Nàng ấy xắn ống tay áo, với lấy chiếc đòn gánh gỗ của Nghiêm Phương dựng góc tường, bước tới đứng chắn trước mặt Yến Chỉ.
“Năm trăm văn? Các ngươi đi ăn cướp à!” Lục Diệu trừng mắt quát: “Sạp này đóng thuế cho quan phủ đầy đủ, các ngươi là cái thá gì mà đòi thu tiền?”
Tên mặt sẹo cười gằn, vươn tay định túm lấy cổ áo Lục Diệu.
Yến Chỉ nắm chặt con dao phay giấu dưới lớp tạp dề, tính toán xem nếu chém xuống thì hậu quả sẽ đến mức nào.
“Cạch.”
Hoắc Trường Uyên thản nhiên gõ nhẹ chiếc chén sứ uống trà xuống mặt bàn gỗ.
Ngay khoảnh khắc đó, từ trong đám đông phu bến đang đứng xem náo nhiệt, bốn bóng người mặc áo vải thô nhưng có vóc dáng cực kỳ nhanh nhẹn đồng loạt lao ra.
Hai người tóm chặt lấy cánh tay tên mặt sẹo, vặn ngược ra sau lưng cái rắc, khiến gã kêu rú lên vì đau đớn.
Hai người còn lại đá thẳng vào khuỷu chân tên cầm mộc kiếm, bắt gã quỳ sụp xuống đất, tước thanh mộc kiếm vứt sang một bên.
Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong vài cái chớp mắt, không có một động tác thừa nào.
“Á! Các ngươi là ai? Dám đụng vào người của Hắc Hổ Bang à!” Tên mặt sẹo gào thét, cố vùng vẫy nhưng bị một ám vệ ấn mặt áp sát xuống lớp bùn đất.
Hoắc Trường Uyên vẫn ngồi yên tại chỗ.
Hắn múc viên hoành thánh cuối cùng trong bát ăn nốt, dùng khăn lụa lau khóe miệng, rồi mới ngước mắt lên nhìn đám lưu manh.
“Giải lên quan phủ. Giao cho Huyện lệnh xử lý tội tống tiền.” Hoắc Trường Uyên lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng mang theo áp lực khiến đám ám vệ lập tức răm rắp tuân lệnh.
Bốn người vạt áo đen kéo xếch hai tên lưu manh ra khỏi khu vực bến tàu, biến mất vào con hẻm nhỏ.
Đám đông xung quanh há hốc mồm, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Yến Chỉ buông lỏng tay cầm dao phay.
Nàng nhìn bát hoành thánh cạn sạch trên bàn Hoắc Trường Uyên, rồi nhìn sang đám ám vệ vừa rút đi nhanh như một cơn gió.
Một thương nhân quản lý tửu lâu không thể có cách điều động hộ vệ chuyên nghiệp và dứt khoát đến vậy.
Thân phận thực sự của vị Đông gia này chắc chắn không hề đơn giản.
Sáng sớm, bến tàu Lăng Xuyên vắng vẻ hơn thường lệ.
Sương mù vẫn giăng kín mặt sông.
Yến Chỉ nhóm bếp than, đun sôi nồi nước luộc xương.
Nàng nhìn sang phía Vân Hạc Lâu, thấy cánh cửa gỗ lớn vẫn đóng im ỉm dù đã qua giờ mão.
Mấy tên tiểu nhị chạy ra chạy vào, mặt mũi hớt hải.