“Ban đêm đến cái bóng đèn đường còn không có, nói gì đến camera giám sát. Camera gần nhất cũng phải qua mặt đường bên kia, cách đó khoảng 100 mét. Nhưng đó lại là camera dân dụng, phạm vi có hạn, không quay tới bãi đất đó được. Nếu chỗ đó mà gắn hệ thống mắt thần thì tốt rồi.”
“Nếu có camera thì cậu nghĩ bọn mình còn việc để làm hả?” Chủ nhiệm hậm hực nói: “Chẳng phải vì không có camera, không có bằng chứng, nên quân đội mới gọi điện sang cho tôi đấy sao? Cậu xem, mới có hai ngày, vừa nãy lại gọi điện hối thúc. Chẳng biết đang cuống cuồng cái gì.”
“Biết đâu họ muốn giành người?” Tiểu Ngô phỏng đoán.
“Giành người?” Chủ nhiệm cười khẩy: “Cho dù xác nhận được đi nữa thì người đó cũng đâu thuộc thẩm quyền của bọn họ.” Ông gõ gõ lên tập tài liệu đã đọc xong, hỏi tiếp: “Chỉ khoanh vùng được một người thôi à?”
“Vâng, căn cứ vào vị trí nhảy dù của phi công và điểm rơi cuối cùng của máy bay, chúng tôi đã trích xuất toàn bộ dữ liệu từ các loại camera ở thời điểm xảy ra sự việc trong phạm vi bán kính 5 cây số.” Tiểu Ngô đáp: “Đặc biệt là những khu vực có thể nhìn thấy máy bay và không gian phía sau đuôi máy bay, chúng tôi đã rà soát vô cùng kỹ lưỡng.”
“Cô ta có vấn đề ở đâu?” Chủ nhiệm nhìn thấy vài dòng chữ ghi trên tài liệ: “Quần áo bị rách?”
Thế này thì tính là vấn đề gì chứ? Cứ giả dụ đúng là người này, biết bay, lại còn đỡ được máy bay, thì quần áo rách có liên quan gì? Không lẽ giống như Người khổng lồ xanh, lúc biến hình làm rách tung quần áo?
“Thời gian cũng quá đỗi trùng hợp. Ông xem, khu chung cư cô ấy ở nằm cách điểm rơi của máy bay hơn một ngàn mét. Trước khi máy bay rơi, cô ấy đã xuất hiện trong camera của khu, khi đó quần áo không hề có dấu hiệu rách nát.” Tiểu Ngô đứng lên, chỉ vào một trong những bức ảnh.
Người trong ảnh mặc chiếc áo phông đen phom rộng, quần lửng màu nâu, chân trần đi dép lê, tay xách một chiếc túi đỏ, không nhìn rõ bên trong đựng gì. Quần áo tuy trông hơi cũ, nhưng đúng là không hề rách.
“Cô ấy đi xuyên qua vườn hoa ở trung tâm khu chung cư, tiến vào điểm mù của camera. Chủ nhiệm nhìn thời gian này xem, chỉ 1 phút sau là máy bay xác nhận trục trặc, tiếp đó phi công xác nhận nhảy dù, sau đó là trạng thái máy bay trượt dài và liên tục rơi tự do.” Tiểu Ngô lật sang trang sau, nơi ghi các thông số kỹ thuật chi tiết của máy bay.
“Theo tính toán của chúng tôi, khi máy bay bay ngang qua khu chung cư này, độ cao đã hạ thấp hơn mức bình thường rất nhiều, kèm theo đó là tiếng gầm rú đinh tai nhức óc và những cột khói đen. Tình cờ lúc đó lại là giờ nghỉ trưa, cộng thêm thời tiết oi bức, người dân trong khu gần như đều ở nhà nghỉ ngơi nên chẳng có mấy ai nhìn thấy.”
“Dựa trên quỹ đạo hạ cánh dự tính, đáng nhẽ máy bay sẽ rơi xuống độ cao ngang tầng 6 ở đoạn gần cổng phía đông của chung cư, sau đó đâm sầm vào nhà dân hoặc trượt trên nóc nhà, rồi cuối cùng dừng lại trên mặt đường bên ngoài. Con đường đó tuy chỉ có 4 làn xe nhưng lại là trục đường chính, bình thường xe cộ đi lại nườm nượp. Một khi xảy ra va chạm, thương vong thật sự là không thể lường trước được.”