Tô Uyển sững sờ, sắc mặt thoáng chốc giận dữ.
Căn nhà hai gian ở dãy phía Bắc là phần thưởng xưởng dệt hứa cấp cho tổ trưởng kỹ thuật xuất sắc, vợ chồng bà đã trông ngóng từ nửa năm nay.
“Vậy anh định để yên cho bọn họ cướp trắng sao?” Tô Uyển siết chặt tay.
Lâm Trọng lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ quyết đoán: “Không. Anh sẽ chủ động nộp đơn xin chuyển ra khỏi khu tập thể này. Dọn xuống khu nhà hoang phía Nam.”
Cả Lâm Hạo và Lâm Dao đang ngồi chơi dưới nền nhà đều ngẩng đầu lên nhìn cha.
Tô Uyển ngẩn người, không hiểu: “Khu đó bỏ hoang từ thời kháng chiến, tường nứt vách đổ, điện nước không có, sao ở được? Hơn nữa, anh tự xin đi chẳng phải đúng ý bọn họ sao?”
Lâm Trọng nắm lấy tay vợ: “Ở đây vách chung, vòi nước chung, suốt ngày bị chèn ép, để ý dòm ngó. Vợ chồng Lâm Quý không bao giờ để chúng ta sống yên. Khu nhà hoang phía Nam tuy tồi tàn, nhưng có cái sân rộng, cách xa khu nhà máy, hoàn toàn biệt lập. Anh muốn dọn ra đó, tự sửa lại nhà. Chân anh hồi phục rồi, đợi một thời gian anh sẽ mở tiệm sửa chữa riêng, không cần phụ thuộc vào đồng lương chết đói của xưởng dệt nữa.”
Tô Uyển nhìn sâu vào mắt chồng.
Từ ngày lấy nhau, bà luôn tin tưởng vào tay nghề và quyết định của Lâm Trọng.
Bà hít một hơi, gật đầu dứt khoát: “Được. Đi thì đi. Chỉ cần gia đình mình ở chung, không phải nhìn sắc mặt bọn họ nữa là được.”
Bàn xong chuyện hệ trọng, không khí trong nhà chùng xuống, thoải mái hơn.
Tô Uyển kéo chiếc ghế nhỏ ngồi lại bên bàn gỗ.
Bà mở giỏ kim chỉ, lấy ra một chiếc áo sơ mi nữ bị xưởng may lỗi, phần nách áo cắt lệch nên không bán được, bà mua rẻ về định tận dụng làm giẻ lau.
Nhưng chiều nay, khi chợp mắt một lát, nhờ luồng sương vàng từ Mộng Mộng truyền sang, bà bỗng mơ thấy một kiểu dáng quần áo rất lạ.
Bà cầm kéo lên, linh cảm dẫn dắt đôi tay.
Xoẹt, xoẹt.
Tô Uyển cắt bỏ phần nách áo bị lỗi, rạch thẳng phần vai, sau đó nhặt những mảnh vải thừa màu trắng, xếp nếp lại, khâu đính vào vai áo.
Vài đường kim mũi chỉ cơ bản, chiếc áo sơ mi phế phẩm bỗng biến thành một chiếc áo kiểu tay bồng bồng bềnh, che khuyết điểm bờ vai và trông cực kỳ thời trang.
Ở góc nhà, Lâm Hạo cặm cụi dưới ánh đèn dầu.
Cậu dùng một chiếc kìm mỏ quạ cũ, cẩn thận tuốt lớp nhựa cháy đen của đoạn dây đồng nhặt được ban chiều, cuộn lại gọn gàng thành một vòng tròn cất vào túi.
Ngay bên cạnh, Lâm Dao đang dùng tăm bông bôi thuốc mỡ lên vết xước nhỏ xíu ở đầu gối Mộng Mộng: “Mộng Mộng, lần sau đi đường phải nhìn xuống đất, nghe chưa?” Lâm Dao thổi nhẹ vào vết xước.