Kết hôn với thằng ngốc Lâm Thủy Sinh kia là nguyên chủ, không phải cô. Liên quan gì đến cô?
Huống chi, đồng hồ hiệu Mai Hoa đang được đeo trên cổ tay cô cho thấy bây giờ mới rạng sáng bốn giờ.
Bị điên chắc, mà bốn giờ đã đòi dậy nấu cơm, bầu trời bên ngoài còn chưa sáng!
Đội sản xuất bắt đầu làm việc là lúc sáu giờ, mùa nào bận lắm thì năm giờ rưỡi.
Nhà ai lại dậy sớm như vậy để nấu ăn? Chỉ có nhà họ Lâm là ngoại lệ thôi à?
Có phải lúc dân tộc được giải phóng, người ta quên thông báo cho riêng nhà họ Lâm không?
Nấu cơm á? Không đời nào cô chịu nấu.Nhưng thả ít thuốc chuột vào cơm tiễn nhà họ Lâm lên đường – kiểu việc tích đức này thì cô lại cân nhắc làm hoặc không làm thôi.
Tô Vãn Tinh trở mình rồi tiếp tục ngủ.
Là người miền Nam, đây là lần đầu tiên cô ngủ trên giường đất, phải nói là… cái thứ này cứng thật sự.
Cô không thích.
Đối với thứ gì mình không thích, phản ứng đầu tiên của Tô Vãn Tinh chính là tháo nó ra.
Nhưng chuyện đó tính sau, đợi cô nghĩ thông suốt xem bản thân sắp tới phải sống thế nào đã.
Tô Vãn Tinh trong phòng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Còn Đoạn Tú Mai người vừa dậy đi vệ sinh tiện thể muốn hành hạ cô dâu, mới thấy trong phòng không động tĩnh thì lập tức không chịu nổi.
Chị ta lại bắt đầu gõ cửa ầm ầm: “Em dâu, dậy nấu cơm đi. Em dâu, dậy nấu cơm!”
Y như một cái máy lặp giọng.
Trong đời này có rất nhiều chuyện Tô Vãn Tinh không thể nhẫn nhịn và cái việc bị gọi dậy khi cô đang nằm ngủ chắc chắn là cái chạm đúng dây thần kinh nhất của cô.
Bệnh nhân mắc chứng hưng cảm có logic của riêng họ – Tô Vãn Tinh cho rằng chỉ cần cô đã nằm xuống tức là đã ngủ, ai dám gọi cô dậy thì tức là đang đối đầu với cô.
Bị ép ngồi dậy khi chưa nằm đủ… oán khí của cô giờ còn nặng hơn cả lệ quỷ.
Cái máy lặp giọng ngoài kia vẫn đều đều tua đúng một câu đó.
Tô Vãn Tinh từ trên giường đất bước xuống, mang đôi dép len nguyên chủ móc thủ công rồi đi ra mở cửa. Đoạn Tú Mai đang định húc cửa vào, kết quả cửa tự mở ra, chị ta suýt ngã sấp mặt.
Chị ta “ấy da” một tiếng, cố giữ bình tĩnh. Ánh trăng sáng như ban ngày chiếu lên gương mặt đen như than của Tô Vãn Tinh khiến chị ta hơi rùng mình.
“Em dâu ngủ sâu thật đấy, chị gọi cả chục phút mới chịu dậy…”
“Thành phố các em đúng là biết hưởng thụ nha…”
Miệng của Đoạn Tú Mai hoạt động liên tục, môi cong cong, nói toàn những câu Tô Vãn Tinh không muốn nghe tí nào.
Bàn tay cô hơi giật – rồi một tiếng bốp thật vang khiến cả không gian im lặng.
Tô Vãn Tinh rất hài lòng với lực tay của mình.
Nhà cô mở võ quán. Từ cụ cố đến đời ba cô, ai cũng luyện công phu tay.
Thiên phú võ thuật của cô thì khỏi bàn. Từ ba tuổi bắt đầu luyện là tiến bộ như bay.
Lên lớp ba cô đã có thể đánh ngang cơ với ba và ông nội.
Nếu không phải bố mẹ ly hôn hồi cấp hai, mẹ cô cấm cô luyện võ, thì có khi giờ cô đã đoạt vài cái huy chương võ thuật thế giới rồi.
Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách – mẹ cấm thì cô lén tập. Mười mấy năm nay, công phu của cô chưa rơi mất một mảnh.
Sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh tinh thần, cô càng dựa vào bản lĩnh cứng tay để xưng bá trong vòng xã giao.
Trên mạng có mấy clip “quan tòa tàu điện ngầm”, cô cũng làm vài lần rồi.
Giờ xuyên không đến đây mà sức lực không mất đi chút nào, tâm trạng buồn bực của Tô Vãn Tinh khá lên một chút, lại còn nhanh chóng tự an ủi mình.
Cùng lắm là đổi chỗ đánh người thôi.
Cô còn có thể tìm cái sông nhảy xuống thử xem có xuyên về lại được không nữa là.
Cô bị bệnh tinh thần chứ không phải thần kinh!
Mặt Đoạn Tú Mai nóng ran vì đau. Nhìn Tô Vãn Tinh đang xoa cổ tay, cuối cùng chị ta mới nhận ra mình bị đánh.
Chị ta hét thất thanh, lập tức xổ một chuỗi lời bẩn thỉu: “A! Tô Vãn Tinh, đồ tiện nhân…”
Tô Vãn Tinh bị tiếng hét của chị ta làm giật mình, lập tức vung tay cho thêm một cái tát nữa.
Hai má Đoạn Tú Mai giờ xuất hiện hai dấu tay đối xứng hoàn hảo.
“Ăn ăn ăn! Ăn con mẹ nhà chị chứ ăn! Chị sống không qua nổi tới sáng à mà nhất định phải đòi ăn ngay bây giờ?!”
Chửi xong một trận, Tô Vãn Tinh cuối cùng cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn chút.