Đến nội dung chính

Chương 23: Bị bắt làm con tin

admin 1.530 Chữ Cài Đặt

Tô Diệp An núp sau một bụi gai rậm rạp, cẩn thận vạch lá nhìn xuống khoảnh đất trống bên dưới sườn dốc.

Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử cô khẽ co rút.

Không phải thú dữ mà là người. Hơn nữa, lại là hai băng nhóm đang đối đầu nhau vô cùng căng thẳng. Không khí sặc mùi nguy hiểm, tưởng như chỉ cần một tàn lửa rơi xuống là sẽ nổ tung.

Một phe gồm năm, sáu gã đàn ông ăn mặc lôi thôi, mặt mày bặm trợn, trên mặt có vài vết sẹo. Bọn chúng cầm dao rựa, ống tuýp sắt trên tay. Phía sau lưng chúng là mấy cái bao tải căng phồng được giấu vội dưới đống lá khô. Nhìn khí chất hung hãn, liều mạng của chúng là biết ngay dân đâm thuê chém mướn hoặc bọn buôn lậu hàng cấm đang bị dồn vào chân tường.

Nhưng điều khiến tim Tô Diệp An đập lỡ một nhịp lại là phe đối diện.
Phe bên kia chỉ có ba người, mặc đồ tác chiến xanh thẫm, tư thế đứng lẫm liệt, vững chãi như những cây tùng cắm rễ trên vách đá. Họ tạo thành một đội hình phòng ngự và tấn công hoàn hảo.

Và người đứng ở vị trí mũi nhọn, áp chế toàn bộ khí thế của đám tội phạm kia là một người đàn ông quen thuộc.

Tống Chí Viễn.

Hôm nay anh không mặc áo bành tô dài như đêm trước, mà mặc áo khoác dã chiến gọn gàng, tôn lên vóc dáng cao lớn, vạm vỡ. Gương mặt góc cạnh của anh lạnh lùng như băng, đôi mắt sắc lẹm, đen láy như chim ưng khóa chặt lấy tên cầm đầu băng nhóm buôn lậu. Một tay anh buông thõng, tay kia đặt hờ bên hông, phong thái ung dung nhưng lại mang tính sát thương cực cao.

“Bỏ vũ khí xuống. Các người đã bị bao vây, chạy không thoát đâu.” Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực của Tống Chí Viễn vang lên, âm vang dội vào vách núi khiến người nghe phải lạnh sống lưng.
Tên cầm đầu phe buôn lậu nhổ một bãi nước bọt có lẫn máu xuống đất, cười gằn: “Chó săn của quân đội thì giỏi lắm sao? Hôm nay tụi tao có chết cũng phải kéo theo vài thằng đệm lưng! Anh em, xông lên băm vằm tụi nó ra!”

Tiếng hô vừa dứt, sáu gã buôn lậu vung dao rựa, điên cuồng lao về phía ba người của Tống Chí Viễn.

Tô Diệp An nín thở, hai tay bất giác siết chặt lấy mớ dây leo trói gà. Cuộc chiến không cân sức về số lượng này, liệu nhóm của Tống Chí Viễn có chiếm được thế thượng phong không?

Trong khoảnh đất trống giữa rừng thông, trận hỗn chiến bùng nổ chỉ trong chớp mắt.

Sáu gã buôn lậu hung hãn lao vào như những con thú bị dồn đến đường cùng. Tuy nhiên, ba người của Tống Chí Viễn không hề nao núng. Kỷ luật quân đội và kỹ năng chiến đấu cận chiến của lính trinh sát lập tức phát huy tác dụng.
Tống Chí Viễn như một con mãnh hổ xuống núi. Anh nghiêng người né một nhát rựa chém bổ từ trên xuống, đồng thời tung một cú đấm móc cực mạnh vào quai hàm gã đàn ông trước mặt. Tiếng xương vỡ vụn vang lên khô khốc, gã đó ngã gục xuống đất không kịp kêu một tiếng. Hai người đồng đội của anh cũng vô cùng thiện chiến, lưng tựa vào nhau, gạt phăng những đòn tấn công điên cuồng của đám buôn lậu.

Từ trên sườn dốc nhìn xuống, Tô Diệp An nín thở theo dõi. Tốc độ, sức mạnh và sự dứt khoát của Tống Chí Viễn khiến cô phải thầm kinh ngạc. Những đường võ sắc lẹm, không một động tác thừa, rành rọt và chí mạng.

Nhưng địa hình rừng thông dốc đá lởm chởm vô tình lại là một chướng ngại.

Trong lúc Tống Chí Viễn đang tung cước ép tên cầm đầu lùi lại phía sau gốc thông lớn, một gã đàn em phe buôn lậu vừa bị đánh ngã ban nãy bỗng lồm cồm bò dậy. Gã ta lùi vào góc khuất, rút từ trong ống bốt ra một con dao găm lưỡi răng cưa đen ngòm. Mắt gã vằn đỏ sát khí, nín thở rón rén tiến lại ngay sát phía sau lưng Tống Chí Viễn, chuẩn bị đâm một nhát chí mạng vào anh.

