Đến nội dung chính

Chương 2: Nhặt được vỏ ốc (2)

admin 503 Chữ Cài Đặt

Trong thần thức của y vang lên một tiếng “Đinh” rất giòn, giống như tiếng gõ vào chuông đồng.

Ngay sau đó, một bảng giao diện mờ ảo hiện ra ngay trước mắt y, lơ lửng giữa không trung.

Bảng chữ phát sáng màu xanh lam, ghi rõ: [Thượng cổ pháp khí Hải Ốc Bát Quái đã nhận chủ. Đang quét thông tin khu vực bán kính năm mươi trượng.]

Tống Dư chớp mắt mấy lần.

Y giơ tay quơ quơ trước mặt, nhưng bàn tay y xuyên thẳng qua bảng giao diện.

Người đứng phía sau đẩy nhẹ vai y, càu nhàu: “Làm gì mà đứng ngây ra đó? Không đi thì nhường chỗ đi.”

Tống Dư vội vàng ôm chặt vỏ ốc vào ngực, lùi vào hàng.

Vỏ ốc xà cừ trong tay y bắt đầu rung lên nhè nhẹ.

Tiếng thì thầm xôn xao vang vọng vào thẳng màng nhĩ y, giống như có cả chục người đang đứng sát bên tai y nói nhỏ.

“Hôm qua sư huynh mượn ta năm linh thạch hạ phẩm nói đi mua bùa, thực ra là đi uống rượu…”
“Trận pháp cổng này sắp hỏng rồi, quét mười người thì sai mất ba…”

“Bánh bao sáng nay ở nhà bếp chưa chín kỹ, ta ăn xong đau bụng quá…”

Tống Dư trợn tròn mắt.

Những âm thanh này hoàn toàn không phải do người đứng cạnh phát ra.

Bọn họ vẫn đang im lặng xếp hàng chờ đợi.

[Quét thông tin hoàn tất.] Bảng xanh trước mặt y hiện thêm một dòng chữ: [Phát hiện tám mươi hai bí mật cấp thấp, ba bí mật cấp trung. Ký chủ có muốn xem chi tiết không?]

Tống Dư chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên đệ tử canh gác trên đài đá đã chỉ thẳng kiếm gỗ vào y: “Đứa mặc áo xanh kia, đến lượt ngươi! Mau bước vào trận pháp, lề mề cái gì?”

Tống Dư nhét vỏ ốc vào vạt áo, lau mồ hôi trên trán rồi cắn răng bước lên đài.

Y đứng vào giữa vòng tròn ánh sáng.

Trận pháp dưới chân lập tức xoay chuyển, ánh sáng trắng bùng lên bao trùm lấy toàn thân y.
Tống Dư nín thở, nhắm chặt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của đệ tử Thái Hư Tông khi phát hiện ra yêu khí.

Vòng sáng lóe lên rồi tắt ngấm.

Bảng ngọc trên tay tên đệ tử hiện lên ba chữ mờ nhạt.

Hắn liếc nhìn rồi hô lớn: “Tống Dư. Thủy linh căn tạp chất. Miễn cưỡng qua ải.”

Tống Dư thở hắt ra một hơi dài, hai chân nhũn ra.

Phong ấn của Yêu Hoàng quả nhiên có tác dụng, che giấu hoàn toàn thân phận cá chép vàng của y.

Tên đệ tử ném cho y một tấm thẻ gỗ đục lỗ, hất cằm về phía lối đi bên phải.

“Cầm lấy thẻ, đi qua cổng phụ vào sân trước chờ phân phái đệ tử ngoại môn.”

Tống Dư gật đầu lia lịa, ôm ngực chạy nhanh qua cổng.

Khi y vừa khuất sau cánh cửa gỗ lớn, vỏ ốc trong áo lại rung lên.