Đến nội dung chính

Chương 2: Gia đình

admin 1.027 Chữ Cài Đặt

Trao đổi thêm một số vấn đề với hệ thống 39C, Nguyễn Thanh đứng dậy phủi bụi trên mông rồi theo trí nhớ của thân phận này mà tìm đường quay về nhà.

Quẹo qua vài con hẻm tối, Nguyễn Thanh đi đến mỏi chân mà cảm thấy khu chung cư của thân phận này vẫn còn quá xa nên quyết định bắt taxi.

Đợi 10 phút cũng có tài xế nhận, Nguyễn Thanh đọc tên khu chung cư cho tài xế rồi thoải mái ngồi dựa lưng ở hàng ghế sau.

Taxi chạy bon bon trên đường lớn hết 20 phút mới đến dưới chân khu chung cư xuống cấp, Nguyễn Thanh móc tiền trong ví ra trả cho tài xế.

Cô đứng nhìn khu chung cư cũ đến mức lớp sơn ngoài cũng bong tróc, an ninh cũng lỏng lẻo đến mức người ngoài thoải mái ra vào, chỉ có một cái camera lắp ở bãi đậu xe dưới lầu.

Nguyễn Thanh thở dài, hệ thống 39C bảo cô không thể quay về thế giới kia nữa vì sự sống đã không còn nên chỉ mong cô có thể tiếp nhận và sống tốt ở thế giới ABO này.
Bất quá tình huống hiện tại của thân phận này không quá tốt, Nguyễn Thanh độc thân 22 năm đột nhiên lại có vợ lẫn đứa con nhỏ 3 tuổi làm cô hơi khó thích nghi.

Xác định giới tính của bản thân là một cong chính hiệu nhưng cô cũng không bộc lộ ra bên ngoài vì định kiến của xã hội.

Lên đại học được nhiều người chú ý vì ngoại hình lẫn thành tích học tập ưu tú nhưng Nguyễn Thanh cũng chẳng nhận lời yêu với ai.

Đi bộ lên 5 lầu, Nguyễn Thanh đứng trước căn hộ số 503 tra chìa khoá vào cửa, cửa sắt cũ kỹ được kéo ra mang theo âm thanh chói tai.

Bên trong là cánh cửa một chiều đã tróc sơn, Nguyễn Thanh tiếp tục đổi chìa khoá để mở, cô tiến vào bên trong căn hộ tối om.

Nhìn điện thoại đã gần 11 giờ tối, Nguyễn Thanh theo phản ứng sinh lý của cơ thể mà ngáp dài một cái rồi ngó mắt tham quan căn hộ nhỏ.
Bên phải là không gian phòng khách với chiếc sô pha sờn cả vải, tivi 32 inches đời cũ và bàn tròn nhỏ.

Bên trái là khu vực bếp núc đơn sơ, tủ lạnh đã cũ đến mức không nhìn được nhãn hiệu, bàn ghế ngồi ăn cũng là loại đơn giản rẻ tiền.

Đi vào là phòng ngủ bằng với diện tích phòng khách khi nãy, một giường lớn, tủ quần áo và bộ chăn nệm dưới sàn.

Đối diện cửa phòng ngủ là nhà vệ sinh, bên cạnh là ban công nhỏ để phơi đồ, diện tích căn hộ ước chừng không quá 50 mét vuông.

“Mẹ ơi, con đói quá đi!”

“Thư Thư ngoan, tắm rửa xong xuôi mẹ nấu mì với xúc xích cho con ăn nhé!”

“Yeah, mẹ tuyệt vời n…Mommy?”

Nguyễn Thư đang nhảy nhót vui vẻ thì bước chân bé bỗng chững lại, đôi mắt to tròn không giấu được hoảng sợ khi nhìn thấy Nguyễn Thanh đứng trước phòng ngủ.
Nghe tiếng nói của trẻ con, Nguyễn Thanh theo phản xạ quay đầu ra cửa thì nhìn thấy một đứa bé nhỏ nhắn đang tung tăng trò chuyện.

Người con gái phía sau chính là nữ chính Omega Trần Tuệ Nhã, giá trị nhan sắc khiến người khác nhìn mà hít thở không thông.

Trần Tuệ Nhã nhanh chóng bước về phía trước, che chắn cho bé con khiến Nguyễn Thanh giật mình, chợt nhớ bản thân quên phản ứng khi thấy 2 người kia.

“Em…em và con về rồi à?”

Đầu óc Nguyễn Thanh phút chốc trì trệ, miệng há ra đóng lại nhiều lần cũng chỉ phun ra được một câu hỏi dở hơi.

Trần Tuệ Nhã như gà mẹ bảo vệ con, cảnh giác nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh khiến cô có hơi lúng túng, không biết phải ứng biến như thế nào.

“Thư Thư, con muốn ăn mì phải không? Mom… Mommy nấu cho con nhé!”

Nguyễn Thư đang đứng phía sau lưng mẹ, nghe Mommy nhắc đến mình thì hơi ló đầu nhỏ ra, bé nghe được Mommy muốn nấu mì cho bé ăn.

Cảm thấy không thể giao tiếp được với ánh mắt lạnh như băng của Trần Tuệ Nhã nên Nguyễn Thanh thức thời, lách người đi vào bếp.

Nhanh chóng lấy ấm nấu nước siêu tốc, cô cố làm ra vẻ tự nhiên rồi điều chỉnh tông giọng thân thiện, đợi nước sôi thì mang về nhà vệ sinh để pha nước ấm.

“Hai người mau chuẩn bị đi tắm đi! Tắm trễ như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu!”

Không nhận được đáp án mà chỉ nghe tiếng đóng mở cửa khiến trái tim đang treo lơ lửng của Nguyễn Thanh được thả xuống.

Trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng gà và một ít rau cải, Nguyễn Thanh vét hết toàn bộ đồ ăn ra để trổ tài nấu bếp.

Đôi tay của cô thuần phục bắt bếp lửa, chờ nước sôi thì rụng sơ rau cải rồi nhanh chóng vớt ra, nêm nếm thêm tí gia vị cho nước dùng thêm ngon rồi mới bỏ mì vào.

Xúc xích cũng được cô tìm thấy trong gói nhỏ, Nguyễn Thanh cầm dao cắt ra những miếng nhỏ bằng nhau, xếp đều lên tô mì như trang trí.

Cuối cùng, cô đập thêm 3 quả trứng chiên vào chảo, khéo léo chiên vành trứng giòn vàng mà lòng đỏ vẫn còn được giữ nguyên.

Cô bày biện cho đẹp mắt rồi mới bưng từng tô mì nghi ngút khói lên bàn ăn gỗ đơn sơ, ngoan ngoãn ngồi đợi 2 người đang trong nhà tắm.

Tiếng xối nước ngừng lại, tâm trạng của Nguyễn Thanh cũng thót một cái nhảy lên đọt cây, hiệu ứng lo lắng thái quá này là sao vậy?

Cô nhớ tâm lý của bản thân cũng ổn mà!

Đi thi cũng chưa hồi hộp hay lo lắng như lúc đối diện với 2 người xa lạ trong tâm trí cô mà lại gần gũi với thân phận này.