Ánh mắt Lâm Uyên nhanh chóng lướt qua từng dòng thông báo.
Kỷ Băng Hà.
Nhiệt độ thấp nhất âm một trăm hai mươi độ C sao.
Sáu tháng để sinh tồn.
Một trăm sáu mươi tám giờ để chuẩn bị.
Từng thông tin đều khiến người bình thường phải sởn gai ốc.
Thế nhưng sắc mặt cô vẫn không thay đổi quá nhiều.
Bởi vì cô hiểu rất rõ một điều.
Hoảng loạn không thể giúp con người sống sót.
Chỉ có hành động mới làm được điều đó.
Sau vài giây suy nghĩ, Lâm Uyên ngay lập tức đưa ra quyết định.
Bất kể hệ thống này là thật hay giả, cô đều sẽ chuẩn bị theo tình huống xấu nhất.
Nếu mọi thứ chỉ là một trò lừa bịp, cùng lắm cô chỉ lãng phí một tuần tích trữ vật tư.
Nhưng nếu đó là sự thật…
Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt cô.
Thì một tuần chuẩn bị này sẽ quyết định sống chết của chính bản thân mình.
“Ảo giác…”
Lâm Uyên khẽ lẩm bẩm.
“Hay là sự thật?”
Cô nâng cổ tay lên, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ chiến thuật.
Mười hai giờ trưa.
Con số một trăm sáu mươi tám giờ vừa khớp với bảy ngày.
Nói cách khác, đúng một tuần nữa, cô sẽ bị cưỡng chế đưa tới một thế giới đang bước vào Kỷ Băng Hà?
Ánh mắt Lâm Uyên dần trở nên sâu lắng.
Âm một trăm hai mươi độ C.
Đó là mức nhiệt vượt xa giới hạn sinh tồn của phần lớn sinh vật trên Trái Đất.
Trong môi trường như vậy, thép có thể trở nên giòn như thủy tinh. Da thịt con người sẽ bị đông cứng chỉ trong thời gian cực ngắn. Nếu không có sự bảo hộ thích hợp, việc trực tiếp tiếp xúc với không khí gần như đồng nghĩa với án tử.
Thế nhưng điều khiến cô chú ý nhất lại không phải nhiệt độ.
Mà là hai chữ: tài nguyên.
Nếu kết quả nhiệm vụ được đánh giá dựa trên lượng tài nguyên tích lũy, điều đó có nghĩa rằng ở thế giới kia, vật tư sinh tồn sẽ là thứ quý giá hơn bất kỳ loại tiền tệ nào.
Lương thực.
Nhiên liệu.
Nguồn nhiệt.
Thuốc men.
Mỗi món đồ đều có thể trở thành tấm vé quyết định sự sống còn.
Trong lúc suy nghĩ, Lâm Uyên đã đi tới trước gốc sồi.
Mũi tên hợp kim vẫn cắm sâu trong thân cây.
Cô đưa tay nắm lấy phần đuôi tên rồi dứt khoát kéo mạnh.
Không hề nhúc nhích.
Sức xuyên phá quá lớn khiến đầu tên gần như mắc kẹt hoàn toàn trong lớp gỗ cứng.
Lâm Uyên khẽ nhíu mày.
Cô rút con dao găm chiến thuật bên hông, bắt đầu cạy lớp vỏ cây xung quanh.
Rắc!
Một mảnh dằm gỗ sắc nhọn bất ngờ văng ra.
Đầu ngón trỏ bị rạch một đường nhỏ.
Máu tươi nhanh chóng rịn ra từ vết thương.
Lâm Uyên chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục động tác trong tay.
Những vết trầy xước kiểu này đối với cô chẳng đáng nhắc tới.
Sống giữa núi rừng nhiều năm, cô đã quen với những va chạm và thương tích nhỏ như cơm bữa.