Đến nội dung chính

Chương 6

admin 602 Chữ Cài Đặt

Yến tiệc lại tiếp tục. Một đoàn vũ nữ mặc y phục lụa mỏng tang, tay cầm dải lụa dài thướt tha bước vào giữa điện, bắt đầu uốn lượn theo điệu nhạc tỳ bà dồn dập. Sự chú ý của đám nam nhân dần bị những thân hình uyển chuyển kia thu hút.

Minh Chiêu ngồi bần thần trên ghế, hai tay bám chặt lấy mép bàn gỗ trắc. Dược tính của Xuân Phong Tán phát tác nhanh đến đáng sợ. Chỉ mới một nén nhang trôi qua, cơ thể nàng đã bắt đầu nóng ran như bị nướng trên đống lửa.

Từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán, hơi thở trở nên dồn dập, khó nhọc. Làn da trắng sứ dưới lớp lụa mỏng bắt đầu ửng lên một tầng hồng nhạt mị hoặc. Từng đợt sóng nhiệt trào dâng nơi bụng dưới, mang theo khao khát thể xác trống rỗng và bức bối vô cùng nhục nhã. Cảnh vật trước mắt nàng bắt đầu nhòe đi, biến dạng theo từng nhịp đập thình thịch của thái dương.
Không thể ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Nếu mất đi ý thức ngay tại đại điện này, nàng sẽ triệt để trở thành món đồ chơi mặc người xâu xé.

Lợi dụng lúc tiếng trống dồn dập nhất, mọi ánh nhìn đều dán chặt vào màn xoay người lả lướt của vũ nương, Minh Chiêu đột ngột đứng phắt dậy. Cơn chóng mặt ập đến khiến nàng lảo đảo, suýt chút nữa ngã khuỵu. Nàng đưa tay ôm lấy trán, nhíu chặt đôi mày thanh tú, giả vờ như không thể chịu đựng nổi cơn đau đầu. Nàng quay sang cung nữ bưng mâm trái cây bên cạnh, giọng nói đã bắt đầu khàn đi vì nhẫn nhịn dục hỏa: “Ta… ta thấy không khỏe. Đầu đau như búa bổ. Ngươi bẩm lại với nương nương, ta xin phép lui ra ngoài hóng gió một lát…”

Không đợi cung nữ kia kịp phản ứng hay chạy đi báo cáo, Minh Chiêu đã quay lưng, dùng chút sức tàn và lý trí cuối cùng cắm đầu bước nhanh ra khỏi điện Quan Sương. Nàng lảo đảo xuyên qua dãy hành lang dài, mặc kệ cơn gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt cũng không thể xoa dịu đi ngọn lửa dâm tà đang thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể. Nàng phải trốn. Phải trốn đến một nơi không ai tìm thấy.
Bóng tối của ngự uyển đen đặc như một cái miệng khổng lồ chực chờ nuốt chửng lấy thân ảnh mỏng manh đang lảo đảo bước đi. Gió đêm quật từng cơn lạnh buốt vào mặt nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt từ sâu trong lục phủ ngũ tạng. Xuân Phong Tán phát tác với một tốc độ kinh hoàng.

Minh Chiêu vấp phải một rễ cây nhô lên khỏi mặt đất, cả cơ thể mất đà ngã nhào xuống bãi cỏ ẩm ướt. Nàng tựa lưng vào gốc cây cổ thụ xù xì, thở dốc. Mồ hôi vã ra như tắm, làm ướt đẫm bộ y phục lụa xanh ngọc bích thêu chỉ vàng, dán chặt lớp vải mỏng tang vào những đường cong đang run rẩy kịch liệt.

Làn da trắng sứ giờ đây đỏ rực như bị nung trên than hồng, từng thớ thịt đều gào thét một khao khát cọ xát, một dục vọng trống rỗng đến nhục nhã. Nàng cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, cố gắng nuốt xuống những tiếng rên rỉ vô thức đang chực trào nơi cuống họng.