Đến nội dung chính

Chương 12

admin 609 Chữ Cài Đặt

Minh Chiêu nấc lên một tiếng chói tai, cả cơ thể cong lên như một dải lụa bị kéo căng. Khoái cảm xa lạ xen lẫn sự kích thích điên cuồng từ hàm răng và đầu lưỡi của người đàn ông mang đến khiến luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng nàng. Nàng không ngừng vặn vẹo, hai tay luồn vào mái tóc đen nhánh của ngài, miệng lẩm bẩm những tiếng nỉ non vô nghĩa xin xỏ sự giải thoát.

Quân Duệ Đế trút bỏ lớp trung y vướng víu, thân thể trần trụi săn chắc áp sát vào từng đường cong mềm mại của nàng. Bàn tay ngài trượt xuống vòng eo thon nhỏ, vuốt ve qua bắp đùi thon dài đang khép chặt vì sợ hãi bản năng, rồi dứt khoát tách chúng ra. Không có bất kỳ sự chuẩn bị hay dạo đầu dư thừa nào, ngài trầm mình, mạnh mẽ đâm xuyên qua lớp màng mỏng manh, cắm ngập vào nơi sâu thẳm nhất, nóng bỏng nhất của nàng.
Cơn đau xé rách da thịt ập đến bất ngờ khiến Minh Chiêu trợn trừng hai mắt, một tiếng hét thất thanh bật ra nhưng đã bị Quân Duệ Đế kịp thời cúi xuống nuốt trọn bằng một nụ hôn sâu. Nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má ửng đỏ, thấm ướt cả gối gấm. Nàng đau đớn cắn chặt lên vai ngài, móng tay cắm phập vào tấm lưng rộng lớn để lại những vệt xước rướm máu.

Quân Duệ Đế khựng lại, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc. Khoang huyệt chật hẹp, ướt át và nóng rực như muốn nung chảy ngài đang co thắt điên cuồng, gắt gao quấn chặt lấy cự vật thô to, mang đến một cỗ khoái cảm tột độ khiến ngài suýt chút nữa mất khống chế. Ngài thở dốc, lồng ngực phập phồng áp sát vào trước ngực nàng, giọng nói trầm khàn khẽ vang lên bên tai nàng, mang theo sự dỗ dành nhưng cũng đầy bá đạo: “Ngoan, thả lỏng ra. Trẫm sẽ giúp nàng xua tan dược tính.”
Sự đau đớn ban đầu qua đi, nhường chỗ cho sức mạnh của Xuân Phong Tán bắt đầu bành trướng. Cỗ dục hỏa bị đè nén nãy giờ tìm được lối thoát, cộng hưởng cùng những nhịp luân động chậm rãi nhưng sâu hoắm của Quân Duệ Đế khiến Minh Chiêu rơi vào một vòng xoáy mê loạn không lối thoát. Nàng khóc nấc lên, không rõ vì đau đớn hay vì khoái cảm quá mức mãnh liệt. Mỗi lần ngài rút ra rồi đâm mạnh vào, cơ thể nàng lại run lên bần bật, tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ vang vọng khắp tẩm cung rộng lớn.

Hương kỳ nam từ chiếc lư hương đồng thau khổng lồ không ngừng lan tỏa, hòa quyện cùng mùi mồ hôi nam tính và hương thơm ngọt ngào đặc trưng của Minh Chiêu. Mùi hương ấy đóng vai trò như một liều thuốc an thần, len lỏi vào tâm trí đang điên đảo của nàng, giúp nàng không bị dục vọng nuốt chửng hoàn toàn mà vẫn cảm nhận rõ ràng từng cú va chạm mạnh bạo, từng nụ hôn ướt át của người đàn ông đang đè trên người mình. Quân Duệ Đế dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt trên khóe mi nàng, nhưng động tác bên dưới lại tàn nhẫn và cuồng nhiệt, không ngừng đẩy nàng lên những đỉnh cao của nhục dục, ép nàng phải nở rộ rực rỡ nhất dưới thân ngài.