Đến nội dung chính

Chương 27: Luồng gió mát (1)

admin 508 Chữ Cài Đặt

Ông ta trừng mắt nhìn qua lớp kính cửa sổ.

Phía dưới nhà xưởng, toàn bộ dây chuyền máy dệt chính đã ngừng hoạt động.

Hàng chục công nhân đứng túm tụm lại, chỉ trỏ vào hệ thống trục quay đang bốc khói khét lẹt.

Lâm Quý đứng thu lu ở góc bàn, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng trên trán.

Ông ta đưa tay lau trán, không dám ngẩng đầu lên.

“Trưởng phòng Lâm! Cậu giải thích thế nào đây?” Cơ Văn Bân đập mạnh bàn tay xuống mặt kính làm mấy chén trà rung bần bật: “Máy dệt số ba hỏng từ sáng, kéo theo cả hệ thống điện ngắt. Lô hàng xuất khẩu cuối tháng đang chờ, giờ thì đình trệ hết! Đội thợ cơ khí của cậu làm ăn kiểu gì mà sửa từ sáng đến giờ vẫn không xong?”

Lâm Quý nuốt nước bọt, cố tìm lời chống chế: “Thưa phó giám đốc, lỗi này là do bánh răng trục chính bị kẹt. Mấy cậu thợ trẻ chưa có kinh nghiệm tháo lắp máy lớn…”
“Vậy thợ giỏi đâu?” Cơ Văn Bân gắt lên: “Lâm Trọng đâu? Tại sao lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại không thấy mặt tổ trưởng kỹ thuật?”

Lâm Quý giật thót mình, ấp úng: “Lâm Trọng… Lâm Trọng đã nộp đơn chuyển ra khu nhà hoang phía Nam rồi ạ. Cậu ta bảo chân đau, không sửa máy được, đang xin nghỉ việc.”

Cơ Văn Bân tiến lại gần, túm lấy cổ áo Lâm Quý, gằn từng chữ: “Cậu đừng có giở trò với tôi! Việc cậu chèn ép em trai để lấy suất nhà tôi nhắm mắt làm ngơ, nhưng cậu dám để việc riêng ảnh hưởng đến sản xuất của xưởng thì cậu chán sống rồi! Toàn bộ thợ cơ khí trong xưởng này, chỉ có Lâm Trọng mới sửa được cái lỗi kẹt trục của máy dệt số ba. Hôm qua đoàn thanh tra trên tỉnh vừa gọi điện báo tuần sau sẽ xuống kiểm tra tiến độ!”

Lâm Quý run rẩy, hai đầu gối muốn khuỵu xuống: “Nhưng cậu ta chuyển đi thật rồi. Thái độ cậu ta cứng rắn lắm.”
“Tôi không cần biết cậu dùng cách gì!” Cơ Văn Bân buông cổ áo Lâm Quý ra, chỉ thẳng tay ra cửa: “Ngay chiều nay, đội mưa đội gió mà đến đó. Cầu xin, dập đầu, quỳ lạy cũng được, miễn là cậu đưa bằng được Lâm Trọng quay lại xưởng sửa xong cái máy đó cho tôi. Nếu ngày mai máy chưa chạy, cậu tự giác nộp đơn xuống làm công nhân quét rác đi!”

Lâm Quý lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt.

Ông ta biết Cơ Văn Bân không hề nói đùa.

Chiếc ghế trưởng phòng nhân sự của ông ta đang lung lay dữ dội.

Ông ta vội vàng vơ lấy chiếc ô, cắm cúi chạy ra khỏi văn phòng, lao thẳng vào màn mưa trắng xóa hướng về phía khu nhà hoang phía Nam.

Trời tối hẳn, cơn mưa rào chiều qua để lại không khí mát mẻ.