Mũi kim tiêm to đùng bỗng phanh kít lại, cắm phập xuống lớp gạch men chỉ cách chóp mũi cậu đúng năm xăng – ti – mét. Y tá quỷ dường như không ứng kịp, thân hình đang bò dưới sàn cứng đờ ra. Nó há hốc cái miệng bốc mùi, ngơ ngác nhìn cậu như não chưa kịp load xong, không hiểu tại sao mình lại bị mắng như con thế này. Những… Đó là trong trường hợp não nó vẫn còn.
Lâm Tử Hiên không hề cho y tá quỷ một cơ hội phản kháng nào. Cậu tiến lên nửa bước, chỉ thẳng ngón tay vào vệt máu dơ bẩn bám trên tay áo sơ mi, chất giọng hạch sách bắt đầu xả ra như súng liên thanh:
“Chị trực ban kiểu gì thế? Trần nhà bao nhiêu lâu không quét mạng nhện, sàn nhà bao nhiêu ngày không thèm lau dọn?”
“Môi trường y tế vô trùng mà chị nhổ nước bọt làm bẩn áo tôi như thế này? Chị làm trong bệnh viện hay làm ở bãi rác vậy!” Giọng nói nghiêm nghị vang vọng cả không gian.
Con quỷ y tá gầm gừ, toan nhe hàm răng nanh nhọn hoắt ra đe dọa để vớt vát lại chút mặt mũi của một NPC trong trò chơi.
Nhưng Lâm Tử Hiên nào cho phép điều đó xảy ra.
“Ai cho phép chị há miệng! Đứng nghiêm túc vào! Tác phong lề mề, quần áo dơ dáy, kim tiêm thì vứt bừa bãi. Chị tin tôi báo lại bệnh viện trừ sạch điểm thi đua tháng này của chị luôn không?”
Vừa nói, tay cậu vừa liên tục gõ xuống mặt thành của chiếc xe đẩy thuốc bị lật úp bên cạnh, tạo ra âm thanh cộc cộc đầy uy áp, hệt như giáo viên đang gõ thước lên bàn răn đe học sinh cá biệt.
Trong lòng Lâm Tử Hiên lúc này cũng đang đánh lô tô. Cậu căng thẳng đến nỗi chân mỏi nhừ, nếu con quỷ này không thuộc hệ “học sinh ngoan” biết nghe lời mà vồ bậy một phát, chắc chắn cậu hết cứu!
Nhưng cậu thà đánh cược một lần còn hơn là cam chịu nộp mạng. Cơm áo gạo tiền ngoài đời thực cậu còn gánh còng lưng được, dăm ba con quỷ bẩn thỉu này làm sao hạ làm khó được cậu.
Mặc dù không quay đầu lại, nhưng cậu vẫn cảm nhận được luồng khí tức lạnh lẽo đằng sau lưng đột ngột khựng lại.
Chỉ thấy bàn tay của người đàn ông vừa khẽ nhúc nhích như định làm gì đó, nay lại thong thả thu về. Hắn lùi lại nửa bước, ung dung tựa hẳn lưng vào bức tường lạnh ngắt, rồi thản nhiên khoanh tay đứng nhìn cậu tấu hài với y tá quỷ, ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì.
Bị tiếng gõ đập thẳng vào tai, con quỷ y tá dường như thật sự bị cậu thao túng tâm lý.