Cứ như vậy trôi qua vài ngày, cuối cùng dưới sự “vỗ béo” không giới hạn của Chương Dĩnh, Dạ Bất Ngữ cũng thành công bước qua cánh cửa Giác tỉnh giả, trở thành Giác tỉnh giả Cấp 1.
Nhưng tiếc nuối là Dạ Bất Ngữ vẫn không học được cách rắc bột thì là… à không, là rắc thánh quang.
Thủ đoạn trị liệu vẫn đậm chất xã hội đen như cũ, muốn chữa cho ai thì phải tát người đó một cái trước.
Chuyện quái gì thế này, không thể sử dụng năng lực trị liệu một cách bình thường được sao?
Tiểu Kình Ngư cười ha hả trong không gian ý thức: “Đã cho cậu kỹ năng rồi, cậu có chịu học đâu.”
Dạ Bất Ngữ điên cuồng gào thét trong đầu: “Đó là kỹ năng mà tôi bây giờ có thể học được sao? Thiên Tịch Tố Nguyệt, đó là thần kỹ hệ hồi ngược thời gian đấy!”
Tiểu Kình Ngư vẫy vẫy đuôi: “Vậy à, thế để tôi bịa cho cậu một cái bình thường nhé.”
Bước chân Dạ Bất Ngữ khựng lại. Bịa tại chỗ à?
“Thương Chi Thệ Ước, nén năng lực của cậu thành từng viên đạn, sau đó dùng súng bắn ra, thấy sao?”
Sắc mặt Dạ Bất Ngữ vặn vẹo trong giây lát: “Chẳng ra sao cả, cái này với cái tát thì có gì khác nhau? Người ta trị liệu là thánh quang bao phủ, tôi trị liệu thì tặng đồng đội một phát đạn trước à?”
Trong không gian ý thức, Tiểu Kình Ngư tặc lưỡi lắc đầu: “Cái tát tuy sát thương không cao nhưng tính sỉ nhục cực mạnh. Không giống súng, ai đến cũng ăn một viên đạn, chúng sinh bình đẳng, tốt biết bao.
Hơn nữa ngoài ba bước, đạn là nhanh nhất; trong vòng ba bước, đạn lại càng nhanh. Thủ đoạn tấn công tầm xa là không thể thiếu, phải bắt kịp bước chân của thời đại mới chứ.”
Dạ Bất Ngữ không nói nên lời, chỉ biết suy sụp toàn tập.
Cô ôm mặt tuyệt vọng, sau này… liệu có đồng đội nào dám nhận cô không? Phải là loại xui xẻo cỡ nào mới chấp nhận trong đội có một vú em hệ độc thế này chứ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô cũng chưa có súng, kiếm một khẩu súng trước đã.
Mấy ngày qua, vật liệu trong tay cũng tích cóp được kha khá, đi đổi thành tín chỉ học tập trước, sau đó đến phòng dụng cụ của trường xem thử có cái nào phù hợp không.
Đến phòng dụng cụ của Tứ Tượng Học Phủ, Dạ Bất Ngữ nhanh chóng bị hoa mắt bởi muôn vàn khí cụ rực rỡ. Nơi này giống như viện bảo tàng, mỗi món đồ đều được cất giữ riêng biệt, bên trên có ghi chú cấp độ, năng lực và số tín chỉ cần thiết để đổi.
Người qua kẻ lại bước chân vội vã, có người mang vũ khí đến sửa chữa, có người đến chọn món đồ tốt hơn, cũng có người cầm vật liệu đi tìm giáo viên hệ Luyện khí, chuẩn bị bỏ giá cao để làm một món vũ khí chuyên dụng.
Về việc này, Tiểu Kình Ngư chỉ có thể nói: “Giờ cậu đòi vũ khí chuyên dụng gì chứ, với cái thực lực Cấp 1 của cậu, đổi một món đồ bình thường chơi tạm là được rồi, sao hả, cậu còn muốn chơi bom hạt nhân chắc?”
Dạ Bất Ngữ bĩu môi: “Cậu chắc chắn là vì cái miệng quá độc nên mới bị [Ai Minh Chi Kình] coi là cái giá phải trả rồi ném ra ngoài đấy.”