Cả gia đình Lâm Trọng quây quần trong gian phòng khách dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu.
Lâm Hạo đặt chiếc quạt máy mini tự chế lên giữa bàn ăn.
Lớp vỏ ngoài được cậu gò lại từ mảnh tôn mỏng, cánh quạt nhựa màu xanh gắn chặt vào trục động cơ.
Cậu đấu hai cực của sợi dây điện vào một cục pin lớn hình chữ nhật.
“Mọi người xem này.” Lâm Hạo tự hào nói, tay bật công tắc nhỏ bằng nhựa.
Chiếc quạt rung lên, cánh quạt bắt đầu quay.
Một luồng gió mát nhè nhẹ thổi ra, làm lung lay ngọn lửa đèn dầu.
Tô Uyển mỉm cười, giơ tay hứng lấy luồng gió.
Mộng Mộng thích thú vỗ tay, rướn người định chạm vào cánh quạt.
Nhưng chỉ mười giây sau, tiếng kêu chói tai vang lên từ lõi động cơ.
Cánh quạt quay chậm dần rồi dừng hẳn.
Lớp khói mỏng bốc ra từ khe hở vỏ tôn, kèm theo mùi khét của dây đồng bị chập.
Lâm Hạo cuống quýt giật mạnh sợi dây ra khỏi nguồn pin.
Cậu bé tiu nghỉu, nhìn chiếc quạt bốc khói: “Con đã đấu đúng cực rồi mà, sao lại chập được nhỉ?”
Lâm Trọng mỉm cười, vươn tay lấy chiếc quạt về phía mình: “Con quấn dây đồng rất đều, nhưng con quên tính đến bộ phận giảm tốc. Trục quay của mô tơ đồ chơi quay quá nhanh, làm cháy dây đồng tự quấn.”
Lâm Trọng cúi người xuống gầm giường, kéo chiếc hộp kim loại chữ nhật ra.
Ông mở nắp, lấy ra một chiếc tuốc nơ vít nhỏ và một chiếc kìm mỏ quạ bằng inox sáng bóng.
Ông dùng tuốc nơ vít vặn bốn con ốc vít giữ vỏ tôn, mở tung phần động cơ ra.
Đôi bàn tay thô ráp nhưng cực kỳ khéo léo của người thợ cơ khí lành nghề thoăn thoắt làm việc.
Lâm Trọng dùng kìm cắt bỏ đoạn dây bị cháy.
Ông lấy một mẩu tụ điện hỏng mà Lâm Hạo nhặt được hôm trước, nhanh chóng tháo lõi ra, hàn lại thành một bộ hãm dòng đơn giản.
Ông kẹp đoạn dây đồng vào đúng khớp nối, siết chặt các con ốc bên trong bánh răng.
“Thử lại xem.” Lâm Trọng lắp lại vỏ, đẩy chiếc quạt về phía con trai.
Lâm Hạo nối dây vào cục pin.
Lần này, cánh quạt quay êm ru.
Tiếng kêu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng vù vù cắt gió.
Luồng gió thổi ra mạnh mẽ và ổn định, làm mát cả một góc phòng.
“Tuyệt quá! Cha siêu thật!” Lâm Hạo reo lên, đưa mặt sát vào luồng gió.
Tô Uyển bưng nồi cơm độn ngô nóng hổi từ dưới bếp lên, đặt xuống bàn.
Bà gắp một miếng cá lẹp kho khô vào bát cho Lâm Trọng: “Nhờ cái hộp đồ nghề đó mà anh sửa nhanh thế. Thôi, mọi người rửa tay ăn cơm đi.”
Bữa cơm tối diễn ra rôm rả tiếng cười.
Lâm Trọng vừa nhai cơm vừa vạch ra kế hoạch sửa chữa chiếc máy may cũ cho vợ.