mà cô có thể nhanh chóng huy động vào khoảng mười triệu tệ.

Con số này cuối cùng cũng đủ để triển khai kế hoạch dự trữ quy mô lớn trong thời gian ngắn.

Ánh mắt Lâm Uyên dừng lại trên bảng thống kê vài giây.

Không hề do dự.

Nếu hệ thống chỉ là một trò đùa, cùng lắm cô mất đi phần lớn tài sản.

Nhưng nếu những gì nó nói là thật…

Thì tiền bạc, nhà cửa hay bất kỳ tài sản nào khác đều sẽ trở nên vô nghĩa trước khi cô xuyên qua thế giới khác.

So với mạng sống, tất cả những thứ đó chẳng đáng nhắc tới.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô càng thêm kiên định.

Lâm Uyên ngay lập tức cầm điện thoại lên.

Bảy ngày chuẩn bị.

Bắt đầu từ bây giờ.

Lâm Uyên không hề do dự.

Đối với cô, thế giới này cô chỉ còn ở lại bảy ngày cuối cùng.

Khi đồng hồ đếm ngược về con số không, cô sẽ bị cưỡng chế đưa tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi Kỷ Băng Hà đang từng bước nuốt chửng mọi sự sống.

Đến lúc đó, tiền bạc chỉ là những con số vô nghĩa.

Nhà cửa, tài sản hay các khoản tiền tiết kiệm cũng chẳng còn giá trị gì.

Thứ duy nhất có thể quyết định sống chết chính là lượng vật tư cô chuẩn bị được trong bảy ngày ngắn ngủi này.

Chỉ những thứ được cất giữ trong không gian ngọc mới có thể trở thành chỗ dựa để cô vượt qua mùa đông tận thế sắp tới.

Nghĩ vậy, Lâm Uyên ngay lập tức cầm điện thoại lên.

Cô tìm đến số liên lạc của một môi giới bất động sản có tiếng trong thành phố rồi bấm gọi.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Alo, anh Vương phải không? Tôi là Lâm Uyên, chủ căn nhà số 45 khu Hoa Nam.”

Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn còn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Thế nhưng vừa nghe thấy địa chỉ căn nhà, ông ta ngay lập tức tỉnh táo hơn hẳn.

“À, Lâm tiểu thư! Cuối cùng cô cũng quyết định bán căn nhà đó rồi sao? Tôi đã nói với cô rồi, thị trường hiện giờ rất thuận lợi, nếu chờ thêm một thời gian…”

“Nghe tôi nói.” Lâm Uyên không nghe hết mà trực tiếp cắt ngang.

Giọng cô bình tĩnh nhưng lạnh lùng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

“Tôi cần bán gấp.”

Bên kia đầu dây ngay lập tức im bặt.

“Giá thấp hơn thị trường hai mươi phần trăm cũng được.”

Cô ngừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục:

“Yêu cầu duy nhất là hoàn tất giao dịch trong vòng hai mươi bốn giờ. Tôi muốn nhận đủ tiền ngay sau khi ký hợp đồng, chuyển khoản hay hình thức thanh toán hợp pháp nào cũng được.”

Giọng nói cô vẫn đều đều, nhưng từng chữ đều mang theo sự dứt khoát không cho phép thương lượng.

“Anh làm được thì chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc. Nếu không, tôi sẽ đi tìm người khác.”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó, giọng của gã môi giới gần như bật thành tiếng hét.

“Được! Được chứ! Lâm tiểu thư, cô cứ yên tâm!”