[Chỗ để não! Chào độc giả thân yêu truyện này mang yếu tố kinh dị và huyền học, đa phần toàn là hư cấu và hư cấu không thể mang ra so sánh với thế giới thật được.]
Hương vị của lớp da heo quay vàng ươm, giòn rụm, hòa quyện cùng lớp mỡ mỏng béo ngậy tan chảy nơi đầu lưỡi chính là một trong những kỳ quan vĩ đại nhất của nhân loại. Ít nhất, đối với Lâm Hạ, điều đó hoàn toàn chính xác.
Đồng hồ đã điểm mười một giờ rưỡi đêm.
Trong căn hộ chung cư chật hẹp, bừa bộn với những cuốn sách cổ ố vàng nằm rải rác khắp nơi, Lâm Hạ đang ngồi chồm hổm trên ghế sofa.
Một tay cô cầm xiên thịt nướng thơm lừng, tay còn lại giữ chặt chiếc đùi gà quay tẩm mật ong rồi cắn xé đầy nhiệt tình. Mái tóc đen dài được búi lên một cách cẩu thả bằng cây trâm gỗ đào sứt mẻ, vài lọn tóc rơi xuống trước trán.
Đôi mắt chán chườn vì thiếu ngủ toát lên khí chất đặc trưng của một con “cá mặn” chính hiệu, kiểu người chỉ muốn nằm dài một chỗ, mặc kệ thế sự xoay vần, lấy ăn uống và ngủ nghỉ làm chân lý tối thượng của cuộc đời.
Trên ngón trỏ bàn tay phải của cô là một chiếc nhẫn ngọc bội màu xanh thẫm, bề mặt khắc đầy những hoa văn cổ xưa huyền bí. Đây là di vật duy nhất mà lão sư phụ Tạ Thiên Cơ để lại trước khi quy tiên.
Lão già ấy cả đời vang danh trong giới phong thủy huyền thuật, danh chấn tứ phương, hô mưa gọi gió, được vô số người tôn kính như thần tiên tại thế. Thế nhưng đến cuối đời, điều khiến mọi người không thể hiểu nổi lại là việc ông thu nhận một đứa đồ đệ lười biếng đến cực điểm như Lâm Hạ, một người chỉ hận không thể mọc luôn rễ trên giường để khỏi phải bước xuống đất.
Chiếc nhẫn này hiển nhiên không phải vật phàm.
Bên trong nó là một không gian tùy thân với thời gian ngưng đọng tuyệt đối. Đồ ăn nóng bỏ vào sẽ mãi mãi giữ nguyên nhiệt độ lúc ban đầu, đồ lạnh cất vào cũng vĩnh viễn không thay đổi.
Đối với bất kỳ người tu đạo nào, đây đều là chí bảo mà họ sẵn sàng tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Nếu có được nó, bọn họ chắc chắn sẽ dùng để cất giữ linh đan diệu dược, pháp khí trấn phái, thiên tài địa bảo hoặc những bí kíp tuyệt thế thất truyền.
Nhưng Lâm Hạ thì hoàn toàn khác.
Hiện tại, chín mươi phần trăm diện tích bên trong không gian nhẫn đã bị đủ loại mỹ thực chiếm lĩnh: gà quay, vịt quay, heo quay nguyên con, hàng vạn xiên thịt nướng được phân loại ngăn nắp, lẩu Tứ Xuyên đóng hộp đủ mọi khẩu vị, cùng hàng chục thùng trà sữa trân châu đủ loại topping…
Mười phần trăm diện tích còn lại, cô mới miễn cưỡng nhét vào một ít chu sa thượng hạng, giấy vàng, trận kỳ và vài món đạo cụ phong thủy cần thiết, xem như không phụ công dạy dỗ của sư phụ dưới suối vàng.