Nhưng giờ đây, khi một lần nữa trở về nơi này, tâm trạng cô lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đi hết một vòng, đang định quay vào thì cô bắt gặp mấy người giúp việc xách theo vali từ trong biệt thự đi ra.
“Phu nhân.”
Nhìn thấy cô, họ lễ phép cúi đầu chào.
“Có ai sắp đi xa à?”
Triệu Vãn Y ngạc nhiên nhìn những chiếc vali trong tay họ.
Mấy người giúp việc đưa mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám mở miệng.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên.
Quý Mộ Thâm với gương mặt không cảm xúc bước từ trong biệt thự ra, bên cạnh còn có Hạ Sơn đi theo.
Cùng lúc đó, vài chiếc sedan màu đen chậm rãi tiến đến, dừng ngay trước cổng biệt thự.
Nhìn cảnh tượng rầm rộ này, rõ ràng là chuẩn bị cho một chuyến đi xa.
Triệu Vãn Y vẫn còn đang đứng ngây người trước cổng, nhìn đoàn xe bên ngoài thì Quý Mộ Thâm cũng đã đi tới, dừng lại bên cạnh cô.
Hạ Sơn bước lên trước mở cửa xe.
“A Thâm, anh định đi đâu à?”
Triệu Vãn Y ngước nhìn anh, nhẹ giọng hỏi.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, cúi mắt nhìn cô vài giây, rồi mới mím môi, trầm giọng nói:
“Lên xe, đưa em đến một nơi.”
Dứt lời, anh đưa tay ôm lấy eo cô một cách đầy bá đạo, dẫn cô về phía chiếc xe.
Triệu Vãn Y khựng lại, lúc này mới chợt hiểu ra điều gì đó.
Anh vẫn định đưa cô đến căn biệt thự lạnh lẽo trên hòn đảo ấy sao?
Nghĩ đến đây, tim cô bất giác thắt lại, đôi chân cũng dừng bước.
Thấy cô đột nhiên đứng im, người đàn ông bên cạnh liền cúi mắt nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng sâu.
“Anh định đưa em đi đâu?”
Triệu Vãn Y nhìn anh, cất tiếng hỏi.
“Một nơi tuyệt đối an toàn.”
Đôi mắt lạnh lẽo khẽ nheo lại, anh chậm rãi đáp.
“Ở đó sẽ không còn ai có thể cướp em khỏi tay anh nữa.”
Sắc mặt Triệu Vãn Y khẽ thay đổi.
Bàn tay đang đặt trên eo cô của người đàn ông cũng siết chặt hơn.
“Em không muốn?”
Anh chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt chất đầy hơi lạnh đầy nguy hiểm.
Cô… vẫn muốn bỏ trốn sao?
Triệu Vãn Y ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh như băng của anh, trong lòng chỉ biết bất lực thở dài.
Chẳng có người phụ nữ nào thích bị đối xử như thế cả.
Nhưng lúc này cô vừa mới đào hôn, đã khiến anh chịu một cú kích thích quá lớn. Tâm trạng của anh vốn đang ở trạng thái vô cùng bất ổn. Nếu lúc này cô còn tỏ ra không tình nguyện, với bản tính đa nghi của anh, chỉ sợ sẽ càng khiến anh trở nên cố chấp và cực đoan hơn…
Cơ thể anh chẳng khác nào đang cất giấu một quả bom hẹn giờ đáng sợ, chỉ cần cô kích thích thêm một chút thôi là sẽ lập tức phát nổ…
…
Đến lúc đó, không chỉ cô và anh không thể bình yên, mà ngay cả những người thân có liên quan đến hai người cũng sẽ bị kéo xuống vực theo.
Vết xe đổ của kiếp trước, lần này tuyệt đối không được lặp lại.
Nghĩ vậy, Triệu Vãn Y liếc nhìn chiếc xe trước mặt, rồi khom người ngồi vào trong.
Quý Mộ Thâm đứng bên ngoài xe, lặng lẽ nhìn cô gái ngoan ngoãn dịu dàng, từ đầu đến cuối không hề biểu lộ chút phản kháng nào. Một lúc sau anh mới giơ tay đóng cửa xe, rồi vòng sang bên kia, lên xe.
“Lái xe.”
Theo tiếng ra lệnh của người đàn ông, chiếc xe lập tức lăn bánh rời khỏi biệt thự.
…
Chiếc xe dừng lại tại một bến cảng khác của thành phố J.