Hai người đồng đội của Tống Chí Viễn đang bị ba tên khác quấn lấy, hoàn toàn không kịp lên tiếng cảnh báo.

Trái tim Tô Diệp An hẫng đi một nhịp. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, bản năng mách bảo cô không thể trơ mắt nhìn ân nhân của mình bị đâm lén.

“Cẩn thận phía sau!”

Một tiếng hét trong trẻo nhưng đầy uy lực xé toạc không gian tĩnh lặng của khu rừng.

Cùng với tiếng hét, Tô Diệp An vứt toẹt hai con gà rừng xuống đất, mượn sức bật từ rễ cây tùng, cô lao thẳng từ trên sườn dốc xuống như một mũi tên xé gió.

Gã đàn em giật mình vì tiếng hét, động tác đâm dao khựng lại chừng nửa giây. Chỉ nửa giây đó là quá đủ để Tống Chí Viễn phản xạ. Anh lách người sang một bên, lưỡi dao găm sượt qua lớp áo khoác dã chiến để lại một vết rách dài.

Ngay khoảnh khắc gã kia mất đà lao về phía trước, Tô Diệp An đã đáp đất. Nhờ sức mạnh và sự dẻo dai từ nước linh tuyền, cô tung một cú đá cao tuyệt đẹp, gót chân nện thẳng vào cổ tay đang cầm dao của gã.

“Rắc!”

Lực đá mạnh đến mức gã đàn em rú lên thảm thiết, con dao găm văng tít ra xa. Gã điên tiết, dùng cánh tay còn lại vung nắm đấm to như cái bát hương đập thẳng vào mặt Diệp An.

Tô Diệp An không lùi. Cô cúi thấp người né đòn, hai tay nhanh như chớp tóm lấy cánh tay gã, dùng kỹ thuật khóa khớp vặn ngược ra sau.

Tống Chí Viễn vừa quay lại, đồng tử anh khẽ co rút khi nhận ra cô gái vừa nhảy xuống từ trên cao chính là cô gái sống ở nhà tranh dưới chân đồi. Nhưng anh không để sự ngạc nhiên làm gián đoạn nhịp độ chiến đấu. Thấy Tô Diệp An khóa tay gã buôn lậu, anh lập tức tiến lên bồi thêm một cú cùi chỏ cực mạnh vào gáy tên đó.

Gã đàn em hai mắt trắng dã, đổ sụp xuống đất như một thân cây mục.

Sự phối hợp giữa hai người diễn ra chỉ trong chớp mắt, hoàn hảo và nhịp nhàng như đã từng kề vai sát cánh trăm trận. Tống Chí Viễn nhìn Tô Diệp An, ánh mắt lóe lên sự chấn động xen lẫn tán thưởng tột độ.

Nhưng sự bất cẩn giữa chiến trường luôn phải trả giá đắt.

Dù Tô Diệp An có sức mạnh cải tạo từ linh tuyền, nhưng chung quy cô chưa từng có kinh nghiệm thực chiến sinh tử. Ngay khi cô vừa thả lỏng tay, thở phào vì hạ gục được tên đánh lén, một bóng đen từ phía sau tảng đá lớn đã lao tới với tốc độ chớp giật.

Là tên cầm đầu băng nhóm!

Tên đó nhận ra phe mình đã rơi vào thế yếu, sự xuất hiện đột ngột của cô gái này chính là sơ hở duy nhất để gã lật ngược thế cờ.

“Cẩn thận!” Tống Chí Viễn gầm lên, vươn tay định kéo cô lại nhưng không kịp.

Tên cầm đầu vòng cánh tay siết chặt lấy cổ Tô Diệp An, kéo thốc cô ngã ngửa vào lòng gã. Cùng lúc đó, một lưỡi dao găm sắc lẹm, lạnh toát áp sát vào yết hầu cô. Chỉ cần tên cầm đầu siết nhẹ là động mạch chủ của cô sẽ đứt lìa.

“Tất cả dừng tay! Bỏ hết vũ khí xuống! Thằng nào nhúc nhích là tao cứa cổ con ranh này!” Tên cầm đầu gân cổ gào lên, đôi mắt đỏ ngầu điên loạn.

Trận hỗn chiến lập tức dừng lại. Bọn đàn em còn sót lại nhanh chóng dạt về phía đại ca của chúng. Hai đồng đội của Tống Chí Viễn lùi bước, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía Tô Diệp An.

Không khí trong rừng thông như đóng băng lại.

Tô Diệp An bị siết cổ đến mức khó thở, mùi mồ hôi chua loét và mùi máu tanh từ người gã đàn ông phả vào mũi khiến cô thấy buồn nôn. Cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao cứa nhẹ vào da thịt, rỉ ra một vệt máu đỏ tươi chói mắt, nhắc nhở cô rằng tử thần đang đứng ngay sau lưng.

Tống Chí Viễn đứng cách đó chưa đầy năm bước chân. Bàn tay anh nắm chặt lại thành quyền đến mức các khớp xương trắng bệch, nổi đầy gân xanh. Đôi mắt anh đen kịt, tỏa ra một luồng sát khí cuồn cuộn, nồng đậm đến mức có thể đóng băng người đối diện.