Đến nội dung chính

Chương 23: Đội ám vệ giấu mặt

admin 477 Chữ Cài Đặt

Hoắc Trường Uyên trở thành vị khách trung thành nhất của sạp hoành thánh.

Chiều nào hắn cũng xuất hiện đúng vào giờ sạp vừa dọn ra, trên tay luôn xách theo một bình trà gốm nung quen thuộc.

Hắn đi qua đống củi xếp lộn xộn, kéo chiếc ghế tre ở góc khuất gió nhất ngồi xuống.

Yến Chỉ không cần hỏi, tự động vớt một bát hoành thánh lớn, chan nước dùng đậm đặc thả thêm chút tiêu sọ dọn ra trước mặt hắn.

Lần này, Hoắc Trường Uyên không vội lấy đũa.

Hắn thò tay vào ống tay áo rộng, lấy ra một con ngựa gỗ nhỏ đẽo gọt vô cùng tỉ mỉ, bề mặt gỗ được đánh bóng nhẵn thín.

Hắn đặt con ngựa lên mặt bàn, đẩy về phía Bùi Lẫm đang ngồi trực ống tiền.

Bùi Lẫm mở to mắt nhìn con ngựa gỗ.

Đứa trẻ nuốt nước bọt, hai tay bấu chặt lấy ống tre, không dám với tay ra lấy.
Cậu quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào Yến Chỉ đang lau thớt.

Yến Chỉ nhìn Hoắc Trường Uyên, rồi khẽ gật đầu với Bùi Lẫm.

Nhận được sự cho phép, Bùi Lẫm mới buông ống tre ra, rụt rè vươn tay cầm lấy con ngựa gỗ.

Cậu dùng ngón tay vuốt ve cái bờm ngựa chạm trổ tinh xảo, khóe môi nhếch lên một nụ cười kín đáo.

Đứa trẻ ôm chặt con ngựa vào ngực, lùi lại sát tường tiếp tục làm nhiệm vụ đếm tiền.

Hoắc Trường Uyên nhấp một ngụm trà, sau đó thong thả dùng thìa múc một viên hoành thánh.

Lớp vỏ mỏng tang trôi tuột xuống cổ họng, mang theo vị ngọt của tôm nõn và thịt nạc băm.

Đúng lúc này, hai nam nhân cởi trần, để lộ hình xăm vằn vện trên cánh tay rẽ đám đông đi thẳng vào sạp.

Một người có vết sẹo dài từ đuôi mắt xuống má, người còn lại tay cầm một thanh mộc kiếm gõ bôm bốp vào lòng bàn tay.
“Ai là chủ cái sạp này?” Người mặt sẹo hất cằm, lớn tiếng quát.

Đám khách đang ăn hoành thánh sợ hãi buông đũa, đứng dậy dạt hết ra hai bên.

Yến Chỉ lau sạch tay vào tạp dề, bước ra khỏi quầy.

Nàng kéo Bùi Lẫm ra phía sau lưng mình.

“Ta là chủ. Hai vị muốn ăn gì?” Yến Chỉ bình tĩnh hỏi.

Người cầm mộc kiếm vung tay, đập mạnh thanh kiếm xuống chiếc bàn tre trống bên cạnh làm nó nứt ra làm đôi.

“Ăn uống gì! Sạp của ngươi dọn ở bến tàu Lăng Xuyên mà không biết luật à?” Gã mặt sẹo tiến lên một bước: “Mỗi tháng nộp năm trăm văn phí bảo kê cho Hắc Hổ Bang chúng ta. Không nộp thì ngày mai đừng vác mặt ra đây nữa!”

Lục Diệu đang xách xô nước từ bến lên, nghe thấy vậy liền ném xô nước xuống đất.